Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Học tiếng Anh theo mô hình dự án

Cả nhóm học sinh tiểu học cùng tìm hiểu về các loài động vật hoang dã, phân chia công việc cho từng người, thu thập thông tin và chia sẻ về các động vật quý hiếm, cuối cùng là đưa ra sáng kiến của bản thân giúp bảo vệ cảnh quan và môi trường sống của chúng. Đó chính là nội dung chính của một buổi học trong chương trình học tiếng Anh theo dự án, một mô hình “vừa học vừa chơi” mới mẻ dành cho các em nhỏ.

Phương pháp học tập theo dự án giúp phát triển toàn diện khả năng Anh ngữ và kỹ năng mềm cho học viên.

Mô hình dự án giúp phát triển kiến thức toàn diện

Không chỉ rèn luyện khả năng tiếng Anh thông qua những bài học từ vựng hay ngữ pháp tại lớp, học tiếng Anh theo mô hình triển khai thực hiện dự án (project) với các chủ đề phong phú như động vật hoang dã, bảo vệ môi trường, giao thông, giải trí… giúp các em phát triển toàn diện cả kiến thức, kỹ năng và ý thức bảo vệ cộng đồng. Việc thu thập tài liệu, làm việc nhóm và thuyết trình khơi dậy cho các em niềm say mê học hỏi. Không cần phải đi xa để khám phá thế giới, khám phá bắt nguồn ngay từ trong lớp học với những bài học đa dạng và thiết thực với cuộc sống.

Ông Bùi Phi Hùng, Giám đốc điều hành trung tâm Anh ngữ AMA cho biết: “Học tiếng Anh không chỉ là trau dồi một ngôn ngữ mới. Mô hình học theo dự án đã được chứng thực tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới với những kiến thức mở rộng về khoa học, địa lý, văn hóa và xã hội giúp học sinh nâng tầm hiểu biết của mình, nhanh chóng hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, và sự tự tin để sẵn sàng hội nhập vào xã hội trí tuệ nhân tạo”.

Một cách học thú vị và chủ động

Bạn Nguyễn Yến Nhi, 12 tuổi đã có hai năm theo học chương trình tiếng Anh Thiếu nhi với mô hình học theo dự án chia sẻ, mục tiêu của em và gia đình là chuẩn bị du học khi bắt đầu vào cấp 3. Vì vậy, việc trau dồi ngôn ngữ lẫn kỹ năng là vô cùng cần thiết để Nhi có thể hoà nhập với môi trường mới. Trong hai năm học tiếng Anh theo dự án, Nhi đã dần tự tin, cởi mở và năng động hơn nhờ những bài học gắn liền với thực tiễn và phương pháp học mang tính tương tác cao. Nhi cho rằng, những tiết học làm việc nhóm và thuyết trình không chỉ giúp em cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh mà còn làm cho không khí buổi học lúc nào cũng đầy mới mẻ và thú vị.

Hiện nay, mô hình học theo dự án mới chỉ xuất hiện tại một số ít các trung tâm giảng dạy tiếng Anh hàng đầu. Với mô hình học theo dự án, người học sẽ chủ động hoàn toàn, chỉ với một đề tài ban đầu, học sinh tự tìm tòi, khám phá, trải nghiệm rồi đưa ra ý tưởng, lên kế hoạch thực hiện trên quá trình làm việc chung với tập thể. Các kỹ năng thế kỷ 21 được khéo léo lồng ghép trong quá trình học: kỹ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện,… sẽ là vốn quý để học sinh khám phá những tri thức mới cho hành trình tương lai.

Từ mô hình học theo dự án, học sinh có thể ứng dụng để tìm hiểu thông tin đa dạng hơn. Thay vì chỉ tiếp cận từ sách giáo khoa hay một vài cuốn sách tham khảo, nay học sinh có thể tìm hiểu thông tin từ những nguồn tài liệu nước ngoài, và thậm chí có thể chia sẻ ý tưởng đến cộng đồng thông qua các diễn đàn, sân chơi dành riêng cho thiếu nhi và thiếu niên trên thế giới.

Trung tâm Anh ngữ AMA hiện là một trong số những địa chỉ áp dụng mô hình học tiếng Anh theo dự án. Tại đây, học sinh được cung cấp kiến thức tiếng Anh bài bản và phát triển toàn diện các kỹ năng thông qua chương trình học chất lượng cao, đội ngũ giáo viên bản xứ nhiều kinh nghiệm và các phần mềm hỗ trợ học tập tiếng Anh trên lớp và tại nhà.
Học viên khóa tiếng Anh Thiếu Nhi cũng được cam kết chinh phục thành công các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như Starters, Movers, Flyers. Phụ huynh quan tâm đến chương trình tiếng Anh Thiếu nhi tại AMA xem thông tin chi tiết tại: http://ama.com.vn/clever-kids/

Phan Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động...

Du khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2024 vượt...

0
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 1,6 triệu lượt, cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung quý...

Nhà nước có cần giải cứu các dự án BOT giao...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại tám dự án BOT giao...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế với món Gaeng...

0
(SGTT) – Trong nhiều món ăn truyền thống của người dân Thái Lan, Gaeng Keow Wan Kai được nhớ đến bởi từng thớ thịt...

Kết nối