Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Không trả tiền, xe sẽ bị khóa từ xa

Chánh Tài –

Công ty Global Mobility Service (Nhật Bản) đang mở rộng các dịch vụ cho thuê xe và cho vay tiền mua xe ở Đông Nam Á bằng cách sử dụng công nghệ vô hiệu hóa động cơ xe từ xa nếu chủ nhân của nó chậm trả tiền thuê hoặc tiền vay.

Khóa động cơ

DV_1Một xe taxi điện ba bánh có gắn thiết bị MCCS.

Theo tờ Nikkei Asian Review, Công ty Global Mobility Service (GMS), hoạt động trong lĩnh vực công nghệ kiểm soát từ xa, đã cung cấp dịch vụ cho thuê xe taxi điện ba bánh (xe máy có gắn phần mở rộng bên hông xe dùng để chở khách) và cho vay tiền để mua xe này ở Philippines.

Có khoảng 3,5 triệu xe taxi ba bánh chạy bằng xăng đang hoạt động ở Philippines. Trước tình hình ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, chính phủ Philippines đang lên kế hoạch thay thế hơn 100.000 xe taxi loại này bằng xe taxi điện ba bánh. Tuy nhiên, vì hầu hết những người chạy taxi ba bánh dùng xăng đều có thu nhập thấp nên không có tiền để đầu tư cho xe taxi điện ba bánh. Dịch vụ của GMS giúp họ dễ dàng sở hữu xe taxi điện ba bánh. Theo đó, chỉ cần làm thủ tục đăng ký vay tiền mua xe và không cần đóng tiền đặt cọc, họ có thể sở hữu xe taxi điện ba bánh nếu như đóng 160 peso (khoảng 73.000 đồng)/ngày, trong vòng ba năm.

Điều kiện chính để được GMS cho thuê xe taxi ba bánh điện hoặc cho vay tiền để mua xe này là người thuê/vay phải chấp nhận gắn một thiết bị có tên gọi Hệ thống kết nối đám mây di động (MCCS) có tích hợp hệ thống định vị toàn cầu (GPS) vào xe của họ. MCCS có thể hoạt động ở những nơi mạng lưới viễn thông di động có tốc độ chậm. MCCS được kết nối với động cơ của xe và có thể vô hiệu nó. Tìm cách phá bỏ thiết bị này cũng sẽ khiến động cơ của xe bị vô hiệu hóa.

Khi chấp nhận điều kiện này, người thuê xe hay vay tiền mua xe sẽ không bị xác minh quá khắt khe về năng lực tín dụng. Nếu họ không thanh toán tiền thuê hay tiền vay đúng hạn, GMS sẽ vô hiệu hóa động cơ xe của họ từ xa thông qua thiết bị MCCS. GMS cho rằng cơ chế này khuyến khích người thuê/vay trả nợ đúng hạn. Khi tiền vay hay tiền thuê được trả, GMS sẽ kích hoạt cho động cơ xe của họ hoạt động trở lại.

Đã đến Thái Lan và Indonesia

DV_2Thiết bị MCCS được kết nối với động cơ của xe và có thể vô hiệu động cơ từ xa.

Theo nhận định của các chuyên gia, dịch vụ này cũng có thể giúp nhiều người dân Đông Nam Á có cơ hội mua xe ô tô hay thuê xe ô tô nhờ các điều kiện cho vay, cho thuê từ phía các ngân hàng trở nên dễ dàng hơn.

Chẳng hạn, Ngân hàng SBI Sumishin Net Bank (Nhật Bản) đã sử dụng thiết bị MCCS của GMS để cho thuê 300 chiếc taxi điện ba bánh ở Philippines. Phí cho thuê những chiếc xe như vậy là 35 đô la Mỹ mỗi tháng. Ngân hàng này cho biết cho đến nay, họ không có khoản nợ xấu nào liên quan đến những người thuê taxi điện ba bánh.

Mục tiêu tiếp theo của GMS là thị trường Thái Lan và Indonesia.

GMS sẽ cung cấp dịch vụ không chỉ ở Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia) mà còn ở các thành phố khác và vùng nông thôn của hai nước này.  Công ty này sẽ không trực tiếp cho thuê xe mà chỉ sẽ cung cấp dịch vụ kiểm soát từ xa thông qua thiết bị MCCS cho các ngân hàng ở hai nước này để họ dễ dàng cho người dân thuê xe hay vay tiền mua xe. Bằng cách kết hợp với các công ty điện lực và các công ty viễn thông, GMS cho phép người thuê xe và vay tiền mua xe trả phí thuê và tiền vay hàng tháng tại nơi mà họ thanh toán cước tiền điện hay điện thoại.

Hầu hết triển vọng tăng trưởng nhu cầu ô tô trên thế giới được dự báo sẽ đến từ các nền kinh tế mới nổi hoặc đang phát triển chẳng hạn các nước ở khu vực Đông Nam Á. Sở hữu xe ô tô giúp mọi người đi lại thoải mái hơn, khuyến khích tăng trưởng kinh tế.

Theo GMS, mỗi năm, có 26 triệu đơn xin vay tiền mua xe bị các ngân hàng từ chối ở Đông Nam Á và Ấn Độ vì không vượt qua được quy trình thẩm định năng lực tín dụng. Con số này lớn gấp bốn lần số đơn vay tiền mua xe được các ngân hàng chấp thuận. GMS muốn giải quyết một phần nhu cầu này bằng cách tăng lượng xe sử dụng dịch vụ công nghệ kiểm soát từ xa lên 100.000 chiếc vào năm 2020.

Công ty GMS được thành lập ở Tokyo vào năm 2013. Trước khi thành lập GMS, Tokushi Nakashima, Chủ tịch của GMS, gặp nhiều khó khăn khi tìm cách bán những chiếc taxi điện ba bánh ở Philippines. Nhiều người ở nước này nói với ông rằng họ không thể mua xe của ông vì các ngân hàng xét duyệt cho vay quá gắt gao. Đó là lý do để GMS giới thiệu công nghệ kiểm soát xe từ xa để giúp các ngân hàng cho vay mua xe dễ dàng hơn. Công ty này cho biết, họ sẽ còn mở rộng thị trường trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Huế giới thiệu ẩm thực truyền thống đến du khách

0
(SGTT) – Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, du khách đến Huế sẽ có dịp thưởng thức các món ăn, đồ uống truyền thống địa...

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Kết nối