Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Học Anh văn linh hoạt hơn

Việc học ngoại ngữ hiện nay, nhất là tiếng Anh, đã không còn giới hạn bởi mô hình trường lớp hay chỉ tập trung ở các trung tâm ngôn ngữ.

Xu hướng học Anh văn trong không gian cởi mở như ở quán cà phê với nhiều sự lựa chọn phù hợp theo từng nhu cầu của các ngành nghề khác nhau ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ. Thay những không gian trường lớp khô khan, cùng những chương trình học nặng nề, nhiều trung tâm ngoại ngữ hiện nay chú trọng đầu tư vào không gian gần gũi để người học cởi mở hơn và thoải mái nhất.

Một buổi học Anh văn giao tiếp theo phong cách cởi mở cùng giáo viên bản ngữ.

Đi học như đi cà phê

Nhằm bắt kịp trào lưu học tập ngôn ngữ linh hoạt, một trung tâm ngoại ngữ có địa chỉ tại quận 3 và quận Tân Bình, TPHCM đã đầu tư xây dựng không gian lớp học như một quán cà phê với thiết kế đơn giản và hiện đại, chia ra nhiều khu vực khác nhau. Trong đó gồm khu vực phòng học được thiết kế thoáng mát với bàn ghế thoải mái như không gian của các quán cà phê và không quá 10 người/lớp. Ngoài ra, trung tâm này còn chú ý đến khu vực sinh hoạt chung làm nơi để tăng sự kết nối và tạo thêm sự giao lưu giữa người học với nhau cũng như các giảng viên.

Nét thú vị riêng của trung tâm còn thể hiện ở việc xây dựng khu vực sân khấu, quầy bar và phòng tư duy. Khu vực sân khấu là nơi dành cho học viên thể hiện tài năng như: nghệ thuật, thuyết trình, hùng biện, thể hiện bản thân trong những sự kiện độc đáo, những cuộc thi và hoạt động ngoại khóa hàng tuần của trung tâm. Khu vực quầy bar được thiết kế theo phong cách châu Âu và tiện lợi để học viên, giáo viên cùng nhau thưởng thức những tách cà phê nóng để bắt đầu ngày mới đầy năng lượng, hay những ly cooktail thư giãn cuối ngày học. Khu vực phòng tư duy, sáng tạo là nơi được thiết kế dành riêng cho dự án xây dựng khả năng tự định hướng – “self planing ability”. Mục đích của các dự án này nhằm giúp học viên phát triển toàn diện, kiến thức xã hội và kỹ năng mềm bên cạnh khả năng ngôn ngữ. Học viên có thể học yoga, vẽ, nhảy zumba, nấu ăn, trang điểm, chụp hình, làm phim,… hoàn toàn bằng tiếng Anh. Phòng học có tính linh hoạt và sáng tạo cao, dễ dàng thay đổi để mang những sắc thái và tính đặc trưng khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích học tập.

“Ban đầu chưa giao tiếp được nhiều nên cũng ngại nói vì sợ sai, nhưng sinh hoạt cùng nhau nhiều lần mình bắt đầu tự tin hơn, nói sai sẽ có giáo viên giúp mình phát âm chuẩn lại và bạn bè cũng vậy nên không còn cảm giác ngại”, Phương Na (20 tuổi, học viên lớp thuyết trình tại trung tâm) chia sẻ.

Đi cà phê cũng là đi học

Không chỉ thiết kế không gian quán đặc biệt hay đồ uống được pha chế mới lạ, nhiều quán cà phê còn giữ chân khách từ việc thành lập các nhóm học Anh văn giao tiếp tại quán.
Tại một quán cà phê trên đường D2, quận Bình Thạnh, mỗi tối từ 19 giờ đến 21 giờ là thời gian để khách khi đến quán có thể tham gia vào học Anh văn giao tiếp cùng câu lạc bộ “Drink and Talk English” (Tạm dịch: Uống và nói tiếng Anh) của quán. Mỗi buổi là một chủ đề chia sẻ khác nhau xoay quanh cuộc sống và giới trẻ. Xuân Thảo, người quản lý câu lạc bộ, cho biết: “Tụi mình chọn đề tài về giới trẻ và các vấn đề khi du học vì phần lớn các bạn tham gia là học sinh, sinh viên và các thành viên của nhóm cũng nhiều bạn là du học sinh nên dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm”. Trong một tuần, quán cũng sẽ mời thêm 2 – 3 khách nước ngoài để các bạn được học giao tiếp trực tiếp từ người bản xứ, hoàn toàn miễn phí.

Chương trình học đa dạng

Ngoài việc thay đổi không gian theo hướng mở, nhiều trung tâm còn chú trọng vào chương trình học, tập trung vào từng lĩnh vực để phù hợp với các ngành nghề khác nhau của người học. Trong số này, chương trình tiếng Anh giao tiếp vẫn rất phổ biến và “hút” học viên. Bên cạnh đó, những khóa luyện nói trước nhiều người (Public Speaking) tập trung vào việc giúp người học có thể tự tin thuyết trình truyền cảm, thu hút, mạnh mẽ bằng tiếng Anh. Ngoài ra còn có khóa kỹ năng mềm bằng tiếng Anh, học viên vừa học ngôn ngữ vừa được chia sẻ các kĩ năng mềm để hòa nhập vào môi trường làm việc.

Các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, những người trẻ theo đuổi dự án khỏi nghiệp (start up) theo xu thế toàn cầu hóa hiện nay cũng có thể đăng ký theo học các khóa tiếng Anh kinh doanh (Business English).

Đội ngũ giảng viên cũng là vấn đề được các trung tâm lưu ý. Các giáo viên không những cần phải đủ trình độ mà còn phải có lịch làm việc linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của học viên. Anh Lê Trọng Hiếu, 28 tuổi, quản lý một trung tâm Anh ngữ giao tiếp tại quận 10 cho hay: “Mỗi ngày có đến 7 khung giờ học, từ 8 giờ 30 – 21 giờ 30 để người học có thể lựa chọn theo khung giờ rảnh rỗi của bản thân, vì vậy đội ngũ giảng viên phải đông để đáp ứng nhu cầu học viên theo từng khung giờ khác nhau”.

Một số địa chỉ kết hợp quán cà phê và lớp học Anh văn giao tiếp ở TPHCM:
• ME café (Lầu 3, Chung Cư, 40E Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1) với nhóm học Anh văn vào mỗi tối thứ 5 hàng tuần.
• English Hub (436B/4 Đường 3/2, phường 14, quận 10) với câu lạc bộ học tiếng Anh mỗi ngày.
• Master’s Cup Coffee House (206 Trần Văn Trà, quận 7) với nhóm Anh văn giao tiếp giọng Mỹ mỗi buổi tối.
• Cà phê Vọng Nguyệt (36/70 D2, phường 25, quận Bình Thạnh) với nhóm học Anh văn mỗi buổi tối.

Thanh Dương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

Kết nối