Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Lại mập mờ xuất xứ nông sản

BẢO VÂN –

Cuối tuần tôi đi chợ thì thấy rất nhiều sạp trái cây ở chợ Hiệp Phú, quận 9, TPHCM bán hồng giòn, quả to, da bóng và giá khá rẻ, chỉ 20.000-30.000 đồng/kg. Người bán hàng cho hay đây là hồng Hà Nội, giòn, ngọt và miền Bắc đang vào mùa thu hoạch hồng giòn nên giá rẻ.

Nghe bùi tai tôi mua 2 kg về ăn dù trong lòng lấy làm hoài nghi là tại sao loại hồng này quả to, vỏ dày, vàng đều và ăn có vị nhạt hơn so với hồng Việt Nam mà tôi đã được ăn. Vài ngày sau tôi lại ghé một tiệm trái cây khác ở đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 để hỏi mua thì người chủ tiệm ở đây bày bán hai loại hồng với giá khác nhau. Một loại có giá là 25.000 đồng/kg, quả to, tròn và da bóng bẩy, một loại khác quả nhỏ, da hơi sần sùi, không đều màu có giá 40.000 đồng/kg. Tôi thắc mắc thì người bán hàng nói rằng loại quả to là hàng Trung Quốc được chị lấy ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Chị cho hay hiện Trung Quốc đang vào mùa hồng giòn, được đóng thùng loại 12 kg và hầu hết tiểu thương mang về bán dưới mác là hồng Đà Lạt hoặc hồng Hà Nội. Do tiệm của chị hầu như chỉ bán cho khách quen nên chị phải phân loại hồng có xuất xứ rõ ràng để giữ uy tín với khách.

Theo chị, trái hồng Trung Quốc có màu vàng đều, vỏ cứng và bóng bẩy. Trong khi hồng giòn của Việt Nam trái nhỏ và không đều trái, chín nhanh và màu vỏ cũng không đồng đều, thường có màu vàng xanh.

Cũng liên quan đến chuyện “mập mờ xuất xứ nông sản”, mới đây, một tờ báo đưa tin nhiều thương lái đưa hành, tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi) ra Hà Nội tiêu thụ bởi cho rằng tỏi ở đây bị ùn ứ không tiêu thụ được. Tuy nhiên, người dân ở Lý Sơn khẳng định việc mang hành tỏi được gắn mác Lý Sơn ra Hà Nội bán ngoài vỉa hè và kêu gọi người dân ủng hộ mua hành tỏi giúp nông dân đảo Lý Sơn là rất bất thường bởi đây là thời điểm người dân đảo Lý Sơn xuống giống tỏi vụ mới, không phải thời gian thu hoạch tỏi. Hiện tại chỉ có tỏi khô người dân tích trữ chờ giá lên bán vào dịp tết. Một lãnh đạo ngành nông nghiệp của đảo Lý Sơn than phiền rằng tỏi chính hiệu Lý Sơn đang gặp khó khăn bởi tỏi giả hiệu Lý Sơn bán tràn lan ngoài thị trường.

Từ những câu chuyện trên cho thấy, xuất xứ nông sản đang bị thao túng trong tay các thương lái, hòng bán được hàng với giá cao và thu lợi bất chính. Điều khiến tôi băn khoăn là cơ quan quản lý ở đâu khi quyền lợi của người tiêu dùng đang bị bỏ ngỏ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nông sản mới từ ca cao và mật hoa dừa vùng...

0
(SGTT) -  Sau sự thành công của các vị socola khác nhau như socola tiêu Phú Quốc, quế Trà Bồng, dừa Bến Tre, mắc...

Xuất khẩu thanh long sang Anh vẫn diễn ra bình thường

0
Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào về việc thanh long Việt Nam vi phạm về...

Nguồn cung khan hiếm, giá thanh long tăng mạnh

0
Giá thanh long ở vùng trồng trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long là Long An và Tiền Giang hiện đạt mức rất...

Sầu riêng Ri6 có mặt tại siêu thị của Anh

0
Lô hàng sầu riêng Ri6 của Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch và được bày bán ở siêu thị của...

Cảnh báo giả mạo giấy chứng nhận xuất khẩu nông sản...

0
Văn phòng SPS Việt Nam cảnh báo về biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) kèm...

Khoai lang đi Trung Quốc khó ‘đột phá’ trong năm 2023

0
Nhu cầu của thị trường Trung Quốc đối với khoai lang Việt Nam đang rất lớn. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra cho...

Kết nối