Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024

Không ngờ máy lạnh, tủ lạnh cũ hiệu suất thấp tiêu hao nhiều điện

(SGTT) – Một số gia đình phát hiện hoá đơn tiền điện gia tăng mà không biết một trong những nguyên nhân là trong nhà sử dụng nhiều thiết bị điện cũ, dẫn tới tiêu hao điện nhiều. Thậm chí có những chiếc máy lạnh đời cũ đã được các gia đình sử dụng 15-16 năm hoặc hơn.

Cân nhắc việc mua máy cũ

Theo tư vấn từ hệ thống kết nối dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng theo yêu cầu Rada (ứng dụng Rada), khi chọn mua thiết bị điện, người tiêu dùng nên mua thiết bị đời mới vì các thiết bị này thường có tính năng tiết kiệm điện. Việc mua máy lạnh cũ có thể giúp người tiêu dùng giảm bớt chi phí 1/3 hoặc 2/3 so với mua máy lạnh mới.

Máy lạnh cũ hao tốn nhiều điện năng, có hiệu suất làm mát trong phòng thấp hơn máy lạnh đời mới. Ảnh: Ngọc Linh.

Tuy nhiên, anh Cao Thanh, một người hành nghề sữa chữa máy lạnh tại quận 7, TPHCM, cho biết: “Máy lạnh cũ rất hao điện, có hiệu suất làm mát trong phòng thấp hơn máy lạnh đời mới. Nếu có điều kiện, người dùng nên chọn mua máy lạnh đời mới, những dòng sản phẩm có tính năng tiết kiệm điện”.

Còn theo tư vấn từ siêu thị Điện Máy Xanh, máy lạnh là một thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng. So với máy lạnh mới, máy lạnh cũ lại càng tiêu tốn điện năng. Máy lạnh cũ thường có hiệu suất làm lạnh không cao sau khi trải qua một thời gian dài sử dụng. Vì vậy, để tạo được độ mát theo yêu cầu người dùng, máy lạnh phải tiêu tốn rất nhiều điện.

Một điểm lưu ý nữa là do các sản phẩm điện lạnh hoặc điện tử cũ hoặc máy đời cũ thường không được trang bị công nghệ tiết kiệm điện inverter, tính năng tiết kiệm điện. Do đó, nếu trong nhà có nhiều thiết bị điện máy cũ có thể khiến cho mức điện sử dụng trong nhà cao hơn.

Tốn tiền sửa chữa, bảo dưỡng

Một trong những phiền phức khi mua hàng điện máy cũ là việc phải thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng liên tục do máy cũ thường gặp trục trặc, hỏng hóc trong quá trình vận hành. Số tiền bỏ ra ban đầu tuy thấp hơn máy mới nhưng tiền bảo dưỡng, sửa chữa cũng tốn kém không ít.

Nên chọn mua các loại máy lạnh đời mới, có nhãn tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Ngọc Linh.

Các kỹ thuật viên sửa chữa hàng điện lạnh cho rằng, máy đã qua sử dụng vẫn còn áp dụng công nghệ cũ nên thiết bị phải luôn chạy ở mức công suất cao nhất. Trong khi đó, các loại máy lạnh, tủ lạnh đời mới sẽ “thông minh” hơn, động cơ sẽ điều chỉnh công suất phù hợp khi đạt tới độ lạnh mong muốn.

Thiết bị điện mới cũng giảm tiêu hao điện so với máy cũ do các vật liệu cách nhiệt, cấu trúc kín hoàn toàn do còn mới, dàn tản nhiệt còn tốt… Theo kinh nghiệm của thợ bảo dưỡng thì tủ lạnh cũ thường bị hở do bộ gioăng cao su ở cửa tủ bị lão hoá hoặc biến dạng khiến cho hơi lạnh thất thoát.

Cũng có trường hợp sau khi mua tủ lạnh mới nhưng vẫn giữ lại tủ lạnh cũ để sử dụng tiếp, dẫn tới tiêu hao lượng điện năng không cần thiết. Tủ lạnh cũ thường phải hoạt động liên tục mới có thể đạt tới độ lạnh cần thiết để ướp lạnh thức uống, bảo quản thực phẩm.

Lưu ý khi mua máy cũNếu người dùng phải mua máy cũ do chi phí hạn hẹp, cần kiểm tra cẩn thận các bộ phận trên máy lạnh như dàn lạnh, dàn nóng, các mối hàn dẫn môi chất làm lạnh. Nên chọn những cửa hàng kinh doanh hàng điện máy cũ có uy tín, đi cùng người am hiểu về hàng điện máy. Nếu có siêu thị điện máy áp dụng chương trình đổi trả hàng điện máy cũ, nên chọn mua hàng điện máy cũ ở những nơi này vì có đội ngũ kỹ thuật viên kiểm tra máy cũ.

Minh Hằng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM vận hành “Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19”

0
Ngày 7-6, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã đưa vào vận hành “Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19” tại TPHCM...

Những địa danh trong truyện cổ tích nhưng có thực ngoài...

0
(SGTTO) - Những câu chuyện cổ tích gắn liền với một thời của tuổi thơ, đã làm say đắm bao tâm hồn với khung...

Cạnh tranh Honda Lead, Yamaha Việt Nam ra mắt xe tay...

0
(SGTTO) – Sau nhiều đồn đoán của người tiêu dùng, cuối cùng Yamaha đã cho ra mắt dòng xe cho nữ giới là Latte...

Ra mắt Hyundai Elantra và Tucson 2019 tại Việt Nam

0
(SGTTO) - Hai dòng xe mới này vừa được ra mắt tại Hà Nội sáng 16-5 với nhiều nâng cấp từ thiết kế đến tiện...

Thưởng thức ẩm thực Bến Tre đồng giá 5.000 đồng

0
(SGTTO) - Trong khuôn khổ chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Bến Tre diễn ra từ ngày 17-5 đến...

Những mẫu mô tô được”chào đón” ra thị trường trong năm...

0
(SGTTO) - Hồi triển lãm Intermot Cologne 2018 diễn ra ở Đức, rất nhiều mẫu xe mô tô mới được trưng bày. Điều này...

Kết nối