Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Mùa hè đưa trẻ đi học lắp ráp robot

Hè này, phụ huynh ở TPHCM có thể đưa trẻ đi học cách lắp ráp, chế tạo, viết lập trình điều khiển… tại các lớp học về robot và tạo ra những con robot của chính mình.

Các em thiếu nhi học lắp ráp robot ở lớp học Mindstorm nâng cao thuộc Câu lạc bộ Robotics và IoT, Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Ảnh: Ngân Hà

Lắp ráp nhiều cấp độ

Tại lớp học lắp ráp robot nâng cao Mindstorm, thuộc Câu lạc bộ Robotics – IoT (Internet kết nối vạn vật) của trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM, Bảo Lâm (10 tuổi) đang chăm chú cùng các bạn nhỏ khác lắp ráp, lập trình mô hình robot. Đó là một mô hình thu nhỏ chủ đề về nước với các trạm bơm nước, nhà máy nước, hệ thống tưới, giếng cung cấp nước mà robot phải làm nhiệm vụ bơm nước, lọc nước, thay nắp cống…

Trong quá trình học, các bạn nhỏ sẽ sử dụng phần mềm Mindstorm trên laptop để viết chương trình điều khiển robot, nạp chương trình vào “não” robot và đưa nó chạy thử.
Thầy Cao Phương Nam, Chủ nhiệm CLB Robotics – IoT, cho biết CLB hoạt động từ năm 2015 và hiện có nhiều khóa học cho các lứa tuổi. Nhóm từ 6-12 tuổi có các lớp kỹ sư nhí mà các em sẽ làm quen với việc lắp ráp, lập trình robot, viết game như Wedo, Mindstorm, Scratch. Ở độ tuổi 12 tuổi trở lên, các em sẽ học lập trình sáng tạo Arduino, lắp ráp, tạo ra các hệ thống, thiết bị điện tử thông minh như sàn phơi đồ thông minh, hệ thống tưới tự động…

Học lắp ráp robot đòi hỏi các em sự kiên nhẫn, tập trung để hoàn thành những chi tiết nhỏ. Ảnh: Ngân Hà

Tại lớp học Arduino của trung tâm Stem Education Center (quận Tân Bình), các bạn nhỏ sẽ học để thực hiện các dự án từ nhỏ đến lớn, từ hệ thống tưới cây thông minh, hệ thống đèn tự động, thiết kế đàn piano điều khiển gõ phím từ xa và cuối cùng là dự án sáng tạo. Các em tự lên ý tưởng, tham khảo các mô hình để viết lập trình điều khiển, lên danh sách các thiết bị cần mua, tự thiết kế bảng mạch điện điều khiển…

Để học Arduino, trước đó các em cần qua các lớp về robotics, lập trình từ Wedo, Mindstorm, Scratch. “Ở đây, các em sẽ áp dụng những lý thuyết vật lý, toán học, tin học vào những dự án thực tế. Các em sẽ học hỏi, phát huy tư duy thực tế, óc phân tích, sáng tạo”, anh Trịnh Trọng Nam, giáo viên hướng dẫn Arduino của trung tâm Stem Education Center chia sẻ.

Liên kết với các trường

TPHCM hiện có khá nhiều trung tâm đào tạo lắp ráp, lập trình robot cho trẻ em. Tại một số trung tâm, các lớp được duy trì liên tục trong năm vào các ngày cuối tuần. TS Lê Đình Phong, đồng sáng lập Vườn sáng tạo chuyên đào tạo lập trình, lắp ráp robot cho trẻ em, cho biết phong trào STEM đã phổ biến trên thế giới từ lâu. Thay vì học các môn toán, lý, tin học rời rạc thì các em sẽ học thông qua lập trình, lắp ráp, điều khiển robot. Thành lập từ năm 2016 đến nay, trung tâm đang có 15 lớp học, mỗi lớp từ 10-12 học sinh.

Lớp học lắp ráp robot còn thu hút các em nữ. Ảnh: Ngân Hà

Ngoài ra, nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở tại TPHCM cũng đưa robotics vào chương trình ngoại khóa hoặc tổ chức các câu lạc bộ, hàng năm lập đội tuyển tham dự các cuộc thi robot. Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Trưởng bộ phận tư vấn, tuyển sinh của Stem Education Center, cho biết hiện nay trung tâm đang liên kết với nhiều trường tiểu học, trung học như trường tiểu học Trần Văn Ơn (quận Gò Vấp), trường THCS Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), trường quốc tế AIS (huyện Nhà Bè)… để tổ chức các lớp robot. Tương tự, CLB Robotics – IoT ĐH Khoa học Tự nhiên cũng liên kết với nhiều trường tiểu học mở các câu lạc bộ STEM, robotics.

Học lắp ráp robot là một cách vừa học vừa giải trí, kết nối bạn bè. Ảnh: Ngân Hà

Học phí các lớp lắp ráp, lập trình robot khoảng 1,5-3 triệu đồng/tháng và từ 14 triệu đồng/năm nếu đóng theo năm. Các lớp thường học mỗi tuần một buổi.

Theo thầy Cao Phương Nam, lắp ráp, lập trình robot là một trong những phương pháp giáo dục STEM (viết tắt của các từ tiếng Anh gồm khoa học – công nghệ – kỹ thuật – toán học) thu hút các em nhỏ. Học STEM các em sẽ không học lý thuyết suông mà học kiến thức thông qua các hoạt động, tình huống thực tế, các câu hỏi, video gợi mở từ đó kích thích sự tự học của các em.

Ngân Hà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Kết nối