Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan, Hội An đóng cửa các điểm du lịch

(TBKTSG Online) – Cù Lao Chàm, Làng gốm Thanh Hà, Làng rau Trà Quế, và có thể là di tích trong phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) ngừng đón khách tham quan trong bối cảnh Quảng Nam đề nghị công bố dịch tại đây khi đã có hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2, gây ra dịch bệnh Covid-19.

Sông Hoài, phố cổ Hội An nhìn từ nhà hàng Sakura. Ảnh: Nhân Tâm

Ngay sau khi Bô Y tế công bố tỉnh Quảng Nam có người thứ 2 dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày hôm qua (cả 2 người nhiễm bệnh đều là du khách nước ngoài), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết đã đề xuất Bộ Y tế công bố dịch tại địa phương để có những biện pháp phòng chống hiệu quả hơn.

Đi kèm đề xuất này, riêng thành phố Hội An đã có những biện pháp chuẩn bị để phòng chống.

Cụ thể, Hội An cũng cho dừng hoạt động đưa đón khách tham quan đối với làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế – những nơi hầu như khách nước ngoài đến Hội An đều một lần ghé thăm.

Trước đó, ngày 10-3, Ban quản lý Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP. Hội An) cũng công bố tạm ngưng đón khách trong nước và nước ngoài nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, các lực lượng liên quan kiểm soát chặt khâu phòng dịch tại bến Cửa Đại.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch thành phố Hội An, nếu số ca dương tính tiếp tục tang thì phố cổ sẽ tính đến giải pháp đóng cửa di tích.

Hiện tại, các điểm di tích vẫn mở cửa đón khách, chủ yếu khách Âu, Mỹ, đến tham quan đô thị cổ mỗi ngày. Tuy nhiên, 2 cửa bán vé tạm dừng phục vụ vào ban đêm.

Hiện nay còn khoảng gần 8.000 người nước ngoài lưu trú tại thành phố Hội An.

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa-Thông tin Hội An, người nhiễm bệnh thứ 2 này là du khách Anh, đi cùng vợ, nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài – Hà Nội trên chuyến bay VN0054. Từ ngày 2 đến 4-3, ông ghé Nhà hát Lớn Hà Nội, tham quan chùa Một Cột, Văn miếu Quốc Tử Giám, Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh, Trung tâm Múa rối nước Bông Sen, dạo ở khu phố cổ Hà Nội và ăn tối tại một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo.

Vào ngày 5-3, ông đến Hạ Long (Quảng Ninh) đi tour hang động, tham quan làng chài và có lưu trú qua đêm trên tàu Jasmine Junk. Ngày 6-3, bệnh nhân này quay trở lại sân bay Nội Bài để di chuyển vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 lúc 19h20.

Từ sân bay Đà Nẵng, vợ chồng ông được một lái xe (quê Đà Nẵng) và một hướng dẫn viên du lịch (quê Hội An) đưa đến khách sạn Boutique Hội An ngay trong đêm.

Có một điều bất ngờ là vợ ông có xét nghiệm âm tính.

Nhân Tâm

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối