Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại các tỉnh thành phía Nam

Theo lịch vạn niên, ngày 6-5 mới chính thức lập hạ, tuy nhiên theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng và kéo dài trong nhiều ngày tới. TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ bước vào những ngày nắng nóng nhất trong năm, nhiệt độ dự báo trung bình 35-38 độ C.
TPHCM bước vào những ngày nắng nóng nhất trong năm với chỉ số tia cực tím rất cao – Ảnh: TL

TTXVN đưa tin, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết từ ngày 2-5, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng tại Nam bộ và kéo dài đến ngày 6-5. Trong đó miền Đông nam bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-38 độ C, ngoài trời nhiệt độ lên đến 40-42 độ C, độ ẩm tương đối thấp, từ 35-65%. Cơ quan dự báo thời tiết cũng thông tin, thời gian xuất hiện nắng nóng gay gắt kéo dài từ 10 đến 16 giờ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, thời tiết từ Trung bộ trở vào nắng nóng gay gắt. Thời tiết Nam bộ trong ngày 3-5 nắng gắt, vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM từ 34-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Với trẻ em chú ý tránh để trẻ đẫm mồ hôi gây cảm nắng hoặc ho sốt khi chuyển trạng tháiđột ngột trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng.

Cơ quan dự báo thời tiết cũng cảnh báo chỉ số tia cực tím (UV) tại một số tỉnh, thành của Nam bộ trong ngày 3-5 ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao: chỉ số UV cao nhất tại TPHCM, thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau đều là 10; các ngày cuối tuần chỉ số UV có thể đạt ngưỡng cao nhất 12-13.

Về xu thế nhiệt độ, nhiệt độ trung bình trong tháng 5-2023 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1 độ C. Đến giữa tháng 5, gió mùa Tây nam có xu hướng bắt đầu hoạt động và mưa có gia tăng, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam bộ.

T.Huy

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nắng nóng kéo dài, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trường học...

0
(SGTT) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đề nghị các trường điều chỉnh thời khoá biểu và các hoạt động để...

Thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch 2024 ra sao?

0
(SGTT) - Dịp Tết Dương lịch 2024, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có...

Miền Bắc khả năng xuất hiện băng giá, sương muối từ...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 16-12, khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ...

Miền Bắc xuất hiện rét đậm, rét hại, có nơi dưới...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng...

Huế ngập nặng sau đợt mưa lớn kéo dài

0
(SGTT) - Mưa lớn kéo dài từ đêm 14 đến tối 15-11, với tổng lượng mưa trong 24 giờ lên tới 800-900mm, khiến nhiều...

Cảnh báo tình trạng sạt lở đất, lũ quét do mưa...

0
(SGTT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngoài các tỉnh thuộc Nam Trung bộ, Tây Nguyên như...

Kết nối