Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024

Nếu mỗi làng, xã có một bể bơi…

Nguyễn Thị Cẩm Tiên (Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) –

Mỗi khi trời trở nên oi bức, nắng nóng trẻ em thường lén trốn cha mẹ, rủ nhau đi bơi, tắm tại sông, hồ, suối… gần khu vực mình sinh sống và nhiều em không may gặp sự cố thương tâm. Thực trạng những vụ trẻ bị đuối nước đơn lẻ cũng như tập thể xảy ra như vậy ở hầu hết các địa phương nhưng rất đáng tiếc vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

SẼ-LÀ-TUYỆT-VỜI-KHI-MỖI-LÀNG-XÃ-XÂY-DỰNG-ĐƯỢC-NHỮNG-BỂ-BƠISẽ là tuyệt vời khi mỗi làng, xã xây dựng được những bể bơi.

Theo số liệu được công bố vào năm ngoái 2016 của tổ chức Liên minh Trẻ em An toàn, có trụ sở ở châu Á, tỷ lệ trẻ em Việt Nam chết đuối hàng năm cao thứ 2 trên thế giới với 11.500 trẻ, chỉ xếp sau Bangladesh với gần 17.000 em.

Tôi nghĩ rằng, ngoài việc cho trẻ học bơi thì nhà trường và các gia đình phải cho chúng biết về những rủi ro có thể gặp khi bơi ở sông, hồ, suối… để các em cẩn thận hơn và không được tự ý đi bơi ở những nơi đó. Điều quan trọng hơn là mỗi địa phương, đặc biệt là ở những vùng ven đô, vùng nông thôn, nên xây dựng bể bơi, trung tâm thể thao có hồ bơi dành cho trẻ em, nơi chúng được học kỹ năng bơi, rèn luyện thân thể thay vì phải rủ nhau ra sông, suối học bơi với nhau.

Sẽ là rất tốt nếu như mỗi cấp làng, xã có kế hoạch xây dựng ít nhất một cái bể bơi tiêu chuẩn để người dân địa phương đưa con em của mình đến học bơi, tắm mát trong những ngày trời nóng bức. Khi đó chắc chắn trẻ sẽ không tội gì phải ra sông, hồ, ao, suối… để bơi lội, tắm cho nguy hiểm.

Thiết nghĩ, điều có thể gây cản trở kế hoạch xây hồ bơi ở những làng, xã này là phần kinh phí để xây và vận hành hồ bơi. Do vậy, các địa phương nên đứng ra huy động nguồn tiền từ sự đóng góp của dân, kết hợp với phương thức huy động vốn từ những công ty, xí nghiệp, cơ quan đóng xung quanh địa bàn, hoặc kêu gọi cả sự đóng góp, tài trợ từ các mạnh thường quân là người có gốc gác địa phương hiện đang sinh sống ở các thành phố lớn… Và để có khoản kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ trông coi, nhân viên cứu hộ canh chừng ở hồ và các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình hoạt động của bể bơi, thì các địa phương cũng nên bán vé bơi với mức giá ưu đãi, nghĩa là đủ rẻ mà mọi nông dân, người lao động nghèo cũng có thể chấp nhận được.

Điều ích lợi nữa từ hồ bơi cấp làng, xã là khi có bể bơi, trẻ em nói riêng, nhân dân nói chung sẽ thường xuyên đến bơi lội, rèn luyện thân thể, vì vậy cũng đồng nghĩa là sức khỏe toàn dân sẽ được cải thiện đáng kể…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Giải ngân vốn đầu tư công bốn tháng chưa đạt như...

0
(SGTT) - Theo đánh giá của Bộ Tài chính, ước tính tỷ lệ giải ngân bốn tháng của cả nước đạt 14,66% tổng kế...

Dòng người xếp hàng chờ tham quan Dinh Độc Lập trong...

0
(SGTT) - Sáng 30-4, Dinh Độc Lập đón nhiều người dân, du khách đổ về tham quan. Dòng người xếp hàng dài để chờ...

Thông toàn tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến TPHCM năm...

0
(SGTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đơn vị liên quan nỗ lực để chậm nhất là 30-6-2025 hoàn thành dự...

Chứng nhận carbon thấp trong du lịch lần đầu tiên được...

0
(SGTT) – Nhà hàng The Field Hội An tại tỉnh Quảng Nam có thể được xem là doanh nghiệp kinh doanh trong ngành du...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa ngày lễ với cầu gai,...

0
(SGTT) – Do vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ với những đêm tiệc tùng, nên buổi trưa của mọi người chỉ cần chọn món...

Về Phú Yên thăm hải đăng Gành Đèn

0
(SGTT) – Hải đăng Gành Đèn nằm ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách danh thắng Gành Đá Đĩa...

Kết nối