Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Kênh CNBC gọi Mù Cang Chải là điểm đến hàng đầu trong năm 2020

(SGTTO) – Kênh tin tức CNBC của Mỹ đã dành một bài viết gọi Mù Cang Chải là điểm đến du lịch hàng đầu trong danh sách điểm đến của du khách. Mù Cang Chải được ví von là “viên ngọc” nơi xa xôi, thu hút nhiều người bởi những thửa ruộng bậc thang và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

CNBC mô tả vùng đồi núi phía Bắc Việt Nam có một nơi nằm sâu trong các thung lũng, với những ngôi làng được bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang cao ngút tầm mắt. Các thửa ruộng được những người nông dân phủ lên lớp lúa như tấm thảm xanh ngọc, nhìn xa xa như muốn vươn lên tận trời.

Di tích quốc gia đặc biệt
Những thửa ruộng bậc thang là “đặc sản” ở Mù Cang Chải. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, những từ này không phải để nói về vùng đất thần tiên Disneyland nào và những thửa ruộng bậc thang ban đầu cũng không nhằm mục đích thu hút du khách. Với hơn 2.200ha ruộng bậc thang, Mù Cang Chải là công trình nông nghiệp có từ hàng thế kỷ trước với mục đích giúp kiểm soát việc tưới tiêu nước.

Đây là công trình nông nghiệp có từ hàng thế kỷ trước. Ảnh: Getty Images

Vừa qua, danh thắng Mù Cang Chải được Chính phủ xếp vào một trong bảy di tích quốc gia đặc biệt. Trước đó, năm 2007, nơi này đã được công nhận là di tích quốc gia.

Du khách không nên bỏ qua cảnh sắc ba xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn và Dế Xu Phìn khi khám phá vẻ đẹp Mù Cang Chải.

Ở tại các homestay dân dã
Mùa thu, Mù Cang Chải như một biển lúa vàng. Ảnh: Getty Images

Nhịp sống ở Mù Cang Chải vốn là của vùng đồi núi dân dã, vì vậy du khách có thể lựa chọn lưu trú tại những nhà nghỉ mộc mạc ở khu vực này.

Chụp ảnh là một hoạt động được ưa thích khi du khách đến Mù Cang Chải.

Chẳng hạn, Indigenous Homestay được trang TripAdvisor xếp hạng cao với những đánh giá xuất sắc, với giá 9 đô la Mỹ một đêm lưu trú (khoảng 200.000 đồng).

Du khách cũng có thể chọn ở tại Mu Cang Chai Ecolodge với bảy căn nhà sàn được dựng lên từ năm 2017. Nơi đây cũng nằm trong hành trình các tour du lịch, trong đó du khách được trải nghiệm trồng lúa trên ruộng bậc thang như người địa phương.

Trải nghiệm gì khi đến Mù Cang Chải?
Trải nghiệm đi bộ địa hình.

Về các hoạt động trải nghiệm, du khách có thể đi bộ địa hình, đạp xe hoặc chụp ảnh. Theo thông tin từ Topas Travel Việt Nam, đi bộ địa hình giúp du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang xanh ngút tầm mắt, quan sát vẻ đẹp lao động của các dân tộc Thái, Dao Đỏ, H’Mông.

Đặc biệt, du khách cũng có dịp thưởng thức nông sản địa phương xanh sạch theo kiểu “từ nông trại đến bàn ăn”. Hoặc du khách chỉ cần đến nơi này và hít thở bầu không khí núi đồi, ngắm những thửa ruộng, những con đường đèo dốc… là đã đủ cảm thấy thư thái.

Du khách có thể tìm hiểu đời sống của người H’Mông.

Hoạt động khám phá Mù Cang Chải bằng xe máy được du khách trẻ tuổi ưa thích tại nơi này, dù đôi khi khá mạo hiểm do các cung đường đồi núi phức tạp. Tại các homestay cũng có dịch vụ cho thuê xe máy theo ngày.

Một lễ hội nổi tiếng ở Mù Cang Chải là lễ hội dù lượn diễn ra vào mùa thu, cùng với những lễ hội khác khiến lượng khách du lịch đến với “viên ngọc” này tăng cao. Theo thống kê, lượng khách năm 2018 là hơn 90.000 người, trong khi vào năm 2015 chỉ là 20.000 du khách.

Ngoài ra, du khách cũng có thể thử sức vượt đèo Khau Phạ hoặc khám phá thác Mơ với vẻ đẹp hoang sơ.

Được thiên nhiên ưu ái, Mù Cang Chải mùa nào cũng đẹp. Du khách có thể chọn đi vào mùa xuân hoặc hè – thời điểm lúa non và sau đó chuyển sang xanh mơn mởn, hứa hẹn vụ mùa bội thu. Thu đến, các thửa ruộng phủ một màu vàng của lúa chín. Đây cũng là thời điểm những người “săn” ảnh cho ra đời những bức ảnh biển lúa vàng đẹp như tranh vẽ. Đông về, nơi đây lại mang vẻ đẹp của những thửa ruộng đầy nước sau khi đã thu hoạch, sẵn sàng cho vụ lúa kế tiếp.Nếu có kế hoạch đến Mù Cang Chải, du khách nên lưu lại vài ngày để khám phá vẻ đẹp của nơi này trọn vẹn hơn. 

Kim Ngân

(Theo cnbc.com)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

Tổng giám đốc HSBC: Năm 2022 GDP Việt Nam có thể...

0
(SGTT) – Ông Tim Evans, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, vừa đưa ra một số dự báo về kinh tế và...

Việt Nam có thể sẽ thiếu hụt khoảng 45.900 trẻ sơ...

0
(SGTTO) - Việt Nam có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao thứ ba trên thế giới và ước tính dựa trên...
thánh địa mỹ sơn

Thành lập khu bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới...

0
(SGTTO) - Khu bảo vệ cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn vừa được thành lập nhằm bảo vệ, phục hồi...

Công nhận Mũi Né là khu du lịch quốc gia

0
(SGTTO) - Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận vừa được công nhận là khu du lịch quốc gia. Đây chính là đòn...

Lên đỉnh Hòn Yàng nghe truyền thuyết “vàng hời”

1
(SGTTO) - Với du khách và người dân Quảng Ngãi, có lẽ Hòn Yàng là địa danh mà không nhiều người muốn đến, bởi...

Kết nối