Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Nên chi trả tiền trợ cấp theo chế độ qua tài khoản

Nguyễn Đước (TPHCM) –

Đầu tháng 11 năm ngoái, theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM, doanh nghiệp của tôi đã lập danh sách hàng trăm người lao động cùng với số tài khoản cá nhân để cơ quan này tiến hành chi trả trực tiếp qua tài khoản cá nhân của người lao động các khoản tiền trợ cấp theo chế độ, như ốm đau, thai sản hoặc nghỉ dưỡng sức. Khi người lao động trong doanh nghiệp nghỉ có lý do, được hưởng theo chế độ ốm đau, thai sản hoặc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, doanh nghiệp lúc đó chỉ cần ra quyết định và làm thủ tục thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM. Trong khoảng thời gian 10 ngày sau là người lao động được nghỉ hưởng theo chế độ đã có thể nhận đầy đủ tiền trợ cấp của mình trực tiếp qua tài khoản cá nhân nhanh chóng và thuận lợi.

Mới đây, cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM đã tạm dừng cách chuyển tiền này và đã không thông báo mà chuyển toàn bộ khoản tiền trợ cấp theo chế độ của người lao động vào tài khoản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp bắt buộc phải làm các thủ tục cần thiết để rút tiền và cán bộ phụ trách về chế độ chính sách phải lập các phiếu chi theo quy định để người lao động đến công ty trực tiếp ký nhận tiền trợ cấp theo chế độ của mình. Bằng cách này, cả doanh nghiệp và người lao động đang thụ hưởng tiền trợ cấp theo chế độ đều gặp sự bất tiện không đáng có. Trong khi doanh nghiệp làm thêm thủ tục rất mất thời gian, những người đang nghỉ theo chế độ với sức khỏe thể chất còn yếu, như đang trong kỳ thai sản hay điều trị bệnh, sẽ lúng túng nhiều khi phải làm các thủ tục, như giấy ủy quyền mới nhận được tiền.

Rất mong cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM tiếp tục duy trì việc chi trả khoản tiền trợ cấp chế độ cho người lao động qua tài khoản cá nhân nhằm giúp người lao động được thuận tiện hơn khi nhận tiền trợ cấp của mình cũng như giảm bớt thời gian công sức cũng như những thủ tục cho doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Kết nối