Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Hàng hóa thiết yếu dư thừa nhưng dân vẫn đổ xô mua dự trữ trước ngày giãn cách

Mua sắmChợ-Siêu thịHàng hóa thiết yếu dư thừa nhưng dân vẫn đổ xô mua...
(SGTT) – Chiều ngày 30-5, tại một số các siêu thị trên địa bàn TPHCM đã xảy ra cảnh đông đúc người dân đi siêu thị để mua lương thực, thực phẩm về dự trữ trước 0:00 ngày 31-5, thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội.
Người dân chen chúc, đông đúc tại quầy hàng thực phẩm sau khi nghe tin giãn cách xã hội. Ảnh: Kim Chi

Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, tại siêu thị Emart, quận Gò Vấp và Co.op Mart Lý Thường Kiệt, quận 11 đã tập trung khá đông đúc nhiều người dân ghé đến mua sắm.

Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và thực hiện khai báo ý tế và đo nhiệt độ trước khi vào siêu thị. Các loại hàng hóa như lương thực, thực phẩm như rau củ, mì gói, đồ hộp, các loại thực phẩm đông lạnh, trứng đều rất đông khách ghé mua, nên một số quầy trưng bày tại siêu thị đã gần như hết. Bên cạnh đó, một số mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, muối, đường, dầu ăn, đồ đóng hộp cũng đông khách không kém.

Người dân mua đồ tích trữ chở về nhà tại Emart (quận Gò Vấp). Ảnh: Kim Chi

Các quầy tính tiền đông nghẹt người cùng với những chiếc xe đẩy hàng hóa đầy ấp, nối đuôi nhau xếp thành hàng dài xuống các khu vực, các quầy trưng bày hàng hóa khiến nhiều người dân phải chen chúc nhau lấy từng món hàng. Nhân viên siêu thị phải liên tục sắp hàng lên kệ để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh đó, số lượng hàng hóa không sắp lên kệ được do số lượng người đến mua sắm là quá đông phải để tạm dưới sàn.

Kệ trứng gần như hết sạch. Ảnh: Kim Chi
Mì gói được rất nhiều người dân mua về dự trữ. Ảnh: Kim Chi

Tại quầy mì gói siêu thị Emart, cô Kim Liên ngụ quận Bình Thạnh chia sẻ: “Tôi ở có một mình nên mua về thủ, lỡ đói bụng không có gì ăn thì sao”.

Khi nhận thấy lượng khách hàng đến siêu thị Emart ngày một đông nghịt, phòng marketing của siêu thị đã liên tục mở loa và nhắc đi nhắc lại câu: “Do tình hình diễn ra phức tạp của dịch Covid chúng tôi xin thông báo, trung tâm thương mại Emart Gò Vấp vẫn hoạt động bình thường từ 7 giờ 30 đến 22 giờ 30 phút mỗi ngày và đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho quý khách”.

Anh Nguyễn Văn Việt, ngụ tại quận Bình Tân cho biết: “Mua đồ ăn dự trữ là không cần thiết, đối với các loại mặt hàng đồ ăn, siêu thị và chợ vẫn mở cửa. Vì giãn cách xã hội chỉ hạn chế mọi người đi ra ngoài khi không cần thiết”.

Theo chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố, các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn được mở cửa trong thời gian giãn cách xã hội, vì vậy, việc mua đồ tích trữ là không thật sự cần thiết.

Người dân thực hiện đo nhiệt độ trước khi vào siêu thị. Ảnh: Kim Chi
Nhân viên Vinmart+ đường Bàu Cát (quận Tân Bình) đang sắp cái loại mì gói lên kệ sau. Ảnh: TT
Mặc dù đã đeo khẩu trang, khai báo y tế và thực hiện đo thân nhiệt, nhưng việc tụ tập đông người tại các siêu thị là trái với quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hơn nữa, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày một phức tạp, người dân không nên hoang mang và lo lắng.
Theo chỉ thị của Chủ tịch UBND TPHCM, các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn được mở cửa trong thời gian giãn cách xã hội. Vì vậy, việc mua đồ tích trữ là không cần thiết.

Kim Chi- Cẩm Quyên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu bông tulip và các loài hoa khác nở rộ. Cuối Thu tại ngôi làng 700 năm tuổi, chỉ đi lại bằng thuyền ở Hà Lan ...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa vào hoạt động

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút ngắn thời gian chạy xe chỉ còn khoảng 4 giờ thay vì hơn 8 giờ như khi đi theo quốc lộ 1. Đoạn cao tốc...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa cùng tuyến buýt số 1

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5 như hội quán Tam Sơn, hội quán Nhị Phủ, hội quán Nghĩa An, hội quán Quỳnh Phủ. Buýt vi vu: Cùng buýt 44 tìm về...