Thứ Năm, Tháng Năm 9, 2024

Ngắm khu cà phê ẩn mình giữa cao nguyên Di Linh

(SGTT) – Nằm trên đỉnh núi cao 1.000 m so với mực nước biển, bao quanh bởi núi non trùng điệp, phía trước là dòng sông Đồng Nai uốn lượn, có thể nói khu cà phê, nghỉ dưỡng De’Mahi (thành viên chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn) là điểm đến ấn tượng với du khách khi muốn trải nghiệm cảm giác gần gũi với thiên nhiên, hòa mình vào khung cảnh rừng núi.

De’Mahi được xây dựng trên nền núi cao 1.000 m so với mực nước biển, bên cạnh sông Đồng Nai.

Cách TPHCM hơn 260 km, khu cà phê De’Mahi nằm ở thôn Lộc Châu 1, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Nơi đây quanh năm có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 18-25 độ C. Du khách khi đến đây sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch “săn” mây, ngắm bình minh, hoàng hôn… Không chỉ vậy khu cà phê, nghỉ dưỡng có lối kiến trúc cổ điển phương Tây, do vậy có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp. 

Các bạn trẻ uống cà phê và ngắm cảnh từ De’Mahi.

De’Mahi được xây dựng với dựa trên việc tôn trọng và gìn giữ thiên nhiên, du khách khi đến đây sẽ như lạc vào “khu rừng”. Với diện tích rộng khoảng 2 ha, khi xây dựng nơi đây đã giữ lại những cây cà phê sẵn có, ngoài ra còn trồng khôi phục 3.000 cây thông bản địa, tạo nên một không gian xanh giúp du khách có cảm giác hòa mình thiên nhiên.

De’Mahi lung linh giữa cao nguyên Di Linh.

Sức hấp dẫn của De’Mahi với du khách còn nhờ cung cấp những món ăn sạch, đậm chất địa phương. Khu cà phê, nghỉ dưỡng này có những vườn rau hữu cơ nhờ đó có thể tự chuẩn bị cho nhà hàng, ngoài ra  còn chế biến thành các sản vật địa phương như các loại rau củ, trái cây sấy. 

Cùng với việc gìn giữ tự nhiên, De’Mahi còn thường xuyên tổ chức bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc ít người. Vùng Di Linh là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc ít người như K’Ho, Châu Mạ, Hoa, Nùng, Chu Ru, Sán Dìu, Ra Glai, Tày, Mường… Tại không gian De’Mahi những buổi giao lưu, sinh hoạt cồng chiêng Tây Nguyên, tổ chức buổi làm đồ thủ công với sự hướng dẫn của các nghệ nhân để đan gùi, dệt thổ cẩm hướng dẫn cho du khách.

Sự gắn kết của các yếu tố tự nhiên và văn hoá đã tạo nên một không gian đậm bản sắc, khơi gợi sự tìm hiểu, khám phá của du khách.

Ngọc An

tham gia Dấu ấn xanh qua từng điểm đến

“Dấu ấn xanh qua từng điểm đến” là chương trình giới thiệu các điểm đến xanh, các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần bảo tồn và gìn giữ văn hóa bản địa, tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương của các thành viên thuộc mạng lưới Sáng kiến Điểm đến An toàn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sinh viên Pháp đến Huế trải nghiệm múa rối nước

0
(SGTT) - Nhóm sinh viên 10 người đến từ Pháp đã có thời gian học trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước truyền thống...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Vớt rác bằng… thuyền làm từ rác

0
(SGTT) - Hơn 1.200 vỏ chai nhựa thu lượm từ các con kênh, con sông tại TPHCM được các bạn trong nhóm Sài Gòn...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Kết nối