Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Kỳ thi THPT quốc gia đã sẵn sàng

BAN CAO – 

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại các địa phương đã hoàn tất trước thời điểm diễn ra khoảng một tuần.

Dễ thở hơn năm trước

thi-sinh-du-ki-thi-quoc-gia-2015Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Ảnh: Thành Hoa

Tuần rồi, trong buổi làm việc tại khu vực phía Nam về công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết năm nay cả nước có 880.000 thí sinh dự thi, giảm 12% so với năm ngoái, trong đó có khoảng 32% thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT.

Một số tỉnh, thành có lượng thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng khá cao. Chẳng hạn, ở Quảng Ninh, trong số 14.460 thí sinh tham gia kỳ thi năm nay thì có tới 8.490 thí sinh chỉ đăng ký thi để lấy kết quả công nhận tốt nghiệp, chiếm 58,7%. Tại  Hà Nội, có hơn 16.000 thí sinh chỉ đăng ký dự thi tốt nghiệp trong số 76.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, chiếm 21,6%. Ở  Nghệ An có 12.744 thí sinh đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp, chiếm hơn 44%…

Công tác chuẩn bị cụm thi, điểm thi tại các địa phương cũng hoàn thành. Tại TPHCM, sẽ có 64 điểm thi tại 4 cụm thi do các trường Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) và trường Đại học Sư phạm TPHCM chủ trì. So với kỳ thi năm 2015 với hơn 160.000 thí sinh tại thành phố và 7 tỉnh, thành lân cận dự thi thì tại kỳ thi năm nay TPHCM được giảm áp lực thí sinh khi chỉ đón hơn 66.000 thí sinh.

Cũng ở phía Nam, kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại tỉnh Đồng Nai có hai cụm thi gồm cụm thi do Đại học Công nghiệp TP HCM chủ trì và cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này chủ trì. Số thí sinh dự kiến là hơn 14.500 em.

Ông Ga nhận định, lượng thí sinh chọn thi đại học giảm là tín hiệu đáng mừng vì các thí sinh đã biết cân nhắc lựa chọn của mình trên cơ sở năng lực bản thân và hoàn cảnh gia đình. Chỉ thí sinh nào thấy đủ năng lực học đại học, cao đẳng thì mới học tiếp, còn một số thí sinh tốt nghiệp THPT chuyển sang học nghề và làm việc theo sự phân công của thị trường lao động.

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, ông Ga cho rằng các địa phương đã chuẩn bị cho kỳ thi nghiêm túc. Công tác phối hợp của các đơn vị liên quan được chuẩn bị từ rất sớm và đến nay đã hoàn tất. Đặc biệt, việc in sao đề thi và các địa điểm thi được chuẩn bị an toàn.

Hiện nay các trường THPT đều có mạng Internet, có thể chia sẻ dữ liệu khi công bố kết quả thi, đảm bảo không bị nghẽn, quá tải. Hầu hết trường đại học sử dụng phần mềm quản lý thi và chấm thi trắc nghiệm, đáp ứng được yêu cầu chấm bài thi THPT quốc gia.

Ông Ga cũng bày tỏ lo lắng đối với những địa phương lần đầu đảm nhận cụm thi đại học do chưa có kinh nghiệm về công tác hỗ trợ thí sinh cũng như phối hợp xử lý tình huống bất thường xảy ra. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy các địa phương chuẩn bị chu đáo, phối hợp tốt với các trường đại học lớn.

Ông Ga lưu ý về công tác hỗ trợ thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ở vùng xa, không được để thí sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn. “Các trường phải đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác in, sao, bảo quản, vận chuyển đề thi và bài thi của thí sinh. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi và phải tổ chức tập huấn thật tốt cho đội ngũ làm công tác thi”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu.

Mới đây, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký công văn yêu cầu các trường rà soát kỹ các phần mềm chấm thi trắc nghiệm, tổng hợp điểm thi và xét tuyển, tuyệt đối không để xảy ra sai sót mang tính hệ thống.

[box] Từ ngày 1 đến 4-7, gần 900.000 thí sinh cả nước sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia gồm 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi trắc nghiệm; môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm.[/box]

Các tỉnh tiếp sức cho thí sinh

Ngày 21-6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng đã có chỉ đạo khẩn việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ông Phong chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thực hiện bố trí các cụm thi, điều động giáo viên tham gia coi thi, chấm thi, thanh tra thi. Đồng thời đảm bảo an toàn từ đề thi đến an toàn cháy nổ, an toàn giao thông và sức khỏe thí sinh…

Tại kỳ thi năm nay, sẽ có hơn 1.876 đội tình nguyện với 73.823 thanh niên tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Ở TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thông báo sẽ có khoảng 20.000 sinh viên tình nguyện tham gia cả hai đợt thi tuyển và xét tuyển của kỳ thi năm nay.

Còn tại Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cho biết sẽ tổ chức đưa đón thí sinh và liên hệ chỗ ăn ở tại thành phố Mỹ Tho cho các thí sinh ở huyện xa. Những thí sinh khó khăn sẽ được hỗ trợ ăn, ở miễn phí. Trường Đại học Tiền Giang cũng đã tiếp nhận 15.000 suất cơm, 750 chỗ ở miễn phí, 2.000 chỗ ở giá rẻ hỗ trợ thí sinh.

Nhiều tỉnh, thành khác cũng hỗ trợ tích cực thí sinh dự thi như tỉnh Hà Tĩnh có 6.000 chỗ ở miễn phí cho thí sinh, tỉnh Kiên Giang có 4.000 suất ăn miễn phí, thí sinh dự thi xa nhà của tỉnh Hòa Bình được hỗ trợ 200.000 đồng/thí sinh… Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai sẽ miễn phí vé xe buýt đưa đón thí sinh và người nhà đi lại trong những ngày thi trên địa bàn tỉnh này.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh thi THPT quốc gia năm nay sẽ không phải đóng lệ phí phúc khảo bài thi mà còn được hỗ trợ 125.000 đồng/thí sinh (tương đương 25.000 đồng/môn thi).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối