Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024

Khi cầu thủ bóng đá “lấn sân” showbiz

Linh Nguyễn –

Bóng đá và những lĩnh vực của giải trí như âm nhạc, phim ảnh luôn là những lĩnh vực hấp dẫn công chúng. Trong làng túc cầu quốc tế, khán giả đã chứng kiến nhiều cuộc bén duyên với nghệ thuật của các cầu thủ nổi tiếng thì những năm gần đây tại Việt Nam, nhiều cầu thủ cũng đá “lấn sân” nghệ thuật khi góp mặt trong các bộ phim điện ảnh và những hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu lớn.

Từ thế giới…

VH_1 Beckham trong phim Goal.

Điểm qua các thế hệ cầu thủ trong lịch sử bóng đá thế giới từng có mối lương duyên với nghệ thuật thì phải nhắc đến vua bóng đá Pele, ông từng vài lần xuất hiện trước ống kính máy quay phim, diễn xuất cùng các ngôi sao như Michael Caine và Sylvester Stallone trong phim Escape to Victory (1981), tham gia chương trình truyền hình Os Estranhos (1969), đóng phim Mike Bassett: England Manager (2001). Hay như Carlo Ancelotti, cựu cầu thủ bóng đá Ý từng tham gia phim hài The World of Don Camillio (1983) và Star Trek Beyond (2016). Eric Cantona, cựu cầu thủ cá tính, tài năng của Manchester United sau khi giải nghệ cũng đã thành công ở lĩnh vực điện ảnh trong nhiều bộ phim như Elizabeth (1998), Looking for Eric (1999), The Salvation (2014)…

VH_3Cristiano Ronaldo đóng quảng cáo cho thương hiệu đồng hồ nổi tiếng.

David Beckham không chỉ thành công trên sân cỏ mà còn là một ngôi sao giải trí khi là người mẫu của nhiều hãng thời trang như Tommy Hilfiger, xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí thời trang với hình ảnh lịch lãm, nam tính. Beckham từng gây sốt khi cùng với một vài cầu thủ nổi tiếng khác đóng cả ba phần phim Goal và xuất hiện như khách mời trong một tập đặc biệt của bộ phim sitcom hài Only Fools and Horses. Cũng sở hữu ngoại hình điển trai như một ngôi sao Hollywood, cầu thủ Cristiano Ronaldo tiếp bước đàn anh David Beckham trở thành ngôi sao của làng giải trí với vai trò người mẫu nam cho hãng Armani và nhiều hãng khác. Các cầu thủ có tầm ảnh hưởng toàn cầu khác như Lionel Messi, Neymar… cũng bội thu khi được mời đóng phim quảng cáo cho các thương hiệu khác nhau từ nước tăng lực, nước giải khát, giày thể thao. Và còn rất nhiều cầu thủ khác trên thế giới tùy độ nổi tiếng và sức hút của mình với công chúng mà đều có “nghề tay trái” trong lĩnh vực giải trí.

Đến Việt Nam

VH_2Mạc Hồng Quân trong phim Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ.

Việc cầu thủ lấn sân điện ảnh ở Việt Nam thực sự không mới khi nhiều năm trước cựu cầu thủ Nguyễn Sỹ Hiển từng vào vai tướng Văn Tiến Dũng trong bộ phim Giải phóng Sài Gòn. “Thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh… từng diễn xuất chung với những nghệ sĩ chuyên nghiệp như Ngọc Giàu, Thành Lộc, Hồng Vân… trong bộ phim từng tạo nên một hiện tượng về doanh thu có tên Sút, sút, dzô, bộ phim này cũng đã khởi đầu cho thể loại phim nói về thể thao, nhất là bóng đá tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, một số cầu thủ như Lê Công Vinh, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Công Phượng… thường xuất hiện trên những tờ báo không phải thể thao, mà chuyên về giải trí với những câu chuyện về cuộc sống riêng tư bên ngoài sân cỏ hay những dự án nghệ thuật mà họ tham gia và tất nhiên là có thêm nguồn thu  không nhỏ từ các hoạt động mang đậm tính showbiz.

Lê Công Vinh không chỉ là tiền đạo tên tuổi hiện nay của đội tuyển bóng đá Việt Nam mà thời gian qua còn thu hút được vô số hợp đồng quảng cáo, tham gia nhiều sự kiện với giá trị lớn. Gần đây cầu thủ này còn tham gia phim Vợ ơi em ở đâu? do bà xã là ca sĩ Thủy Tiên sản xuất và nhảy flashmob trong MV ca nhạc. Anh cùng với vợ mình mỗi khi xuất hiện luôn là cặp vợ chồng đắt giá trong giới thể thao lẫn showbiz.

Một trường hợp khác là cầu thủ Mạc Hồng Quân, ngoài những pha bóng trên sân cỏ thì Hồng Quân còn có ngoại hình và khuôn mặt đủ chuẩn làm người mẫu. Chính nhờ vẻ ngoài thu hút mà cầu thủ này nhận lời góp mặt trong các sự kiện, làm người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí thời trang trong nước bằng diễn xuất lạnh lùng trước ống kính, tham gia đóng phim truyền hình với mức thù lao không hề nhỏ. Hồi năm 2013, Hồng Quân từng bỏ túi khoản thù lao không hề nhỏ khi nhận lời làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hiệu nước giải khát, sau đó cầu thủ này được mời tham gia vai chính trong bộ phim Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ, diễn xuất chung với ca sĩ Bằng Kiều, người đẹp Angela Phương Trinh.

VH_4Lê Công Vinh đóng quảng cáo cho Toshiba.

Nhiều cầu thủ khác như Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn… sau những lần tham gia đóng quảng cáo, dự sự kiện không những có thêm thu nhập “tay trái” mà tên tuổi của họ trong truyền thông cũng được nâng lên thấy rõ. Đây là một điều rất thực tế trong môi trường bóng đá và giải trí chuyên nghiệp. Các ngôi sao kể trên ngày càng có ý thức chăm chút hình ảnh bản thân, ghi điểm với các nhãn hàng cần quảng bá sản phẩm, việc làm đẹp thương hiệu cá nhân chính là chìa khóa để giúp họ thỏa giấc mơ được ra nước ngoài thi đấu.

Sự nghiệp thể thao thành công cộng với lợi thế về ngoại hình đã giúp những cầu thủ kể trên được trải thảm khi bước vào lĩnh vực giải trí, sức hút của họ càng tăng cao bởi những hình ảnh mới mẻ so với những gì khán giả thường thấy. Trong thời đại truyền thông giải trí phát triển như vũ bão thì các cầu thủ bóng đá điển trai, tài năng luôn là đối tượng được săn đón của giới showbiz vì sự kết hợp giữa bóng đá và giải trí đang là ngành kinh doanh hái ra tiền trên thế giới và cả ở Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cần có cơ chế, chính sách mua bán điện mặt trời...

0
(SGTT) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 30-4, Bộ Công Thương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế,...

Bùng nổ công nghệ: cần ‘siết lại’ để đảm bảo lợi...

0
(SGTT) - Hai thập niên trước đây là giai đoạn các nước để công ty công nghệ tự quản lý, tuy nhiên trước tình...

Phân biệt các loại tinh chất dưỡng ẩm: emulsion, serum, essence...

0
(SGTT) - Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các dòng sản phẩm dưỡng ẩm cho da, với nhiều tên gọi khác nhau....

Ra ngoại thành, ngồi chiếu cói mạn đàm du lịch cộng...

0
(SGTT) - Ngày 15-4, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn thuộc Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn cùng Công ty TNHH Thuyền...

Tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc trước...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng hoặc vị trí thuận lợi...

Về Kon Tum, ngắm hoàng hôn tại đồi cỏ làng Kon...

0
(SGTT) – Đồi cỏ xanh mướt giữa rừng thông tại làng Kon Vơng Kia (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum)...

Kết nối