Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Ngắm đảo Phú Quý từ đỉnh Cao Cát

Du lịchHành trình - Điểm đếnNgắm đảo Phú Quý từ đỉnh Cao Cát
(SGTT) – Từ đỉnh Cao Cát cao trên 105m, du khách sẽ có dịp ngắm bao quát phía Bắc đảo Phú Quý với những nếp nhà sắc màu, biển cả bao la và những trảng cỏ xanh mướt.
Đỉnh Cao Cát nằm ở phía Bắc đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Đây là một trong những ngọn núi cao trên đảo. Ảnh: Tuyên Parafu
Sau khi leo một con dốc để lên đến đỉnh núi, du khách sẽ được ngắm bao quát Bắc đảo, xa xa là những mái nhà tại xóm Long Hải… Ảnh: Tuyên Parafu
…dưới mặt biển là thuyền bè của ngư dân, xa xa là bến cảng. Ảnh: Tuyên Parafu
Ảnh: Tuyên Parafu
Từ đây, du khách sẽ có dịp ngắm đảo Phú Quý với góc nhìn mới. Ảnh: Tuyên Parafu
Cảnh sắc đảo Phú Quý với góc nhìn từ đỉnh Cao Cát. Ảnh: Tuyên Parafu
Ảnh: Tuyên Parafu
Núi Cao Cát được nhiều du khách biết đến bởi cảnh quan lạ mắt. Đó là những vách đá đen huyền, bề mặt nhấp nhô lượn sóng do bị nước biển xâm thực và gió biển bào mòn theo thời gian.  Ảnh: Phương Linh
Ngoài ra, khi đến đảo Phú Quý, du khách có thể tham quan gành Hang, dốc Phượt, cánh đồng điện gió Phú Quý, bãi Nhỏ, làng chài Tam Thanh, vịnh Triều Dương, bờ kè Bãi Lăng hay hải đăng Phú Quý. Ảnh: Phương Linh
Hải sản các loại và bò nóng là những món ăn nên thử khi du khách đến đảo Phú Quý. Trên đảo không có nhà hàng sang trọng, hầu hết là quán ăn gia đình hoặc các điểm bán hải sản tươi. Ảnh: Tuyên Parafu
Tuyên Parafu - Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng 9 loại thịt bò

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín loại thịt bò tuỳ theo sở thích của mọi người. Dân dã nồi lẩu cuối tuần cùng lẩu mắm nhúng heo quay Nồi lẩu cuối...

Chèo xuồng, đạp xe khám phá cù lao Tam Hiệp

0
(SGTT) – Đi xuồng chèo trong rạch dừa nước, đạp xe dưới vườn nhãn xanh mát, khám phá vườn lá sâm hay nghỉ dưỡng tại homestay bên bờ sông Tiền… là những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi về cù lao Tam Hiệp. Làng hoa giấy...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong đó, bánh bèo ở Huế được thực khách ưa thích bởi hương vị, cách chế biến và thức ăn kèm đặc sắc. Tại một góc...