Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Nét hấp dẫn tiềm ẩn của rock Việt

Tam Anh

Việc đêm trình diễn nhạc rock mang tên RockStorm7 thu hút gần 20.000 khán giả tham dự vào tối 27-12 vừa qua tại TPHCM không chỉ là một sự kiện đáng chú ý trong làng âm nhạc mà còn thể hiện sức sống dữ dội của dòng nhạc vốn kén người nghe và mang tính chất mạnh mẽ này ở Việt Nam.

Theo lời bình luận của cộng đồng những người yêu nhạc rock trên các diễn đàn và trang mạng xã hội thì RockStorm7 đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc rock trọn vẹn, đa sắc màu với sự tham gia của sáu ban nhạc chơi các thể loại âm nhạc khác nhau, trong đó có Stevans đến từ Thụy Sĩ và SPF đến từ Thái Lan.

Chỉ dành cho niềm đam mê cháy bỏng

Hiện tại Việt Nam có khoảng hơn 10 ban nhạc rock, trong đó Bức Tường, Microwave, Ngũ Cung và Unlimited được đánh giá là những ban nhạc hàng đầu. Các nhóm còn lại như Bản Nguyên, Hạc San, Parasite đang trên đường khẳng định mình. Đó là chưa kể các nhóm tiên phong thời kỳ đầu thập niên 1990 như Da Vàng, Alpha đã vì nhiều lý do khác nhau mà ngưng hoạt động. Có lẽ chất rock quá mạnh mẽ và gai góc nên không phù hợp với tâm lý thưởng thức của nhiều nhóm khán giả, nên sân chơi thường xuyên của dòng nhạc này bị bó hẹp trong các quán bar hoặc các lễ hội ít được giới truyền thông nhắc đến. Trong bối cảnh đó, phương cách khả thi nhất để rock kết nối với những người yêu thích dòng nhạc này chính là việc phát hành album, và quảng bá trên các kênh nhạc số.

Khán giả “bùng cháy” tại sân khấu RockStorm.
Khán giả “bùng cháy” tại sân khấu RockStorm.

Trên thực tế, việc phát hành album cũng là công việc đầy thử thách của các nhóm nhạc. Việc sáng tác ca khúc mới phù hợp với chất rock thực sự đòi hỏi sức sáng tạo cao. Vì doanh thu của các nhóm rock không dồi dào do có ít lời mời tham gia trình diễn và tần suất biểu diễn ở các điểm cố định cũng không nhiều nên việc thu xếp kinh phí đầu tư cho album cũng là một vấn đề nan giải. Nhìn đi nhìn lại những bài phổ biến vẫn thuộc về các nhóm hàng đầu. Một vài bài hát được hâm mộ nhiều (hit) được nhắc đến thường xuyên cũng là những bài đã khá cũ như Tìm lại của Microwave, Cao nguyên đá của Ngũ Cung, Rock xuyên màn đêm của Bức Tường. Đã 3-4 năm trở lại đây các nhóm không phát hành album mới nên việc Bức Tường tung ra album Đất Việt hồi giữa năm nay được xem là một sự kiện đặc biệt.

Ca sĩ Đinh Tuấn Khanh của nhóm Microwave chia sẻ rằng rock vẫn được xem là dòng nhạc không phổ biến nên không thể có được mảnh đất “dụng võ” rộng lớn như các dòng nhạc nhẹ khác. Thực tế này kéo theo việc những nghệ sĩ rock phải chấp nhận bị thiệt thòi. Họ khổ luyện nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn từ việc mua sắm nhạc cụ cho đến quá trình sáng tác nhưng cơ hội kiếm tiền ít hơn rất nhiều so với các nghệ sĩ dòng nhạc pop. “Rock chỉ có thể được trình diễn ở những nơi phù hợp nên những ai tồn tại với rock phải thực sự đam mê. Họ phải dám hy sinh và sống chết với nó, chứ rock không dành cho những người thích nổi tiếng nhanh nhưng làm việc theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa”.

Và những người mê rock

Trong điều kiện khó khăn đó, các nghệ sĩ nhạc rock hoạt động một cách thầm lặng để đến hẹn có thể bùng nổ trong một sân khấu được đầu tư bài bản như là RockStorm. Ở sân chơi này, mỗi suất diễn của họ có ít nhất là mười ngàn khán giả tham dự mà hầu hết là các bạn trẻ tuổi đôi mươi. Nếu tính tổng cộng, mỗi mùa RockStorm trình diễn từ Bắc vào Nam có khoảng hơn trăm ngàn khán giả xem trực tiếp và hàng triệu người xem lại qua các kênh thông tin khác. Điều đáng nói là khán giả xem rock đều đứng chứ không được ngồi ghế trong một không gian tiện nghi như khi đi xem ca nhạc tại phòng trà hay sân khấu.

Để rồi khi gặp đúng những bài hát quen thuộc họ hát theo và tạo thành một dàn đồng ca khổng lồ trong không gian rộng lớn của sân vận động. Hiện thực của các đêm diễn của RockStorm trong những năm gần đây cho thấy, lịch trình đi qua nhiều tỉnh thành trong khắp cả nước và ở nơi nào khán giả cũng hứng khởi theo nhịp điệu bùng cháy của rock. Thậm chí, ngay cả việc đã quá lâu không được nghe các ban nhạc trình diễn ca khúc mới, họ vẫn chấp nhận. Bởi vì, họ được trải qua cảm giác nghe các nghệ sĩ trình diễn sống động trên sân khấu chứ không phải nghe qua băng đĩa hoặc trên hệ thống nhạc số.

Với âm nhạc nói chung và rock nói riêng, giai điệu là một ngôn ngữ chung. Nhóm nào có phong cách trình diễn lạ, có khả năng phối hợp và sáng tạo âm thanh một cách độc đáo, và chất giọng của ca sĩ mạnh mẽ và hoang dại thì nhóm nhạc đó dễ dàng được yêu mến. Thế nên mặc dù tồn tại một cách thầm lặng nhưng những cái tên của các ban nhạc rock trong nước đã trở nên quen thuộc một cách nằm lòng đối với hàng triệu công chúng.

Trong chương trình Giai điệu tự hào trên kênh truyền hình VTV tháng 12 vừa qua, nhiều khán giả đã hết sức bất ngờ khi lần đầu tiên nghe ca sĩ Trọng Tấn, một giọng ca nhạc đỏ nổi tiếng, đã hát rock trên sân khấu. Được đánh giá là một ca sĩ có giọng tenor (nam cao) hiếm hoi và cách hát đầy kỹ thuật, Trọng Tấn đã từng thử sức ở các thể loại âm nhạc khác ngoài thính phòng như pop và jazz khi song ca cùng Thanh Lam, Tùng Dương… tuy nhiên, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ hát rock! Và sau khi nghe Trọng Tấn ca Tiến bước dưới quân kỳ, những người yêu thích nhạc rock lại kỳ vọng sẽ gặp được những giọng ca mới, đẹp và lạ trong dòng nhạc đầy sức sống mãnh liệt này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối