Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Hàng ngàn sinh viên dọn nhà giúp người nghèo có Tết

Chương trình “Nhà sạch đón Tết” lần thứ 4, do bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự Nam Phi tại TPHCM khởi xướng, vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, với sự góp mặt của đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Là người sáng lập ý tưởng và dành nhiều tâm huyết cho chương trình, bà Đỗ Thị Kim Liên chia sẻ: “Mặc dù tôi và các bạn trẻ đã trải qua ba mùa “Nhà sạch đón Tết” nhưng đến mùa thứ 4 này, thú thật là tôi vẫn rất hứng thú, háo hức chờ đợi chẳng khác gì lần đầu. Tết Việt đang đến rất gần, thời khắc sum họp trong mỗi gia đình cũng sắp cận kề, nhưng niềm hạnh phúc thiêng liêng ấy không phải người nào cũng có được. Vậy nên, dù đang công tác ở nước ngoài, tôi vẫn cố gắng về để kịp cùng các bạn trẻ tiếp tục làm những việc có ích, thiết thực nhất để chia sẻ, giúp đỡ và đồng cảm cùng những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Qua đó, tôi muốn giúp các em định hướng cuộc sống, lựa chọn, hình thành nhân cách và sống có ích”.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sau ba ngày “ra quân”, chương trình đã nhận được sự đăng ký ủng hộ của 100 hộ dân. Bà Liên cho biết  chương trình năm nay nhận được sự tham gia của gần 2.000 sinh viên, được tổ chức với quy mô lớn hơn, hướng đến tính chuyên nghiệp nên hi vọng số hộ dân biết đến ý nghĩa chương trình, mục đích từ thiện của các em sinh viên và sẽ nhiệt tình đăng ký tham gia nhiều hơn nữa.

Lễ ra quân “Nhà sạch đón Tết”

“Trước giờ, ở nhà do bận học, nên hiếm khi em đụng chân đụng tay đến việc nhà. Lúc đầu thao tác dọn vệ sinh nhà dân hơi lúng túng… Nhờ làm việc theo nhóm, em được các bạn tình nguyện từ những mùa trước hỗ trợ, hướng dẫn tỉ mỉ nên em đã có thể tự tin làm tốt phần việc của mình. Tết này em đã có thể phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa tươm tất được rồi”, bạn Thùy Dương (Đại học Văn Hiến) nói.

Qua trải nghiệm thực tế, các bạn sinh viên làm quen với các kỹ năng lao động. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, biết cách chia sẻ việc nhà với ông bà, cha mẹ.

Riêng bạn Trần Hồ Nhật Trí, trường HUFLIT, đã trải qua trọn vẹn ba mùa “Nhà sạch đón Tết”, cho biết:  “Em rất thích thú với công việc dọn nhà giúp người nghèo có Tết. Đây thực sự là một việc làm rất ý nghĩa, giúp em hiểu sâu sắc thêm về mọi người ở nhiều tầng lớp xã hội, môi trường khác nhau… Qua từng năm, em đã gặp gỡ và kết thân được rất nhiều người chưa từng quen biết. Đặc biệt là gặp những người cần giúp đỡ, những bạn tình nguyện viên khác và cả những nhà tài trợ…”.

“Tôi cho rằng tương lai của các em, tương lai của đất nước tùy thuộc rất nhiều vào thái độ sống của các em, các bạn trẻ hôm nay”, bà Liên nói.

Theo kế hoạch, chương trình dọn vệ sinh tại hộ dân sẽ kéo dài đến hết ngày 7-2. Toàn bộ tiền công từ lao động của sinh viên sẽ được sử dụng vào việc mua nguyên vật liệu, gói 1.500 bánh chưng tặng cho người nghèo, mái ấm tình thương, nhà mở tại TPHCM… đón một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa.

Trong ngày ra quân, bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự Nam Phi tại TPHCM, Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) cùng các bạn sinh viên đã đến chúc Tết và trao tặng 134 suất quà cho các cụ bà không nơi nương tựa, và 8 em nhỏ được nuôi dưỡng tại Chùa Lâm Quang, quận 8.

Doanh nghiệp có thể ủng hộ chương trình bằng cách đăng ký “Nhà sạch đón Tết” để các em sinh viên đến dọn vệ sinh tại công sở, nhà riêng hoặc tặng dịch vụ dọn nhà cho đối tác, khách hàng, bạn bè, người thân (chi phí 65.000 đồng/ giờ/nhóm 4 tình nguyện viên) hoặc đóng góp bằng hiện vật, sản phẩm làm quà Tết tặng người nghèo.

Thông tin đăng ký:

Facebook: Nhà sạch đón Tết (www.facebook.com/LSNamPhiNSDT)

Điện thoại: 028 3933 3608 (giờ hành chính)

Link đăng ký CTV:  https://goo.gl/forms/UbleOgdWKLrkYTRs1/

Link đăng ký dọn nhà: https://goo.gl/u9gr6b (Kết thúc vào ngày 02/02/2018)Theo kế hoạch, chương trình dự kiến kéo dài từ ngày 15/1/2018 – 08/02/2018

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa ăn chất lượng từ thịt gà nếu biết cách chọn...

0
Thịt gà là thực phẩm phổ biến trong mọi bữa cơm gia đình hay trên mâm tiệc hop mặt. Tuy nhiên, những món ăn...

Sôi nổi các hoạt động du lịch bên bờ biển Đà...

0
(SGTT) – Thả diều nghệ thuật, sáng tác tượng cát bên biển, làm gốm, vẽ tranh, thi cứu hộ biển… cùng hàng chục hoạt...

Ăn gì khi đến Tây Ninh dịp lễ 30-4?

0
(SGTT) - Không chỉ nổi tiếng bởi các điểm tham quan, du lịch, Tây Ninh còn hấp dẫn khách phương xa bởi những món...

TPHCM: Lịch giải trí điện ảnh, âm nhạc, kịch nói cho...

0
Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người dân tại TPHCM có thể dành thời gian đi xem phim, biểu diễn âm...

Những mặt hàng thực phẩm ngoại nhập giảm giá dịp nghỉ...

0
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, một số thương hiệu chuyên thực phẩm ngoại nhập mang đến nhiều chương trình ưu đãi dành cho...

Nghỉ lễ, người dân đổ xô đến trung tâm thương mại...

0
(SGTT) - Các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TPHCM là những điểm vui chơi, mua sắm và tránh nóng được...

Kết nối