Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Làng gốm Thanh Hà – Hội An vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(SGTTO) – “Nghề gốm Thanh Hà – Phường Thanh Hà – TP. Hội An – Tỉnh Quảng Nam” mới đây được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Một nhà làm gốm đặc trưng tại Làng gốm Thanh Hà: mái ngói, tường vàng, sân trước và phơi gốm. Ảnh: Nhân Tâm

Theo những ghi chép lịch sử và gia phả của những họ dân trong làng, gốm Thanh Hà đã tồn tại hơn 500 năm và là nơi còn bảo lưu nguyên vẹn quy trình chế tác gốm thủ công truyền thống.

Hiện nay, làng nghề có 33 hộ sản xuất với 80 lao động, trong đó có 5 nghệ nhân ưu tú đều đã 70-80 tuổi. Sản phẩm có hai dòng gốm là gốm sành nâu còn gọi là đồ xanh, được nung với độ lửa cao từ 800 đến trên 1.000 độ C; dòng gốm đỏ, còn gọi là đồ đỏ, được nung với nhiệt độ thấp từ 300 độ C trở xuống.

Làng gốm Thanh Hà nằm trong tuyến tham quan du lịch của thành phố Hội An với lượng khách đến năm 2018 là 600.000 lượt người.

Việc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ giúp cho việc lưu giữ giá trị làng nghề tốt hơn và phục vụ khách du lịch tốt hơn.

Nhân dịp này, Sài Gòn Tiếp Thị Online ghi lại một số hình ảnh và video khi tham quan làng nghề.

Khách du lịch đi len lỏi các con đường nhỏ để thăm làng nghề. Ảnh: Nhân Tâm
Người dân trong làng vẫn còn giữ cách làm gốm truyền thống. Đất được lấy từ Điện Bàn, sau đó đem về đây trộn. Việc nhào nặn được làm trên chiếc bàn tròn xoay. Cuối cùng là đem vào lò nung. Tất cả đều làm bằng tay. Ảnh: Nhân Tâm
Nghệ nhân trẻ Nguyễn Thị Thủy đang thực hiện một công đoạn làm ra sản phẩm gốm. Mỗi cái niêu chị bán 20.000-30.000 đồng. Một tháng chị lời 5-6 triệu đồng. Ảnh: Nhân Tâm
Một du khách nước ngoài được hướng dẫn làm gốm theo cách truyền thống tại cơ sở Sơn Thủy. Ảnh: Nhân Tâm
…và thích thú với sản phẩm mình làm ra. Ảnh: Nhân Tâm

Các cơ sở hướng dẫn miễn phí làm gốm cho khách mua bất kì sản phẩm nào. Ảnh: Nhân Tâm

Các sản phẩm gốm của du khách sau khi làm xong được giữ lại để thực hiện các công đoạn tiếp theo trước khi giao thành phẩm cho khách. Ảnh: Nhân Tâm
Các sản phẩm không chỉ là những niêu đất, bình đất nung mộc mạc mà có cả những sản phẩm tráng men đẹp đẽ, độc đáo và những tác phẩm điêu khắc công phu. Ảnh: Nhân Tâm
Sản phẩm gốm từ làng Thanh Hà xuất hiện khắp nơi tại Hội An. Ảnh: Nhân Tâm

Nhân Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi các thương hiệu “nhập gia tuỳ tục”

0
(SGTT) – Những thương hiệu kinh doanh hoạt động theo chuỗi, đặc biệt là thương hiệu quốc tế, khi xâm nhập vào một thị...

Độc đáo nghệ thuật Múa Thiên Cẩu tại Hội An

0
(SGTT) - Triển lãm ảnh nghệ thuật Múa Thiên Cẩu tại Phố cổ Hội An (Quảng Nam) diễn ra trong hai ngày 27-9 và...

Trẻ em Hội An trải nghiệm làm lồng đèn trung thu...

0
(SGTT) – Vừa qua, tại Hội An, OCOP House phối hợp cùng Không gian đọc Hội An và Rose Garden Kafe tổ chức buổi...

Người trẻ trải nghiệm cùng nghề thủ công trăm năm tại...

0
Một nhóm các bạn trẻ ở trong một con hẻm tại thành phố Hội An đang muốn làm sống lại những nghề thủ công...

Nhật Bản hỗ trợ Hội An bảo tồn di tích kiến...

0
(SGTT) – Những di tích kiến trúc, đặc biệt là những di tích kiến trúc bằng gỗ, là một trong những điểm thu hút...

Hội An tạm dừng thu phí theo mức giá mới

0
Thành ủy thành phố Hội An vừa yêu cầu UBND thành phố Hội An trước mắt vẫn làm như cũ, phương án thu phí...

Kết nối