Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Lâm Đồng, Bình Thuận dừng đón người đến từ TPHCM

Ngày 29-5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu dừng toàn bộ xe vận chuyển hành khách từ TPHCM vào tỉnh Lâm Đồng từ 0:00 ngày 30-5.
Quốc lộ 20, tuyến đường duy nhất hiện nay nối từ Đồng Nai đến Đà Lạt. Lâm Đồng yêu cầu dừng toàn bộ xe vận chuyển hành khách từ TPHCM đến tỉnh này từ 30-5. Ảnh minh họa: Lê Anh

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, đặc biệt là tại TPHCM và một số tỉnh lân cận diễn biến hết sức phức tạp làm nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Lâm Đồng rất cao, UBND tỉnh chỉ đạo, kể từ 0:00 ngày 30-5, dừng toàn bộ các loại xe vận chuyển hành khách từ TPHCM vào Lâm Đồng cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh cũng giao các huyện, gồm Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh, Đơn Dương, Lạc Dương và Đam Rông thành lập các chốt kiểm soát liên ngành, phòng chống Covid-19. Các chốt này hoạt động từ 19:00 tối 29-5, tại những cửa ngõ từ các tỉnh đến Lâm Đồng.

Cụ thể, huyện Cát Tiên thành lập chốt tại tỉnh lộ 721, huyện Bảo Lâm thành lập chốt tại quốc lộ 28, huyện Di Linh lập chốt tại quốc lộ 28, huyện Đơn Dương tại quốc lộ 27, huyện Lạc Dương tại quốc lộ 27C và huyện Đam Rông tại quốc lộ 27.

UBND tỉnh cũng đề nghị kích hoạt ngay các tổ chống Covid-19 trong cộng đồng, thực hiện rà soát, truy vết các trường hợp về từ vùng dịch trong 14 ngày để cách ly, phòng chống dịch.

Trong chuỗi ca nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại TPHCM, có một bệnh nhân đã đến Đà Lạt. UBND tỉnh yêu cầu sở y tế chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM để tìm hiểu thông tin dịch tễ của bệnh nhân này trong thời gian ở Đà Lạt nhằm truy vết các trường hợp F1, F2.

Bình Thuận dừng đón du khách từ TPHCM và 4 địa phương khác

Trước đó, ngày 29-5, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh tạm dừng đón khách từ các tỉnh, thành phố có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang và Bắc Ninh từ ngày 30-5.

Theo văn bản về việc kiểm soát chặt chẽ khách du lịch để phòng, chống dịch Covid-19 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa ký, tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm khai báo y tế với khách lưu trú và cung cấp tờ khai y tế để cơ quan y tế theo dõi, kiểm tra.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan quản lý du lịch phối hợp với các sở như y tế, công an cùng hiệp hội du lịch… chỉ đạo các cơ sở lưu trú tạm dừng đón khách từ các tỉnh, thành phố có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang và Bắc Ninh từ ngày 30-5 để tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới.

Hôm 28-5, UBND tỉnh cũng đã có văn bản hỏa tốc về việc tiếp thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch. Theo đó, chính quyền kêu gọi người dân trong giai đoạn hiện nay không nên đến các tỉnh, thành đang có dịch, đặc biệt là TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương nếu không có việc thật sự cần thiết.

Bình Thuận tạm dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê… giảm 50% công suất bán tại chỗ, sắp xếp bàn giãn cách tối thiểu 2 mét.

Từ 0:00 ngày 29-5 đến hết ngày 4-6, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, đi – đến các tỉnh có dịch, bao gồm TPHCM. Yêu cầu không chở hành khách từ các tỉnh, thành có dịch ra đảo Phú Quý.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 với tất cả những người từ TPHCM (thuộc nhóm có nguy cơ cao) và các địa phương có dịch trong vòng 14 ngày; lấy mẫu giám sát rộng rãi tại các nơi có nguy cơ cao, các hoạt động tập trung đông người như cảng cá, nhà hàng, khách sạn, chợ, khu công nghiệp, doanh nghiệp có nhiều lao động.

Đến nay, Bình Thuận đã có hơn 440 ngày không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Đào Loan

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Các điểm du lịch hấp dẫn dịp cuối hè ở Đồng...

0
(SGTT) - Trong thời gian gần đây, Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ...

Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất nước sắp được...

0
(SGTT) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2022) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-9-2022. Sự kiện được kỳ...

Kết nối