Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Khám phá Bangkok bình yên, khác lạ

(SGTT) – Bên cạnh vẻ đẹp hào nhoáng, tấp nập, du khách cũng rất dễ nhận thấy một Bangkok gần gũi, nơi cuộc sống bình dị của người dân địa phương êm đềm trôi qua.

Thủ đô Bangkok (Krung Thep Maha Nakhon trong tiếng Thái) là thành phố đông đúc và sầm uất nhất Thái Lan. Từ ngày 15-2-2022, Hoàng Gia Thái Lan tuyên bố sẽ sử dụng tên Krung Thep Maha Nakhon trong các văn kiện chính thức, tuy nhiên tên gọi Bangkok vẫn tiếp tục được công nhận.

Thái Lan hiện cũng đã mở cửa chào đón du khách sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Các tòa nhà hiện đại của Bangkok nhìn từ trên cao. Ảnh: Thi Ân

Dạo quanh các đường phố Bangkok, du khách sẽ thấy những đường dây điện chằng chịt mắc ngang dọc trên đường, những chiếc xe máy với các thương hiệu quen thuộc, những chiếc xe buýt ra vào những trạm dừng… Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc nếu du khách sống ở các thành phố lớn của Việt Nam.

Cầu vượt ở Bangkok. Ảnh: Thi Ân

Do nạn kẹt xe khá nghiêm trọng, Bangkok cũng phát triển các tuyến đường trên cao hay cầu vượt để giảm ùn tắc. Đâu đó là những con hẻm nhỏ nơi xe lớn rất khó khăn để ra vào, những chung cư kiểu cũ nằm kế bên tòa nhà chọc trời.

Xe cộ lưu thông trên đường phố Bangkok. Ảnh: Thi Ân

Dù vừa bước ra từ một trung tâm thương mại hiện đại, du khách cũng dễ dàng bắt được một chiếc tuk tuk màu mè với tiếng động cơ tành tạch để dạo quanh thành phố; hoặc vào một loạt các gian hàng rong dọc đường để tậu vài món đồ vừa đẹp vừa rẻ.

Những ngôi nhà trên dòng kênh. Ảnh: Thi Ân

Bangkok cũng có những khu nhà xập xệ bên dòng kênh, nơi những cư dân nghèo sinh sống.

Ảnh: Thi Ân

Là một trong những thành phố du lịch hàng đầu thế giới, Bangkok có đủ loại hạ tầng, dịch vụ từ cao cấp đến bình dân phục vụ du khách.

Những gian hàng quần áo trên lề đường. Ảnh: Thi Ân

Du khách có thể tìm thấy một Bangkok hào nhoáng với vô số nhà cao tầng, các khách sạn sang trọng, các thiên đường mua sắm hàng hiệu, các hộp đêm nhộn nhịp…

Nhưng bên cạnh đó, cũng rất dễ nhận thấy một Bangkok gần gũi, nơi cuộc sống bình dị của người dân địa phương êm đềm trôi qua.

Ảnh: Thi Ân

Bangkok nằm ở châu thổ sông Chao Phraya đầy phù sa. Một chuyến buýt đường sông ở Chao Phraya gợi nhớ đến những chuyến phà trên sông Tiền, sông Hậu của Đồng bằng Sông Cửu Long. Chuyến tàu này sẽ đưa khách tham quan qua những điểm đến như Wat Arun, Icon Siam, Hoàng Cung Thái Lan…

Cầu bắt qua sông Chao Phraya. Ảnh: Thi Ân

Với phần lớn du khách, Bangkok là thành phố phóng khoáng và dễ chịu. Hơn 90% dân số Thái Lan theo đạo Phật, nên những ngôi chùa là nơi giúp du khách hiểu hơn về người dân địa phương.

Buýt đường sông Chao Phraya. Ảnh: Thi Ân

Mặc cho khách thập phương đến chùa để chiêm ngưỡng kiến trúc, tìm hiểu văn hóa Phật giáo hay để cầu may, dân bản địa vẫn tiến hành các nghi lễ tâm linh theo lịch trình đã có của mình.

Một ngôi chùa chuẩn bị cho hoạt động tôn giáo. Ảnh: Thi Ân

Những điều bình dị của Bangkok khiến du khách có cảm giác mình luôn được chào đón. Người ta sẵn sàng quay lại Bangkok lần thứ hai, hoặc nhiều lần hơn nữa chỉ để hòa mình vào những niềm vui nho nhỏ mà thành phố này mang lại.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vừa thông tin du khách đến Thái từ ngày 1-7 tới sẽ không cần Thailand Pass (thẻ thông hành cho người nhập cảnh Thái Lan qua đường hàng không) và bảo hiểm Covid-19. Theo đó,  du khách nhập cảnh vào Thái Lan chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 có hiệu lực trong vòng 72 giờ. Khách có thể cung cấp giấy tờ này qua bản in hoặc online.

Thi Ân

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội té nước Songkran...

0
(SGTT) - Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan sẽ kéo dài từ ngày 13 đến 15-4 trên khắp cả nước, cùng nhiều hoạt...

Thái Lan dành 1,4 triệu đô la triển khai chương trình...

0
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa thông báo về việc dành 50 triệu baht (1,4 triệu đô la Mỹ) từ ngân...

Ghé thăm thành cổ Tha Phae ở Chiang Mai

0
(SGTT) - Thành Tha Phae được xây dựng vào thế kỷ 13, nhằm bảo vệ thành phố Chiang Mai cổ. Ngày nay, nơi đây...

Kinh nghiệm du lịch tự túc Bangkok lần đầu

0
(SGTT) - “Xứ sở chùa Vàng” có cảnh quan đẹp, ẩm thực phong phú và mức giá phù hợp với nhiều du khách. Ngoài...

Thái Lan miễn thị thực đối với du khách Ấn Độ...

0
Thái Lan thông báo sẽ miễn thị thực cho du khách đến từ Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) từ tháng 11-2023 đến...

Wat Lok Molee, ngôi chùa cổ được xây từ thế kỷ...

0
(SGTT) - Chùa Lok Molee, hay còn được gọi là Lok Moli - được xây dựng vào khoảng thế kỷ 14. Đây là một...

Kết nối