Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Lãnh đạo đi ‘tiếp thị’ để tăng khách cho du lịch miền Trung

Lãnh đạo các sở ngành của ba địa phương, gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đã Nẵng đã vào TP Cần Thơ giới thiệu, mời gọi khách du lịch từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho miền Trung. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp kéo tăng lượng khách đến với miền Trung trong bối ngành du lịch bị tác động đáng kể bởi dịch Covid-19.

Cầu ngói Thanh Toàn. Ảnh: Sở Du lịch Thừa Thiên Huế

Phát biểu tại “Chương trình giới thiệu du lịch ba địa phương Thừa Thiên Huế- Đà Nẵng- Quảng Nam tại TP Cần Thơ” diễn ra ở TP Cần Thơ vào chiều 24-4, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, ba địa phương miền Trung nêu trên có lợi thế về du lịch biển nghĩ dưỡng, di sản văn hoá và du lịch giải trí hiện đại (du lịch golf). “Đây là một lợi thế khác biệt rất lớn so với sản phẩm du lịch của TP Cần Thơ và ĐBSCL”, ông Bình cho biết.

Theo ông Bình, chính điểm khác biệt về sản phẩm du lịch của miền Trung và ĐBSCL là điều kiện tốt để thúc đẩy hơn nữa hợp tác, phát triển du lịch của hai vùng thời gian tới.

Các sản phẩm du lịch, sự kiện nổi bật đã được ba địa phương giới thiệu, mời gọi khách du lịch tại ĐBSCL, bao gồm du lịch cảnh quan thiên nhiên, du lịch di sản văn hóa, du lịch Golf, du lịch sự kiện – lễ hội.

Theo đó, với du lịch cảnh quan thiên nhiên, có Vịnh Lăng Cô, Vườn Quốc gia Bạch Mã, biển An Bàng…; ở loại hình du lịch di sản văn hóa có quần thể cố đô Huế, phố cổ Hội An…; loại hình du lịch Golf được Đà Nẵng- Thừa Thiên Huế- Quảng Nam thiết kế dựa trên cụm các sân Golf tiêu chuẩn quốc tế của vùng như: Lăng Cô, Laguna, Golf Course, Bà Nà Hills Golf Course… Trong khi đó, với du lịch sự kiện- lễ hội có Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng, Đại hội thể thao các bãi biển châu Á, Lễ hội Sen Huế, Lễ hội Lân Huế…

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho rằng, khách du lịch từ TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung đến miền Trung rất nhiều, trong khi lượng khách từ miền Trung vào vùng này còn khiêm tốn. “Do đó, nhân sự kiện này, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kết nối để phát triển”, ông Tuấn cho biết.

Nhằm kết nối khách du lịch từ hai vùng, nhất là trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới, kể từ ngày 29-4-2021, mỗi tuần sẽ có 14 chuyến bay từ TP Cần Thơ đi TP Đà Nẵng và ngược lại được các hãng hàng không khai thác.

Theo đó, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ khai thác 4 chuyến/tuần; Vietjet Air khai thác 7 chuyến/tuần và Bamboo Airways là 3 chuyến/ tuần. Các hãng bay này dự báo hiệu suất bay trong dịp lễ 30-4 và 1-5 có thể đạt từ 80% trở lên.

Trung Chánh

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Quảng Nam kích cầu du lịch, đặt mục tiêu thu hút...

0
Chương trình kích cầu diễn ra từ ngày 22-6 đến 30-9. UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt...

Nhiều ưu đãi dành cho du khách khi đến Đà Nẵng...

0
Trong tháng Ba tới, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức hoạt động kích cầu du lịch...

Vực dậy du lịch, Hồng Kông tặng vé máy bay và...

0
Để vực dậy ngành du lịch sau 3 năm đóng cửa biên giới chống đại dịch Covid-19, chính quyền Hồng Kông chi khoảng 2...

Không sử dụng voi phục vụ lễ hội tại Hội voi...

0
Hội voi Buôn Đôn năm nay không sử dụng voi để diễu hành trên đường phố, không tổ chức thi voi chạy, voi bơi...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Kết nối