VŨ YẾN -
Theo thông tin từ các tiểu thương và đại diện các chợ đầu mối tại TPHCM, sức tiêu thụ các loại cá biển nói riêng, các loại thủy hải sản nói chung tại thị trường này vẫn ổn định trước hiện tượng cá biển chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Cá biển tại một cửa hàng ở chợ Hiệp Bình, quận Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: Nhật Linh
Theo đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (quận 8, TPHCM), nguồn cá biển cũng như các loại thủy hải sản khác ở chợ này được nhập từ Phú Yên trở vào tới Cà Mau. Theo đó, tình hình cá biển chết hàng loạt ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế không làm ảnh hưởng tới lượng cá nhập chợ. Hiện tại, mỗi ngày tổng lượng cá về chợ hơn 1.000 tấn, trong đó cá biển, cá đồng mỗi loại hơn 400 tấn, các loại thủy hải sản khác khoảng 200 tấn. Giá cả cũng không có biến động.
Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc marketing Saigon Co.op, cũng cho biết cá của hệ thống siêu thị nhập chủ yếu từ các tỉnh phía Nam như Vũng Tàu, Cà Mau… Giá bán từ các đơn vị cung ứng cho Saigon Co.op vẫn không có gì thay đổi.
“Sức mua vài ngày vừa qua vẫn bình thường. Theo nhận định của chúng tôi, không xảy ra tình trạng nguồn hàng dư thừa như lo ngại về việc người tiêu dùng bị ảnh hưởng tâm lý đối với hiện tượng cá chết ở khu vực miền Trung sẽ ngừng sử dụng”, ông Anh nói thêm.
Nhân viên cửa hàng Sunny Farm, cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm bao gồm cá biển, thủy hải sản, cho biết vài ngày trở lại đây, người tiêu dùng khi tới mua hàng thường hỏi kỹ về nguồn gốc các loại cá, tôm. Tuy nhiên, nguồn cá cửa hàng được lấy từ Phan Rang nên không bị ảnh hưởng. Theo nhân viên này, lượng tiêu thụ tại cửa hàng ổn định, mỗi ngày vào khoảng 15-20 kg các loại cá biển.
Tương tự, các tiểu thương kinh doanh thủy hải sản, cá biển tại chợ Bình Triệu, chợ Hiệp Bình (quận Thủ Đức) cũng cho biết lượng hàng các tiểu thương lấy vào và bán ra ở mức ổn định.
Chị Lan Anh, nhà ở quận Gò Vấp, cho rằng ngoài khu vực các tỉnh bị tình trạng cá chết như nói trên thì chị được biết là cá ở vùng biển khác như Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn hay Vũng Tàu, Cà Mau hiện không bị ảnh hưởng. Vì vậy, gia đình chị vẫn sử dụng cá mua từ Nha Trang hay Vũng Tàu đưa về. Mặc dù vậy, chị cho biết, hai ngày nay chủ hàng ở Nha Trang báo không còn hàng, còn chủ hàng ở Vũng Tàu thì tăng giá cá thu từ 240.000 đồng lên 270.000 đồng/kg.
“Chủ cửa hàng cho biết, giá cá tăng do thời điểm này nguồn hàng khan hiếm”, chị Lan Anh nói.
Chị Hồng Mi ở quận Bình Thạnh cho biết chị đọc thông tin trên báo cũng lo lắng, tuy nhiên, chị thường mua cá biển ở cửa hàng quen, vận chuyển từ Phan Rang vào, vì vậy vẫn yên tâm sử dụng bình thường.
Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị tại siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh (quận 1), chợ Bến Thành, Thái Bình, chợ Cũ (quận 1), chợ Bình Triệu, chợ Hiệp Bình (quận Thủ Đức), cửa hàng Sunny Farm (quận Bình Thạnh)… giá cá ngừ hiện tại khoảng 70.000-90.000 đồng/kg, cá thu 150.000-200.000 đồng/kg, cá nục 70.000 đồng/kg, cá chẽm 100.000-240.000 đồng/kg…