Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Kiếm tiền ăn tết muộn

Dương Vy Quyên –

Chi phí đi lại tàu xe cao, muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải sau tết… là những lý do để năm nay, hàng ngàn sinh viên ở TPHCM quyết định đón một cái tết xa nhà, trụ lại và làm các công việc thời vụ với mức lương cao gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Ra tết thì về

20161215_102423Sinh viên tìm việc làm tết tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM. Ảnh: Hà Châu

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Lê Bít (sinh viên năm 4 trường Đại học Giao thông Vận tải 2, TPHCM) đón tết xa nhà. Quê ở Quảng Ngãi, do vé tàu xe về quê những ngày này khó mua và giá cao hơn ngày thường nên Bít quyết định ở lại Sài Gòn tìm việc làm thêm, vừa tiết kiệm lại vừa kiếm thêm được một khoản chi trả học phí.

Bít cho biết, công việc cậu đăng ký tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM làm nhân viên phục vụ ở các quán ăn, nhà hàng. Bít cho biết, cậu cố làm tới mùng 5 tết, lãnh lương xong rồi ra bắt xe về quê. Xe ra miền Trung những ngày này sẽ chạy nhanh và có giá rẻ. “Năm ngoái thấy bạn bè rục rịch mua vé tàu về quê ăn tết, em cũng buồn, năm nay thì quen rồi. Việc làm mùa này lương cao nhưng cực, phải làm luôn tay luôn chân nên không có thời gian đâu mà nhớ nhà”, Bít nói.

Dù quê ở Tiền Giang, không khó khăn trong chuyện đi lại nhưng Minh Cảnh (Đại học Bách khoa TPHCM) vẫn quyết định ở lại thành phố trong tết này. Cảnh cho hay, công việc làm thêm mùa tết đã bắt đầu gần một tuần nay với tiền công khoảng 22.000 đồng/giờ. “Em đang làm nhân viên bảo vệ ở quầy giữ đồ trong một siêu thị. Không ăn tết gần cha mẹ tất nhiên là buồn rồi, nhưng phải cố làm để ra tết có tiền đóng học phí, phụ gia đình”, Cảnh chia sẻ.

Theo Cảnh, mùa này việc làm thời vụ cho sinh viên rất nhiều, chỉ cần chăm chỉ và chịu buồn do ăn tết xa nhà được là có thể kiếm được một khoản không nhỏ trang trải trong năm.

[box type=”download”] Sinh viên và doanh nghiệp có nhu cầu về việc làm trong Tết Nguyên đán 2017, liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM – 33 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM; trang web: hotrosinhvien.vn[/box]

Việc chờ người

Có mặt tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM để đăng ký tìm sinh viên làm các công việc bảo vệ, phục vụ bàn cho mùa tết năm nay, chị Ánh Dương, chủ một quán bán kem và cà phê ở quận 1 cho hay, năm nay số người làm chị đăng ký tìm gấp đôi so với năm ngoái, tiền lương quán trả cũng tăng hơn 30% . Theo chị Dương, vào những ngày cao điểm từ 30 đến mùng 3 tết, nhiều quán cà phê ở quận trung tâm cần lượng nhân viên gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường.

Bên cạnh khách đông, chị Dương cho biết thêm một lý do khác để tuyển đông người là do hầu hết các bạn sinh viên không có kinh nghiệm làm việc nên năng suất không bằng nhân viên làm thường ngày ở quán. Chưa kể, một số bạn, làm được giữa chừng, đến sát ngày 30 nhớ nhà quá nên bỏ việc về quê. “Quán phải tuyển đông để còn dự phòng nữa”, chị Dương nói.

Theo Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, đa phần những sinh viên ở lại thành phố làm thêm trong tết này đến từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc và Tây Nam bộ không có điều kiện về quê và muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải. Từ cách đây hơn một tháng, trung tâm này đã gửi thư ngỏ đến 500 doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm mùa tết cho sinh viên. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 156 đơn vị đăng ký tuyển dụng, với tổng số đầu việc là 2.987 và hiện còn khoảng 1.000 đầu việc còn trống.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng khoảng 30% so với năm ngoái, mức lương cũng tăng 10-15%. Trong đó phổ biến nhất là các việc thu ngân, giao hàng, đóng gói, bán hàng, nhân viên phục vụ, giúp việc nhà, bảo vệ, chăm sóc khách hàng… Những nơi tuyển dụng số lượng nhiều là hệ thống các siêu thị như Big C An Phú và Gò Vấp tuyển 100 sinh viên, Co.opMart Nhiêu Lộc tuyển 80 sinh viên, Metro An Phú tuyển 80 sinh viên… Mức lương trả cho người lao động ở các siêu thị khoảng 19.000-23.000 đồng/giờ. Đáng chú ý, ban quản lý đường hoa Nguyễn Huệ năm nay cũng tuyển một lượng lớn nam bảo vệ từ ngày 10-1 đến 1-2 (tức 13 tháng Chạp đến hết đêm mùng 5 tết), với mức lương 18.000-33.000 đồng/giờ, bao cơm, nước uống.

Cũng theo đơn vị này, khi tìm việc, sinh viên cần xem kỹ thỏa thuận, các ràng buộc và cân nhắc về khung thời gian rảnh của bản thân trước khi nhận việc. Hầu hết các doanh nghiệp đều trả lương cho người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng; vì vậy, nếu sinh viên nghỉ việc giữa chừng, không tuân thủ theo thỏa thuận ban đầu sẽ không được nhận lương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Kết nối