Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024

Lo ngại mua bán tạng

BAN CAO –

Hoạt động hiến tạng và kêu gọi hiến tạng là hướng đến mục tiêu nhân đạo, cứu người, đồng thời xuất phát từ nghĩa cử cao đẹp, tự nguyện của người hiến tặng. Nhưng hiện trên mạng có những trang web cũng kêu gọi hiến tạng và cả tình trạng rao mua rao bán nội tạng công khai, trong khi đây là điều pháp luật nghiêm cấm.

“Chợ” mua bán tạng

110715_bloodpressure_THUMB_LARGE

Vừa qua xuất hiện một trang fanpage cùng với trang web đưa nội dung về tổ chức hiến tặng nội tạng đã thu hút cả ngàn lượt like, đồng thời nhận được sự quan tâm của nhiều người có mong muốn hiến tạng. Trang này tự giới thiệu là tổ chức phi lợi nhuận, nâng cao nhận thức người dân Việt Nam, là cầu nối giữa những người muốn hiến, nhận mô tạng, cung cấp thông tin về luật, thủ tục cần thiết.

Trang web trên còn hướng dẫn người dân truy cập vào mục đăng ký để hiến tạng, sau đó điền vào các biểu mẫu có sẵn với các thông tin rất chi tiết như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, nhóm máu, giới tính, nhu cầu hiến tạng hay nhận tạng, bộ phận muốn hiến hoặc nhận, yêu cầu của người hiến tạng…

kidney1

Trên trang fanpage, hàng trăm thành viên đã trao đổi thông tin ngỏ ý muốn mua, bán tạng. Không ít cá nhân đã công khai số điện thoại, rao bán/mua nội tạng gấp.

“Tôi đang cần mua một quả thận, người thân tôi đang giành giựt với sự sống từng ngày, vì hư cả hai trái thận”, một thành viên đưa yêu cầu.

Bên cạnh đó là nhiều lời rao bán gan, thận như “mình đang cần bán một quả thận để chữa bệnh cho mẹ, mình nhóm máu B, ai cần liên hệ với mình”, hay “mình năm nay 25 tuổi, cần bán gấp thận nhóm máu O, và không muốn gia đình biết, nếu có nhu cầu thì gọi cho mình vào số…” …

Khi gọi đến một trong nhiều số điện thoại cung cấp trên các trang fanpage mua bán thận, người bán cho biết một quả thận có giá 150-200 triệu đồng. “Nếu cần gấp, tôi lấy giá 170 triệu đồng thôi, mọi chi phí và thủ tục phẫu thuật do bên mua lo hết”, một người rao bán thận nói.

Lo ngại lòng tốt bị lợi dụng

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị về vấn đề này, TS. Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), cho biết mua bán nội tạng là hành động vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Điều phối quốc gia cũng đã liên hệ với cơ quan an ninh mạng và các cơ quan chức năng để điều tra và xử lý vụ việc.

Bà Thu cho biết thêm, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ không thực hiện bất cứ ca phẫu thuật nào nếu có dấu hiệu mua bán nội tạng. “Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy mới chỉ thực hiện ghép tạng có cùng huyết thống hoặc ghép tạng của người hiến. Tổng chi phí phẫu thuật một ca ghép cho cả người hiến và người nhận là khoảng 80 triệu đồng”.

Nói về các trang web hiến tạng, bà Thu bày tỏ lo ngại những trang web tương tự sẽ gây nhầm lẫn, lợi dụng lòng tốt của người dân để trục lợi.

[box type=”download”] Theo TS. Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), tính đến thời điểm này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được khoảng 1.500 đơn hiến tạng tình nguyện của người dân.

Hiện chỉ có hai cơ quan chính thức được Bộ Y tế cho phép tiếp nhận việc đăng ký hiến mô tạng là Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tại Hà Nội.

Có ba cách hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy là đăng ký trực tiếp, đăng ký qua e-mail hoặc gửi thủ tục đăng ký qua bưu điện.

Đơn vị điều phối tại Bệnh viện Chợ Rẫy có địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TPHCM; điện thoại: (84- 8) 3855 4137 số nội bộ 1184 hoặc 1284; (84- 8) 3956 0139; E-mail: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com.

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có địa chỉ số 40 Tràng Thi, Hà Nội – Điện thoại: (84- 4) 39386692; 0915 060 550; E-mail: gheptang@vncchot.vn.[/box]

Bà Thu cho biết lúc đầu chính bà cũng tưởng trang web hiến tạng mà phóng viên nêu trên được quản lý bởi Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Nhưng sau đó khi bà liên hệ với ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về hiến ghép tạng, thì được biết trang web và fanpage trên không phải của trung tâm.

Bà Thu cho rằng, chưa biết mục đích thực sự của trang web này là gì nhưng hiện trang web này đang gây nhầm lẫn nghiêm trọng, cần phải có sự quản lý của cơ quan nhà nước.

Theo bà Thu, có tình trạng lợi dụng lòng thiện nguyện của người dân để làm việc xấu. Vì vậy, người dân khi muốn đăng ký hiến tạng nên tìm tới các địa chỉ chính thức của Nhà nước, không nên quá tin tưởng mà bị lợi dụng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Người dân trở lại TPHCM sau dịp lễ: cửa ngõ đông...

0
(SGTT) – Chiều 1-5, người dân ở các địa phương bắt đầu trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Theo ghi nhận của Sài...

Startup Việt ‘không thể khởi nghiệp trên ti vi’

0
(SGTT) - Dòng vốn dành cho startup Việt Nam cạn dần trong năm ngoái với chỉ 541 triệu đô la, giảm mạnh so với...

Xe điện hết nóng

0
(SGTT) - Tesla được xem là "hàn thử biểu" đo lường độ nóng của thị trường xe điện; và khác với những năm trước,...

Gói tín dụng nhà ở xã hội 125.000 tỉ đồng mới...

0
(SGTT) - Sau đúng một năm triển khai, gói tín dụng 125.000 tỉ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội,...

Váy búp bê – xu hướng hot trong thời trang hè...

0
(SGTT) - Váy búp bê hay babydoll là một trong những xu hướng thời trang được ưa chuộng trong mùa hè năm 2024. Kiểu...

Du lịch lễ 30-4: Lượng khách tăng cao tại nhiều địa...

0
(SGTT) - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng một số địa phương như...

Kết nối