Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Liệu điện thoại di động có gây ung thư?

BẢO NAM – 

Một nghiên cứu của Chính phủ Mỹ vừa chỉ ra mối liên hệ giữa bức xạ điện thoại di động và bệnh ung thư trên chuột đã tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận kéo dài lâu nay về việc liệu điện thoại di động có gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng hay không?

cellphone

Theo đó, Chương trình Phòng chống độc quốc gia Mỹ (U.S National Toxicology Program – NTP) đã công bố một phần kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài hai năm rưỡi, trong đó chuột được tiếp xúc dài ngày với bức xạ tần số radio từ điện thoại di động trong khoảng chín giờ một ngày. Họ tìm ra tỷ lệ mắc bệnh thấp (low incidence) của u thần kinh đệm ác tính (malignant gliomas) ở não và các khối u ở tim ở chuột đực tiếp xúc với bức xạ. Các nhà nghiên cứu nói đây không phải là kết luận cuối cùng về những rủi ro của bức xạ điện thoại di động, và nhiều dữ liệu từ nghiên cứu này dự kiến sẽ được công bố vào mùa thu năm tới.

Gây tranh cãi

Các chuyên gia tại Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đã thẩm định phát hiện này và cho biết kết quả nghiên cứu ở chuột không bao giờ có thể được áp dụng thẳng sang cho người. Thêm vào đó, những dữ liệu thu thập trước đó dựa trên các nghiên cứu quy mô lớn ở người chỉ cho thấy những bằng chứng ít ỏi về việc tăng nguy cơ phát triển ung thư từ việc sử dụng điện thoại di động.

NIH nói rằng có những yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết quả của nghiên cứu. Ví dụ, rất khó nghiên cứu ung thư não do tỷ lệ tử vong cao của bệnh này, mẫu cũng như mức độ sử dụng điện thoại di động cũng thay đổi theo thời gian.

Tiến sĩ Aaron Carroll, giáo sư Đại học Y Indiana (IU School of Medicine), nói rằng một vài loại bệnh ung thư có dấu hiệu tăng nhẹ ở chuột đực trong nghiên cứu này nhưng tỷ lệ ung thư của chuột cái được chiếu bức xạ trong cùng điều kiện lại không hề tăng. Thêm vào đó, tỷ lệ gia tăng đáng kể của bệnh ung thư não cho chuột đực chỉ được quan sát đối với bức xạ điện thoại theo chuẩn viễn thông CDMA (Code Division Multiple Access) mà không phải chuẩn GSM (Global System for Mobile Communications), là một chuẩn viễn thông mà tất cả các quốc gia đang dùng. Thêm vào đó, mức độ phơi nhiễm bức xạ giữa các nhóm chuột là bằng nhau.

Các kết quả của nghiên cứu có thể chỉ mang tính thống kê ngẫu nhiên, đặc biệt là khi Carroll chỉ ra rằng tỷ lệ ung thư cao mà nghiên cứu cho thấy cũng nằm trong phạm vi truyền thống cho phép. Một chuyên gia khác cho rằng nghiên cứu này “không đủ mạnh về mặt thống kê” với kích thước mẫu quá nhỏ để có thể loại bỏ tính ngẫu nhiên.

Có ung thư hay không?

Carroll giải thích rằng điện thoại di động không phát ra các loại bức xạ ion hóa năng lượng cao từ tia X và tia Gamma gây phá hủy DNA và gây ung thư. Trái lại, điện thoại di động phát ra bức xạ giống như sóng radio, Wi-Fi, và Bluetooth. Công nghệ này đã trở nên rất phổ biến từ những năm 1980, nhưng theo Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ (NCI), tỷ lệ ung thư đã giảm nhẹ trong giai đoạn đó.

Trước đó, theo tạp chí Times, một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra liên hệ giữa điện thoại di động và bệnh ung thư, mặc dù nghiên cứu tổng thể về vấn đề này vẫn còn hạn chế. Vào năm 2011, Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (IARC) đã xem sử dụng điện thoại di động và các trường điện từ tần số vô tuyến khác như là những tác nhân gây ung thư. Các nghiên cứu do chính phủ tài trợ cũng đề cập đến mối quan hệ giữa trường điện từ của điện thoại di động và những thay đổi trong hoạt động của não bộ. Một nghiên cứu vào tháng 6-2014 cho thấy rằng bức xạ điện thoại di động có thể làm giảm 8% hoạt tính và 9% khả năng sống sót của tinh trùng nam giới.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khác lại cho kết quả trái ngược. Một nghiên cứu nhóm ở Đan Mạch chỉ ra rằng không có mối tương quan giữa mức độ sử dụng điện thoại di động (lấy từ hóa đơn điện thoại của 358.000 người sử dụng) và dữ liệu khối u não từ hồ sơ ung thư quốc gia.

Một nghiên cứu khác quan sát tỷ lệ mắc bệnh ung thư não ở Úc trong khoảng thời gian từ năm 1982 đến 2013 đã không tìm thấy sự gia tăng số lượng các ca ung thư với sự ra đời của điện thoại di động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Kết nối