Chủ Nhật, Tháng Năm 12, 2024

Mỹ ngưng bán thực phẩm chức năng gây tranh cãi

Hà Vân

Nhiều cửa hàng vitamin hàng đầu đã thông báo rằng họ ngưng bán một số loại thực phẩm chức năng (supplements) do những sản phẩm này có thể chứa một chất kích thích nguy hiểm.

Vitamin Shoppe, một trong những nhà bán lẻ thực phẩm chức năng lớn nhất của Mỹ, nói rằng họ có kế hoạch ngừng bán tất cả thực phẩm chức năng mà trên nhãn hiệu có ghi là “keo rigidula” sau khi một nghiên cứu công bố rằng các sản phẩm này có chứa amphetamine – như chất kích thích gọi là BMPEA.

Các tác giả của nghiên cứu này cho biết lần đầu tiên keo rigidula được tổng hợp vào năm 1930 như là một hóa chất thay thế cho amphetamine. Nó chưa bao giờ được nghiên cứu đầy đủ ở người và rằng theo luật liên bang thì đây không phải là một chất thực phẩm bổ sung. Tương tự, tháng 12 vừa qua Cơ quan y tế ở Canada kéo một số thực phẩm bổ sung ra khỏi quầy của các cửa hàng bán lẻ vì có chứa BMPEA. Đồng thời, họ cảnh báo người tiêu dùng rằng hóa chất này có thể gây ra đột quỵ và các biến chứng tim mạch nghiêm trọng khác.

supplement_n

Trước đó, năm 2013 Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cũng phát hiện ra rằng một số sản phẩm giảm cân và bổ sung dinh dưỡng được bán ở Mỹ có chứa keo rigidula. FDA tìm thấy hóa chất này trong ít nhất chín sản phẩm nhưng lại chưa bao giờ nêu tên những sản phẩm cụ thể hoặc cảnh báo người tiêu dùng về những nguy cơ. Thêm vào đó, họ cũng không yêu cầu các công ty để loại bỏ các chất kích thích từ thực phẩm của họ.

Tuy nhiên, một nghiên cứu công bố hôm thứ Ba (7-4) trên tạp chí Kiểm tra thuốc và phân tích đã nêu tên 11 chất bổ sung dương tính với BMPEA, tất cả đều được liệt kê keo rigidula trên nhãn. Ít nhất ba trong số những thực phẩm bổ sung này đã được bán tại Vitamin Shoppe, trong đó có hơn 700 cửa hàng trên khắp Bắc Mỹ.

Trong một động thái phản ứng với báo cáo trên, công ty này cho biết họ đã ngưng bán tất cả các sản phẩm có chứa keo rigidula từ các cửa hàng và trang web của mình một cách thận trọng.

Công ty tuyên bố rằng sẽ sử dụng quyền của mình để loại bỏ bất kỳ thực phẩm bổ sung ra khỏi thị trường mà nó được cho là không an toàn.

Một nhà bán lẻ vitamin và thực phẩm bổ sung khác cũng cho hay họ đã ngưng bán một số sản phẩm có tên trong các nghiên cứu trên là VitaCost, thuộc sở hữu của Kroger, chuỗi siêu thị lớn nhất trong cả nước.

Đồng thời, Hội đồng Dinh dưỡng của Mỹ, cơ quan đứng đầu ngành dinh dưỡng, cũng kêu gọi các bên liên quan “nên thực thi hành động ngay lập tức đối với các sản phẩm pha trộn chứa BMPEA và các công ty sản xuất”.

FDA cho biết vào hôm thứ Ba (7-4) rằng họ đã rà soát các thông tin có sẵn trên BMPEA và “không xác định một mối đe dọa cụ thể nào tại thời điểm này”. Một phát ngôn viên của FDA cũng đã nhắc lại tuyên bố này vào hôm thứ Năm (9-4).

Tuy nhiên, tiến sĩ Pieter A. Cohen, một trợ lý giáo sư tại trường Y Harvard và là tác giả chính của nghiên cứu mới trên BMPEA, nói rằng cơ quan này đã từ bỏ trách nhiệm của mình để loại bỏ các sản phẩm thiếu an toàn ra khỏi thị trường. Thay vì bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và thực thi pháp luật thì họ lại im lặng.

“Nếu không hành động với BMPEA và đối mặt với các bằng chứng mạnh mẽ rằng nó không có vai trò trong việc bổ sung dinh dưỡng và có thể gây ra nguy cơ lên sức khỏe con người, FDA đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ cho tất cả các công ty sản xuất rằng họ có thể bán các sản phẩm mới độc hại mà không bị trừng phạt”, tiến sĩ Cohen nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Probiotics có tác dụng “chữa bệnh” tiêu hóa không?

0
Những người mắc rối loạn tiêu hoá thường gặp một số triệu chứng như đầy bụng, táo bón, tiêu chảy… Tình trạng này không...

Khe hở quản lý trong sự bát nháo của thị trường...

0
(SGTT) – Thị trường thực phẩm chức năng với các sản phẩm bảo vệ sức khỏe đang ngày càng phát triển mạnh do nhu...

Thực phẩm chức năng: Mảnh đất màu mỡ với nhiều rào...

0
(SGTT) – Hiện thị trường về những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang ngày càng phát triển, trong đó phải kể đến thực...

Doanh nghiệp thực phẩm chức năng tìm lối đi riêng để...

0
Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã thay đổi nhiều thói quen, trong đó nhu cầu chọn lựa sản phẩm chăm sóc sức khỏe được...

Thị trường thực phẩm chức năng trên ‘đường đua’ tăng trưởng

0
Những năm gần đây, người tiêu dùng không khó để tìm mua các mặt hàng thực phẩm chức năng phân phối chính hãng ở...

Những lưu ý trước khi mua và dùng thực phẩm bảo...

0
(SGTT) - Trước tình trạng quảng bá, bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe tràn lan trên các trang mạng xã hội và qua...

Kết nối