Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Mua hàng ở “nhà kho” ký gửi

Ngọc Khánh –

Một số “nhà kho” tại TPHCM chuyên nhận quần áo, phụ kiện không dùng nữa để bán giúp người ký gửi sau khi đã định giá. Dựa vào tình trạng của món đồ, các chủ tiệm sẽ chi trả cho người bán một số tiền sau khi đã trừ phí ký gửi.

Mô hình này được cho là xuất phát từ một số nước như Mỹ, Canada với những trung tâm chuyên bán đồ ký gửi (Consignista). Tại TPHCM, hoạt động ký gửi giúp cho người chủ của những món đồ cũ có thêm nguồn thu, và những người yêu thích thời trang có thêm kênh mua bán.

Lợi cả đôi đường

Chị Mỹ Hạnh, nhân viên văn phòng tại quận 1, có cả một tủ quần áo không mặc đến. Sau khi biết chi nhánh của cửa hàng Give Away tại quận Bình Thạnh nhận ký gửi quần áo, chị đem đến để thử ký gửi. Tại đây, mỗi chiếc quần áo được định giá cẩn thận, có biên nhận số lượng mặt hàng. Vì các món đồ của chị Hạnh còn khá mới nên mỗi món được bán lại có giá 30.000-150.000 đồng. Sau 1-2 tháng, tùy thỏa thuận, tiệm sẽ thông báo cho chị tình hình bán, những món không bán được có thể tiếp tục ký gửi hoặc chủ nhân lấy lại. “Như vậy cũng hay, mình giải quyết được nhiều món đồ không dùng nữa, lại thu về được chút đỉnh tiền. Nếu đợt này suôn sẻ, mình sẽ ký gửi tiếp”, chị cho biết.

Chủ của chuỗi cửa hàng ký gửi Give Away, chị Hồng Loan, đưa ra yêu cầu đối với những mặt hàng ký gửi: hàng mới nhưng không sử dụng nữa hoặc những món đồ cũ chưa bị hư hỏng, lỗi thời. Ngoài ra Give Away còn nhận hàng của các tiệm bán quần áo thanh lý. Tiệm còn lập một quỹ từ thiện, vì vậy những mặt hàng tồn đọng có thể dùng để gây quỹ. “Mô hình này giúp người ký gửi và chủ tiệm đều có thể kiếm tiền. Về phía chủ tiệm, mỗi món hàng ký gửi nếu bán được, chúng tôi sẽ tính phí 10.000-30.000 đồng/món. Đối với những món hàng mắt tiền, tiệm sẽ nhận 20% phí ký gửi”, chị Loan nói.

Lựa chọn quần áo ở một cửa tiệm ký gửi tại TPHCM.  Ảnh: Ngọc Khánh
Lựa chọn quần áo ở một cửa tiệm ký gửi tại TPHCM. Ảnh: Ngọc Khánh

Có quy mô nhỏ hơn, cửa hàng ký gửi Second Chance tại quận 1 cũng bày bán đa dạng các mặt hàng ký gửi. Các loại quần áo thích hợp nhiều độ tuổi, ngoài ra còn có các loại đầm váy, túi xách, phụ kiện. Chúng có giá từ 50.000 đồng/món. Chị Ngọc Hằng, chủ tiệm, cho biết: “Khách muốn ký gửi có thể đem quần áo trực tiếp đến tiệm hoặc nhân viên đến nhà lấy. Khách sẽ nhận được giấy biên nhận ghi rõ thời hạn ký gửi. Đồ ký gửi phải sạch sẽ, không quá cũ hoặc bị rách”.

Ngoài hai dịch vụ ký gửi kể trên, TPHCM còn một số cửa hàng chuyên nhận đồ ký gửi như Consignista tại quận 3, Second Store tại quận Tân Phú. Cách thức ký gửi và bán hàng cũng tương tự. Bên cạnh đó, một số cửa hàng quần áo cũng nhận hàng ký gửi từ những chủ tiệm khác hoặc từ các trang bán hàng trực tuyến.

Không gian mua sắm sôi động

Cuối tuần, không gian của những cửa hàng ký gửi tại TPHCM gần như đông kín người đến mua sắm. Do đã giới thiệu các mặt hàng và giá cả trên trang Facebook của cửa hàng từ trước nên vừa mở cửa, các tiệm đã có người ghé xem hàng. Trong đó, chi nhánh tiệm Give Away ở quận Bình Thạnh có không gian khá rộng rãi với hai tầng riêng biệt. Tầng trệt bày những loại quần áo, váy đầm, mũ nón, trang sức còn tương đối mới và kiểu dáng hiện đại. Tầng một cũng gồm các mặt hàng tương tự nhưng có giá cao hơn. Ngoài ra, tiệm còn bán những vật dụng “không đụng hàng” của khách ký gửi, như những đôi giày cầu kỳ, đồ lưu niệm, vật dụng thủ công…

Sau khi đã chọn 3-4 chiếc áo và váy, chị Hương Trà, sinh viên Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết chị đã mua sắm ở cửa hàng này vài lần. Bản thân chị cũng từng ký gửi hơn chục bộ quần áo và túi xách ở đây. “Tôi cùng mấy người bạn đi lựa đồ cho vui vì thứ Bảy được nghỉ học. Đồ tiệm này cũng khá đẹp theo nhiều phong cách. Mua nhiều nhưng chỉ tốn vài trăm ngàn đồng thôi”, chị nói. Tương tự, nhóm của anh Văn Hậu cũng loay hoay chọn lựa giày da. Anh chia sẻ, vì hàng ký gửi dành cho nam cũng không nhiều nên lâu lâu anh mới chọn được vài món ưng ý.

Không gian nhỏ và ấm cúng, cửa hàng Second Store của anh Phạm Bá Thắng ở quận Tân Phú nhận ký gửi quần áo nam nữ cùng những mặt hàng độc lạ. Anh cho biết, vì khách hàng của anh đa số là những người khá sành điệu nên họ thường ký gửi những món đồ khá đắt tiền. Quần áo ký gửi có giá từ 1 triệu đồng/món, túi xách và giày dép cũng tương tự. Ngoài ra, tiệm anh còn nhận những mặt hàng như băng đĩa, bật lửa có giá trị sưu tập.

Ngoài bán trực tiếp, các cửa hàng ký gửi cũng thường xuyên bán hàng qua kênh mạng xã hội. Có những món đồ do muốn bán chạy, họ tự tổ chức chụp mẫu rồi đăng tải. Bên cạnh đó, hầu như mỗi cuối tuần các cửa hàng đều có một số khuyến mãi để thu hút người mua. Theo các chủ tiệm, hình thức kinh doanh này không bỏ nhiều vốn và nếu chịu khó thì có thể kiếm lời tương đối.

 

Caption: Lựa chọn quần áo ở một cửa tiệm ký gửi tại TPHCM.  Ảnh: Ngọc Khánh

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Kết nối