Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Khi nội thất được cá nhân hóa

Khôi Nguyên

Ngoài việc chọn nội thất theo những xu hướng sẵn có, theo các kiến trúc sư, cách trang trí nội thất thể hiện rõ cá tính và đáp ứng nhu cầu thiết thực của chủ nhà đang chiếm ưu thế.

Hướng đến sự tối giản

Điểm thú vị của việc cá nhân hóa nội thất là chủ nhà không cần phải sắm sửa nội thất theo kiểu cứng nhắc như trước kia. Ví dụ, không nhất thiết phòng khách là phải có sofa hoặc tủ kệ chứa tivi, không cần ngăn ranh giới giữa các phòng trong cùng một tầng… Điều này còn giúp tiết kiệm chi phí đáng kể vì nội thất chỉ còn phục vụ cho nhu cầu thẩm mỹ và quá trình sử dụng thực tế.

Hiện nay, nhiều người chuộng phong cách nội thất hiện đại với vật dụng đơn giản. Đặc biệt là ở đô thị đất chật người đông, cách bài trí đồ dùng gia đình sao cho không chiếm nhiều diện tích được ưu tiên hơn. Trên các trang thông tin về kiến trúc nhà ở và trang trí nội thất, những kiểu bàn ghế có phần tựa lưng và phần chân gọn nhẹ đã dần thay thế những kiểu có kích cỡ lớn. Những chiếc kệ dày dặn cũng không thật sự hữu dụng bằng kệ mảnh, cùng màu với tường để không gian được nới rộng. Tương tự, giường ngủ cũng là loại giường có phần chân thấp, thậm chí không có phần đầu giường để tiết kiệm không gian.

Phòng khách chỉ cần một chiếc ghế sofa và bàn trà nhỏ là đủ nổi bật.

Bên cạnh đó, những người chuộng sự đơn giản không cần phải sử dụng bộ sofa cầu kỳ. Phòng khách chỉ cần một chiếc ghế sofa đơn, chiếc bàn ba chân nhỏ gọn là đã đủ lịch sự và đẹp mắt. Những vật dụng trang trí kèm theo có thể là vài bức tranh hình vuông treo sát nhau, rèm cửa màu sáng, chiếc kệ là thanh gỗ gắn sát tường.

Tông màu phổ biến trong phong cách tối giản là những màu sáng như trắng, kem, xám nhạt, đen. Chủ nhà có thể sử dụng nội thất có những màu này, tạo điểm nhấn bằng một vật dụng màu đỏ như bình trang trí, kệ gỗ sơn đỏ… Tuy nhiên, chủ nhà cần lưu ý nếu không gian chật hẹp thì gam màu sáng sẽ là chủ đạo, các màu tối chỉ chiếm diện tích nhỏ. Các loại đèn cũng nên là loại nhỏ, đèn treo mảnh hoặc đèn âm tường để không gian hài hòa.

Mang dấu ấn cá nhân

Để nội thất phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng, chủ nhà cần xác định ngôi nhà cần theo phong cách trang trí nào. Dù “màu mè” hay đơn giản thì những món nội thất cần được lựa chọn kỹ lưỡng để tổng thể không rối mắt. Cụ thể, những vật dụng màu sắc sặc sỡ sẽ không phù hợp phong cách tối giản, và không nên kết hợp sự đơn giản với cầu kỳ mà không am hiểu về bố cục.

Ngoài ra, nếu chủ nhà là người bận rộn, chỉ có mặt ở nhà vào chiều tối, các phòng chức năng nên được bài trí gọn gàng, mang lại cảm giác ấm cúng. Phòng ngủ nên được chăm chút với chiếc giường êm ái, không gian thoáng mát để có giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc miệt mài. Mặt khác, chủ nhà không nên bày quá nhiều vật dụng, đồ đạc dễ bám bẩn và phải chăm sóc thường xuyên như thảm trải sàn, chậu cây cảnh trong nhà… Vì nếu không có thời gian vệ sinh, chúng sẽ nhanh chóng xỉn màu, cây cối thì héo rũ.

Nội thất đơn giản, tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Trường hợp chủ nhà là người thường xuyên làm việc tại nhà hoặc hay có khách ghé chơi, phòng khách, bếp và phòng làm việc sẽ là ba nơi cần được chú ý trong trang trí nội thất. Các không gian này cần có đủ chỗ ngồi và đảm bảo chức năng. Trong đó, bếp nên có đầy đủ tiện nghi để phục vụ việc nấu nướng, còn phòng làm việc nên có màu sơn tường và vật dụng trang trí nhẹ nhàng để tạo cảm hứng trong công việc.

Để tạo nét riêng, chủ nhà có thể trang trí không gian bằng những vật dụng mình ưa thích. Chiếc kệ ở phòng khách có thể đặt những chiếc cúp mà chủ nhà đạt được, khung ảnh thời trẻ, đồ lưu niệm những nơi đã đặt chân đến. Nếu là người thích hoa tươi, ngôi nhà có thể tràn ngập sắc hoa. Nét riêng còn thể hiện ở chỗ tôn trọng ý thích của các thành viên trong gia đình, phòng riêng sẽ được trang trí theo nhu cầu của mỗi người.

Dấu ấn cá nhân trong trang trí nội thất còn thể hiện ở việc bộc lộ được tính cách của người chủ. Nếu là người mơ mộng, trẻ trung, chủ nhà có thể sử dụng tông tím, hồng cho ngôi nhà và vật dụng. Còn nếu là người trầm tính, một ngôi nhà dùng nhiều gam xám, trắng và nội thất góc cạnh là một gợi ý. Người thường tập trung cho công việc nghiên cứu, sáng tác… nên trang trí không gian thoáng đãng, tươi sáng. Người thích sự phá cách thì có thể phá vỡ các quy tắc trong trang trí mà không ngại sự lập dị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng...

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín...

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Chèo xuồng, đạp xe khám phá cù lao Tam Hiệp

0
(SGTT) – Đi xuồng chèo trong rạch dừa nước, đạp xe dưới vườn nhãn xanh mát, khám phá vườn lá sâm hay nghỉ dưỡng...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Kết nối