Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Khách Trung Quốc chưa vội đi nước ngoài vì chi phí đắt đỏ và các hạn chế nhập cảnh

Du khách Trung Quốc, những người chi tiêu 280 tỉ đô la Mỹ mỗi năm cho các chuyến du lịch nước ngoài trước đại dịch Covid-19, sẽ chưa vội nối lại các chuyến tham quan và nghỉ dưỡng bên ngoài đất nước sau khi Bắc Kinh nới lỏng hạn chế biên giới.

Lý do là chi phí du lịch nước ngoài, đặc biệt là giá vé máy bay đang đắt đỏ do công suất các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc vẫn hạn chế, đồng thời nhiều nước áp đặt các biện pháp kiểm soát nhập cảnh đối với khách đến từ Trung Quốc giữa lúc đại dịch Covid-19 lan rộng tại nước này.

Khách đi vào CDF Mall, khu phức hợp mua sắm miễn thuế, ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán này, dân Trung Quốc sẽ ưu tiên các điểm đến trong nước hơn là đi du lịch nước ngoài. Ảnh: Bloomberg

Trong đợt phong tỏa kiểm soát Covid-19 ở Thượng Hải vào năm ngoái, Qin Bing, giám đốc tiếp thị 36 tuổi của một doanh nghiệp trong nước, đã ao ước sớm được du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, khi Trung Quốc tái mở cửa biên giới vào ngày mai (8-1) sau ba năm bị cô lập bởi Covid-19, anh vẫn chưa sẵn sàng thực hiện mong ước này.

Khách Trung Quốc có thể chưa xuất hiện trở lại ở các điểm đến trên thế giới trong nhiều tháng tới do đà lây lan kéo dài của đại dịch Covid-19 trong nước, các biện pháp kiểm soát nhập cảnh của nhiều nước đối với họ và chi phí du lịch tăng vọt do tình trạng đứt gãy hạ tầng du lịch toàn cầu.

Qin Bing, người từng bay ra nước ngoài ít nhất ba lần một năm trướ đại dịch, đang lo sợ tái nhiễm Covid-19 và chi phí chuyến bay cao. Anh nói: “Giá vé máy bay đang tăng chóng mặt. Các gói du lịch chỉ dành cho những người dư dả tiền, chứ chắc chắn không dành cho những người như tôi”.

Trong 3 năm qua, 1,4 tỉ dân Trung Quốc bị áp đặt các hạn chế di chuyển nghiêm ngặt nhất trong đại dịch Covid-19 khi Bắc Kinh kiên trì với chính sách ‘zero Covid’.

Nhu cầu bị dồn nén của họ hứa hẹn tạo ra làn sóng du lịch và chi tiêu sau khi Trung Quốc bỏ yêu cầu cách ly người nhập cảnh vào ngày 8-1.

Tuy nhiên, cơn bùng nổ lây nhiễm Covid-19 trên khắp Trung Quốc đang cản trở kế hoạch du lịch nước ngoài của khách Trung Quốc. Hàng triệu người dân Trung Quốc đang nhiễm bệnh hoặc đang hồi phục. Số ca nhiễm Covid-19 dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong nhiều tuần nữa khi đại dịch di chuyển từ các thành phố lớn đến các vùng nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh.

Quy mô lây lan của Covid-19 ở Trung Quốc và mối lo ngại sự xuất hiện của biến thể mới khiến các nước khác bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ thắt chặt các hạn chế biên giới đối người đến từ Trung Quốc.

Chen Xin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vận tải và giải trí Trung Quốc tại Ngân hàng UBS, nói: “Hầu hết người dân Trung Quốc chưa sẵn sàng về mặt tinh thần để đi du lịch đến một nước khác ngay sau khi hồi phục từ Covid-19. Chúng ta có thể phải đợi sớm nhất là đến năm sau để thấy lượng khách Trung Quốc phục hồi về mức trước đại dịch”.

Các hãng hàng không cũng không vội tăng thêm các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Theo dự báo của Công ty phân tích hàng không Cirium, các chuyến bay quốc tế khởi hành từ Trung Quốc trong quí 1-2023 sẽ chỉ ở mức 10,7% so với mức trước đại dịch. Việc thiếu các lựa chọn chuyến bay có nghĩa là vé máy bay cho các hành trình bay ra nước ngoài đều rất đắt đỏ. Theo dữ liệu của Tongcheng Travel, tính đến ngày 3-1, vé máy bay ra nước ngoài ở Trung Quốc có giá trung bình 3.822 nhân dân tệ (556 đô la Mỹ), tăng 18% kể từ Giáng sinh.

Chen Xin cho biết, các chuyến bay quốc tế từ Trung Quốc khó có thể tăng đáng kể trước Tết Nguyên đán, đồng thời người dân Trung Quốc có thể mất nhiều thời gian hơn để được cấp thị thực du lịch và hộ chiếu.

Một điểm xét nghiệm Covid-19 dành cho khách đến từ Trung Quốc tại Sân bay quốc tế Incheon ở thành phố Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg

Trái ngược với những lo ngại về việc các điểm nóng du lịch từ Tháp Eiffel ở Pháp cho đến Vườn quốc gia Grand Canyon (Mỹ) một lần nữa sẽ bị quá tải do làn sóng du khách Trung Quốc, các công ty du lịch cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách Trung Quốc đặt các chuyến đi du lịch nước ngoài do chi phí tăng cao. Trong khi chi phí một chuyến du lịch 7 ngày từ tây nam Trung Quốc đến thủ đô Bangkok của Thái Lan chỉ là 1.880 nhân dân tệ (274 đô la) vào năm 2018, một chuyến đi tương tự hiện có giá khởi điểm ở mức 7.580 nhân dân tệ (1.103 đô la), theo Zhao Ling, nhân viên của Công ty Chengdu Everbright International Tour.

Zhao Ling nói: “Rất nhiều người đã hỏi giá các tour nhưng không ai đặt chỗ trước”.

Các ‘thánh địa’ du lịch của khách Trung Quốc cũng đang giảm kỳ vọng. Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thái Lan dự kiến đón 300.000 khách từ Trung Quốc trong quí đầu tiên của năm nay, thấp hơn 10% so với mức trước đại dịch.

Các chủ khách sạn ở Phuket, đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền nam Thái Lan, dự đoán khách Trung Quốc đến trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng rất chậm. Suksit Suvunditkul, Chủ tịch khu vực phía nam của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan và là Giám đốc điều hành của Deevana Hotels & Resorts, dự báo khách Trung Quốc sẽ không đến với số lượng lớn. Theo Suksit, các khách sạn của ông chưa ghi nhận lượng đặt phòng trước tăng đột biến từ khách Trung Quốc.

Ngay cả khi khách Trung Quốc phục hồi, các khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan và chợ đêm nhộn nhịp một thời ở Thái Lan có thể chưa sẵn sàng để phục vụ họ sau khi bị đại dịch Covid-19 tàn phá.

Chuỗi cung ứng toàn cầu phục vụ khách Trung Quốc từ các công ty xe buýt, nhà hàng Trung Quốc cho đến hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Quan thoại, phần lớn đã sụp đổ. Tình trạng thiếu lao động trong ngành du lịch là vấn đề lớn đối với những điểm đến như Singapore và Thái Lan, nơi hầu hết các doanh nghiệp không thể thuê nhân công hoặc nâng cấp cơ sở vật chất đủ nhanh sau khi họ bị suy kiệt tài chính trong nhiều năm. Hàng triệu người lao động từng làm việc trong ngành khách sạn ở hai nước này đã thay đổi công việc.

Chen Xin cho biết trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, khách Trung Quốc thích trượt tuyết ở Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang và mua sắm ở các cửa hàng miễn thuế ở Hải Nam hơn là đi du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc sau ba năm vắng bóng, dù chỉ là số lượng nhỏ vào lúc này, đang khơi dậy lạc quan cho ngành du lịch toàn cầu. Theo Trip.com, lượng đặt chỗ cho các chuyến du lịch quốc tế của khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán tăng hơn 540% so với mức gần như bằng không của một năm trước.

Khánh Lan

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Rợp sắc anh đào trong khuôn viên trường đại học Washington...

0
(SGTT) - Tháng 4 hằng năm, khi mùa Đông lạnh giá đi qua, hàng ngàn người dân Mỹ và du khách lại đổ về...

Đến Úc, chiêm ngưỡng sắc Thu vàng tại vườn bách thảo...

0
(SGTT) – Thời điểm này, cây cối trong vườn bách thảo Dandenong Ranges (thuộc vùng núi Dandenong, cách thành phố Melbourne khoảng 50km về...

Dạo bước ngắm nước Úc vào Thu

0
(SGTT) - Nếu như các nước ở Bắc bán cầu như Nhật Bản, Hàn Quốc… đang thu hút du khách bởi sắc hoa anh...

Khám phá 9 điểm đến thiên nhiên được yêu thích ở...

0
Theo kết quả khảo sát lượng tìm kiếm thực hiện vào tháng 1-2024 của Agoda, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là 1...

Khám phá khu vực ‘tam giác vàng’ ở miền Bắc Thái...

0
(SGTT) – Khu vực "Tam giác vàng" nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Trên lãnh thổ Thái Lan, khu vực này...

Du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào...

0
Theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn...

Kết nối