(SGTT) – Hôm nay, ngày 14-2 (mùng 5 Tết), hàng ngàn người dân và du khách đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) tham dự Lễ hội Cổ Loa Xuân Giáp Thìn 2024.
Theo Báo Điện tử Chính phủ, huyện Đông Anh là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hai lần được chọn là kinh đô của nước Đại Việt, hội tụ nhiều di sản văn hóa của người Việt cổ. Ảnh: Vương LộcNổi bật trong hệ thống di sản phong phú đó là Di tích Cổ Loa, nơi ghi dấu về nhà nước đầu tiên của dân tộc - Nhà nước Âu Lạc cùng Lễ hội truyền thống gắn liền với không gian văn hóa lịch sử đặc sắc. Ảnh: Vương LộcLễ hội Cổ Loa được tổ chức tại đền Thượng (đền Cổ Loa), nơi thờ vua Thục Phán và những người có công với nhân dân. Ảnh: Vương LộcNăm nay, Lễ hội Cổ Loa Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 14-2 đến 15-2 (tức ngày 5,6 tháng Giêng) với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao hấp dẫn… Ảnh: Vương Lộc… như đấu vật, bắn nỏ, bóng chuyền, cờ người, trình diễn tuồng cổ, đu tiên,hát quan họ trên thuyền rồng… Ảnh: Vương LộcDu khách trong và ngoài huyện Đông Anh về đền Cổ Loa để tham dự lễ hội. Ảnh: Vương LộcLễ hội Cổ Loa được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2023. Ảnh: Vương LộcKhu vực thi đấu cờ người. Ảnh: Vương LộcNgười dân chụp ảnh lưu niệm tại lễ hội. Ảnh: Vương LộcMỗi một mùa lễ hội là dịp để người dân Cổ Loa và cộng đồng dân Loa Thành ôn lại giai đoạn lịch sử dựng nước, giữ nước của cha ông và khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Vương Lộc