Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Kiếm bộn tiền từ đống đồ cũ

Quần áo đã qua sử dụng, hay còn gọi là hàng si, hiện vẫn có nhóm khách hàng riêng của mình. Nhiều cửa hàng thời trang và trang web bán hàng (shop online) tại TPHCM lần lượt mọc lên, một phần do lợi nhuận hấp dẫn của mặt hàng này.

Một vốn bốn lời

Giới kinh doanh đồ si chuyên đi lấy hàng từ nước khác về bán, chủ yếu là từ Campuchia. Hàng được đóng thành kiện, mỗi kiện khoảng 100 kg, trong đó có khoảng 300-900 sản phẩm, bao gồm quần áo, giày dép, dây lưng… Hàng về được bán sỉ cho những cửa hàng, người kinh doanh nhỏ hơn tại TPHCM và một số tỉnh, thành trong cả nước. Từ đó, những món hàng này được bán trực tiếp tại nhà, trong cửa hàng nhỏ hay trên các shop online.

Chị Vi, chủ một cửa hàng và shop online tại quận Bình Thạnh, TPHCM, kể cách đây hai năm, chị thấy nhu cầu người tiêu dùng nhiều nên tập tành qua Campuchia tìm kiếm nguồn hàng si về bán, chủ yếu là túi xách, giày nam/nữ và dây nịt da. Tại cửa hàng của chị Vi, giá bán sỉ khoảng 100.000-135.000 đồng/đôi giày, trong khi giá bán lẻ cho khách vào khoảng 200.000-320.000 đồng/đôi, tùy chất liệu và xuất xứ từ Hàn Quốc, Hồng Kông hay Nhật Bản. Túi xách có giá bán lẻ khoảng 300.000 đồng/túi, còn dây nịt khoảng 180.000 đồng/dây. Chị Vi cho biết mỗi tháng chị sang Campuchia khoảng một tuần để lấy hàng. Hàng về, ngoài bán lẻ, chị còn bỏ mối cho các cửa hàng tại TPHCM, Đà Lạt, Thanh Hóa và Hà Nội.

Tại TPHCM có khá nhiều con đường chuyên bán hàng si. Khách mua hàng si khá đông, nhất là vào cuối tuần. Ảnh: Thành Hoa
Tại TPHCM có khá nhiều con đường chuyên bán hàng si. Khách mua hàng si khá đông, nhất là vào cuối tuần. Ảnh: Thành Hoa

Ông Quốc, một chủ cửa hàng chuyên phân phối quần áo, váy đầm trẻ em và người lớn tại khu vực chợ Bà Chiểu, cho biết kinh doanh đồ si khá hiệu quả, “một đồng vốn nhưng có khi lời đến bốn, năm đồng”. Ông Quốc cũng chuyên đi lấy hàng từ Campuchia về và bán sỉ lại cho các cửa hàng lớn, nhỏ trên cả nước. “Nếu như trước đây, chỉ sinh viên thích mua đồ si thì nay dân công sở sành điệu cũng chọn mặt hàng này bởi sự độc (đáo), lạ, không đụng hàng, giá lại rẻ”, ông Quốc chia sẻ.

Ông cho biết mỗi tháng ông bán khoảng 30-40 kiện hàng đi các nơi, mỗi kiện có giá khoảng 5,5-10,5 triệu đồng, tùy chất liệu và nguồn gốc sản phẩm. “Sau khi trừ hết chi phí, tiền lời có thể gấp bốn, thậm chí năm lần nếu may”, ông Quốc nói. Với những cửa hàng bán lẻ, lấy một kiện áo sơ mi loại tốt có giá gốc chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng/chiếc. Lấy về giặt ủi sạch sẽ, thơm tho bán ra thị trường khoảng 50.000-90.000 đồng/chiếc.

Chị Hồng, chủ một cửa hàng bán đồ si nhỏ ở quận Tân Bình, TPHCM, cho biết đã kinh doanh mặt hàng này 3-4 năm nay, và hiện đang là mối quen của những người bán sỉ. Mỗi tháng, chị lấy khoảng 300-400 bộ quần áo và váy đầm các loại, “bán lai rai cũng lời gấp đôi”, chị nói.

Ngoài các mặt hàng si giá bình dân còn phải kể đến hàng si cao cấp. Đây là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng có nguồn gốc từ Mỹ, Anh… như quần jeans Levis, Old Navy, Dakota, áo H&M, Mango hay túi xách Nine West. Giá bán loại hàng này từ 250.000 đồng/sản phẩm trở lên, thậm chí có sản phẩm giá cả triệu đồng.

Tuy nhiên, kinh doanh mặt hàng này không dễ. Bên cạnh lợi nhuận, bản thân những người kinh doanh đồ si từ biên giới về cũng gặp không ít rủi ro. Có người chưa rành về chất liệu, giá cả nên bị chủ nguồn hàng bên Campuchia giao cho kiện hàng xấu, giá cao, thậm chí còn bị ăn chặn tiền hai đầu, từ cò và từ chủ nguồn hàng. “Tôi cũng phải trả tiền để lấy kinh nghiệm, lấy nguồn hàng, chất lượng ổn định”, chị Vi cho biết.

Hàng độc, giá rẻ hút khách

IMG_1324 (2)

Tại TPHCM có khá nhiều con đường chuyên bán loại hàng này, trong đó có khu vực chợ Bà Chiểu ở quận Bình Thạnh, khu vực đường Nhật Tảo, Bà Hạt ở quận 10, đường Nguyễn Hữu Cầu, bên hông chợ Tân Định ở quận 1, khu vực chợ Phạm Văn Hai ở quận Tân Bình, chợ Bàn Cờ ở quận 3, khu vực chợ Nguyễn Tri Phương ở quận 10, hay đường Lê Đức Thọ ở quận Gò Vấp. Các khu vực này gần như lúc nào cũng đông khách, nhất là ngày cuối tuần, còn các trang web, Facebook mức độ nhộn nhịp cũng không kém.

Tại một cửa hàng trên đường Bành Văn Trân quận Tân Bình, chị Trà Giang vừa lựa váy đầm, vừa cho biết một tháng chị đi tìm đồ cũ ít nhất hai lần. Theo chị, độc đáo, rẻ, đẹp, mặc lại bền là ưu điểm dễ thấy của mặt hàng này. Có những cái đầm chị mua chỉ khoảng 30.000-40.000 đồng nhưng mặc mấy năm vẫn đẹp.

Mặc dù được ưa chuộng nhưng người tiêu dùng khi lựa chọn mặt hàng này vẫn thường “rỉ tai” nhau kinh nghiệm để lựa được một món hàng chất lượng, sử dụng lâu bền. Chẳng hạn, phải xem nhãn mác, xem đường chỉ, xem có lỗi, hư hỏng gì không, nhất là màu sắc và chất liệu vải. Ở quần áo cũ, việc có những vết ố là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên chỉ nên mua khi biết chắc những vết đó có thể giặt sạch. Nên thận trọng với những chất liệu hay bị nhão, giãn sau khi đã sử dụng, chẳng hạn như dưới cánh tay, gấu tay, cổ áo, cạp quần. Với giày, dây lưng, túi xách cần nhìn kỹ xem da có bị nổ không, bị rách hay sờn cũ không.

Với quần áo, váy đầm, mua xong về phải giặt bằng nước sôi, phơi ra nắng. Đặc biệt, có những món hàng không bao giờ nên mua hàng si như đồ phụ kiện, đồ lót vì bản thân nó ẩn chứa mối nguy hại đối với người sử dụng dù đã được giặt giũ sạch sẽ.

Vũ Yến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thị trường đồ cũ Việt Nam có thể đạt hơn 5...

0
(SGTT) - Việc ngày càng nhiều người tiêu dùng trong nước tái sử dụng đồ cũ đã thúc đẩy thị trường mua bán đồ...

“Lên đời” cho đồ cũ

0
(SGTT) – Hiện nay, các tín đồ thời trang đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng loại quần cũ đã qua sử dụng vì...

Cũ người mới ta

0
Vũ Yến Môi trường Internet cũng là một nơi để hình thành những chợ ảo. Ở đó, không khó để tìm mua một món đồ...

Kết nối