Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Kem chống nắng, “nóng” theo thời tiết

BÌNH MINH –

Nắng nóng đang lên mức cao nhất trong nhiều ngày nay, đặc biệt vào buổi trưa cái nắng như muốn làm cháy da cháy thịt người đi đường. Các chuyên gia nhận định tia cực tím (UV) đang ở cường độ cao nhất trong năm, gây nhiều nguy hại cho da khi tiếp xúc trực tiếp. Để bảo vệ da, nhiều người phải dùng đến kem chống nắng, và các sản phẩm này hiện được bán khá chạy.

Đa dạng kem chống nắng

IMAG1028 Khách hàng đang lựa chọn kem chống nắng tại siêu thị Co.opMart Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: H.N.

Nhân viên bán hàng tại một quầy mỹ phẩm ở siêu thị Co.opMart Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TPHCM, cho biết mấy ngày nay mặt hàng kem chống nắng là hút nhất, khách hàng liên tục hỏi mua, nhờ tư vấn về tác dụng của từng loại. Nhân viên này nói thêm, mặc dù khách hàng đa phần là phụ nữ nhưng họ không chỉ mua loại kem chống nắng dành cho mình mà còn mua cho cả nhà, chọn lựa các loại phù hợp với đàn ông hay trẻ nhỏ.

Tại siêu thị Big C, quận Gò Vấp, TPHCM, một khách hàng tên Hà My đang tìm kem chống nắng phù hợp với loại da khô của mình. Chị My cho biết chị cũng mua kem chống nắng cho chồng bởi anh thường xuyên ra đường vào buổi trưa, và mua cả cho con trai còn nhỏ mặc dù nó chỉ đi học chứ ít ra đường. Theo chị, dù sao cũng yên tâm hơn khi có thứ bảo vệ da trước những ảnh hưởng từ tia cực tím đang được chuyên gia cảnh báo.

Ở các chợ hay nhà thuốc, sản phẩm kem chống nắng cũng được nhiều người hỏi mua. Bà Hồng, bán mỹ phẩm tại chợ Gò Vấp, cho biết mỗi ngày bà bán được khoảng 20-30 hộp kem. Những sản phẩm của bà thuộc loại bình dân, với giá dao động từ 60.000 đồng đến 150.000 đồng; khách hàng chủ yếu là những tiểu thương ở chợ hoặc sinh viên học sinh.

Trên thị trường hiện sản phẩm kem chống nắng khá đa dạng, nhiều chủng loại, từ dạng nước phun xịt, kem bôi, đến khăn lau chống nắng… Mặt khác, có khá nhiều nhãn hiệu phù hợp cho từng phân khúc, từ bình dân đến trung cấp hay cao cấp; theo đó loại rẻ tiền có mức giá vài chục ngàn đồng đến hơn trăm ngàn đồng, loại trung bình từ 300.000 đồng đến dưới một triệu đồng, và loại cao cấp có giá gần hai triệu đồng.

Không chỉ có các sản phẩm chuyên dụng mà nhiều loại mỹ phẩm khác dùng cho da hiện cũng được người bán giới thiệu là có kèm thêm tính năng chống nắng, chống tia cực tím, “bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời suốt 8 giờ đến 12 giờ đồng hồ”…

Chọn sản phẩm nguồn gốc rõ ràng

BS. Nguyễn Phúc Cẩm Anh – Trung tâm Thẩm mỹ y khoa Hoàng Hạc, cho biết nắng nóng với sự hiện diện của tia cực tím (UV) gây nhiều tác hại cho sức khỏe và làn da như làm da khô mất nước, bỏng nắng, đen xạm da, nám da, lão hóa da, hay gây ung thư da về lâu dài.

Với việc sử dụng kem chống nắng, nhờ những thành phần hoạt chất có trong kem sẽ có tác dụng hấp thu ánh sáng, khuếch tán ánh sáng và phản chiếu ánh sáng, đồng thời chống tia cực tím. Ngoài ra, kem chống nắng còn chứa thành phần chống những tác hại khác của nắng trên da như tăng cường chống khô da mất nước, chống tác dụng gốc tự do của nắng, ngăn sự tổn thương tế bào da…

Theo BS. Cẩm Anh, người tiêu dùng khi chọn mua kem chống nắng cần quan tâm đến một số yếu tố để đảm bảo sản phẩm có tác dụng như mong muốn. Chẳng hạn, chỉ số chống nắng SPF (Sun Protection Factor) nói lên thời gian chống nắng chứ không nói lên cường độ chống nắng. Kem phải chống được tia UVA là loại tia UV bước sóng dài có hại nhiều và nặng nề cho da, nhất là gây xạm nám, lão hóa và nguy cơ ung thư da; ký hiệu trên sản phẩm là PA (Protection grade of UVA) từ PA+ cho đến PA+++.

Cũng theo BS. Cẩm Anh, do thị trường hiện khá đa dạng chủng loại, nhãn hiệu, nhiều nơi sản xuất, nên người tiêu dùng khi chọn mua kem chống nắng cần xác định nguồn gốc, có thể đáng tin cậy. Sản phẩm cần có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất như tên công ty, địa chỉ, quốc gia nơi nhà sản xuất có trụ sở chính… Kế đến là đọc và hiểu tác dụng của thành phần chống nắng và thành phần tác dụng cộng thêm để xác định chất lượng của kem chống nắng ấy. Tuyệt đối không dùng sản phẩm chỉ ghi là kem chống nắng mà không rõ các yếu tố kể trên vì hầu hết những sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đều là hàng kém chất lượng, thậm chí có rủi ro, ảnh hưởng về mặt sức khỏe khi sử dụng.

BS. Hoàng Văn Minh, Trưởng phòng khám da liễu, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, cho rằng bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng thì cũng có thể sử dụng các biện pháp khác như cần mang nón rộng vành, đeo kính, mặc áo chống nắng… Ngoài ra, ăn nhiều trái cây, uống đủ nước, sinh tố để giữ nước cho cơ thể.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chèo xuồng, đạp xe khám phá cù lao Tam Hiệp

0
(SGTT) – Đi xuồng chèo trong rạch dừa nước, đạp xe dưới vườn nhãn xanh mát, khám phá vườn lá sâm hay nghỉ dưỡng...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

Kết nối