Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Hành trình dài đến với những góc khuất yêu thương

Bảo Hướng

Tấm màn nhung của buổi lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2015 đã khép lại, để lại nơi khán giả không chỉ là những điều suy ngẫm từ màn diễu hài của hai nữ MC duyên dáng Tina Fey và Amy Poehler với các đề tài xoay quanh George Clooney, Bill Cosby hay bộ phim về đề tài ám sát Kim Jong-Un The Interview… mà còn là sự thán phục đối với hành trình 12 năm của bộ phim chiến thắng Boyhood.

Qua 12 năm kiên trì khắc họa những khung hình lay động lòng người, đạo diễn Richard Linklater cùng tác phẩm Boyhood đã giành chiến thắng vang dội với ba danh hiệu “Phim tâm lý hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc” và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” ở thể loại phim điện ảnh tại lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 27 vào đầu tuần này.

Boyhood là một bộ phim dịu dàng sâu sắc về hành trình trưởng thành của cậu bé Mason (do Ellar Coltrane thủ vai) từ lúc lên 6 tuổi và kết phim khi cậu tròn 18 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, Mason đi học đạt được một số bằng cấp, cãi nhau với cô chị, quan sát người mẹ đơn thân, người cha ồn ào với lối nuôi dạy con bất cẩn nhưng tràn đầy tình yêu thương. Ở Boyhood hoàn toàn không có bậc cha mẹ kiểu cách cùng những lời nói, cách hành xử như trong sách giáo khoa mà là những nhân vật hiện thực cùng nỗi đau có thật và điểm xuyết những khoảnh khắc duyên dáng bất chợt. Những người mà chúng ta thấy quanh mình, và có lẽ cũng giống như chúng ta.

Boyhood_QuaCauVang

Tính hiện thực của bộ phim thể hiện qua những cảnh quay trọn vẹn đến từng góc cạnh, kiệm lời nhưng hàm chứa bao ý tứ sâu sắc. Điển hình như cảnh bầu trời nhiều mây, một cậu bé đang chăm chú nhìn vào đó, một tay gập dưới đầu, một tay dang trên mặt đất. Một đứa trẻ với cái mũi hếch và hàm răng đều tăm tắp, rồi nét cong ở hàm thay đổi, đường chân mày đậm dần lên, đôi tay cậu dang rộng ôm lấy cả cõi sống, bầu trời sáng tỏ lẫn đang dần tối…

Quan sát đứa trẻ vô tư lớn lên, những vấp ngã, điểm ngoặt trong đời trở thành những cảnh phim trong 165 phút liền lạc, gai góc mà Boyhood chia sẻ trong một quãng thời gian 12 năm, các nhà làm phim muốn chuyển tải đến người xem một thông điệp không hề mới mẻ nhưng vẫn làm day dứt người xem: hôm nay chúng ta ở đây, ngày mai mất đi, cuộc sống vốn rất phù du. Chia sẻ khi nhận giải thưởng danh giá, đạo diễn Richard Linklater nói: “Đây là bộ phim mang tính chất rất cá nhân đối với tôi. Nó cũng rất cá nhân với bất cứ ai tham gia phim này”.

Chính vì thế, khi ra mắt tại Liên hoan phim Berlin 2014, Boyhood đã gây nên làn sóng chú ý mạnh mẽ và luôn nằm trong danh sách yêu thích của số đông nhà phê bình phim uy tín. Với chiến thắng tại giải thưởng Quả Cầu Vàng, bộ phim trở thành ứng viên nặng ký trong cuộc đua tại giải thưởng Oscar năm nay, sẽ diễn ra vào tháng 2 sắp tới.

Bên cạnh Boyhood chiến thắng đầy thuyết phục, The Grand Budapest Hotel – tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Wes Anderson, gây bất ngờ nhất tại Quả Cầu Vàng năm nay khi vượt qua Birdman để giành danh hiệu “Phim hài-nhạc kịch hay nhất”. Giới phê bình đang hồi hộp chờ xem liệu bộ phim này sẽ nhận được bao nhiêu đề cử Oscar sắp tới. Mặc dù để tuột mất danh hiệu nhưng Birdman vẫn được vinh danh với hai giải vàng dành cho “Nam diễn viên chính xuất sắc” và “Kịch bản hay nhất”. Bộ phim kể về một diễn viên hết thời mong mỏi tìm lại danh vọng một thuở qua vở kịch sân khấu. Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của tài tử gạo cội – Michael Keaton và ngay lập tức mang về Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp cho tài tử này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối