Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Gợi ý địa điểm lãng mạn cho các cặp đôi rong chơi ngày cuối tuần

Kỳ nghỉ tết vừa qua là dịp để các bạn trẻ rong ruổi đó đây với gia đình, người thân. Cuối tuần này, với dư âm từ lễ tình nhân (14/2), các đôi yêu nhau có thể lên kế hoạch hẹn hò tại một lễ hội hoa hồng hay trên một bãi biển thơ mộng.

Lễ hội hoa hồng

Lễ hội được tổ chức tại Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc). Lễ hội giới thiệu hơn 500 loài hoa hồng quý hiếm có xuất xứ từ nhiều quốc gia trên thế giới, được trồng dọc theo những lối đi, uốn lượn thành vòm tại cổng chào, ngập tràn trong những khu vườn, neo đậu bên bờ tường, cửa sổ… Do diễn ra đến hết ngày 20/2, trùng vào dịp lễ tình nhân, nên lễ hội sẽ có thêm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí dành tặng các cặp đôi yêu nhau. Ngoài ra, các bạn còn được thưởng thức âm nhạc đường phố, không khí xuân se lạnh, thoáng đãng, hay nhâm nhi chút đồ uống nóng giữa không gian ngập tràn hoa hồng.

Nam Ô hiền hòa

Nếu các cặp đôi cùng có tình yêu dành cho sóng nước thì biển Nam Ô (Đà Nẵng) là điểm dừng chân lý tưởng. Nam Ô nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 17 km, về phía Tây Bắc, thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), có nhiều cảnh quan đẹp và các di tích văn hóa lịch sử.

Từ bãi tắm Nam Ô, các bạn có thể đi thuyền ngược về hướng Tây theo cửa sông Cu Đê để tham quan vùng tả ngạn với những hàng dừa xanh rũ bóng ven sông, thuyền thúng và chiêm ngưỡng dãy Trường Sơn tít tắp trong màu lam sương khói lãng mạn. Ở đây, có nhiều hàng quán bán món đặc sản gỏi cá Nam Ô được làm từ cá trích và rau rừng hái về từ núi Hải Vân khi còn sớm tinh sương, với giá bán khoảng 50.000 đồng/phần. Hoặc các bạn có thể mua các loại hải sản tươi với giá rẻ từ ngư dân địa phương mới đánh bắt để nhờ nhà hàng chế biến thành các món ăn. Nam Ô còn có lăng thờ cá Ông được xây dựng từ 300 năm trước, trong đó lưu giữ hàng chục hũ sành lớn nhỏ chứa hài cốt của cá Ông; ngôi đình Xuân Dương cổ kính được chạm trổ các hoa văn họa tiết cổ xưa hay dấu vết của một ngôi tháp Chăm cổ với những viên gạch vồ to khổ cùng một số giếng nước hình vuông xây bằng đá, nước quanh năm trong vắt, mát và ngọt nhất làng.

Hòa mình cùng sóng biển Phú Quốc

Phú Quốc là một trong những điểm thu hút khách du lịch bậc nhất ở Việt Nam và nhiều du khách đang tìm cơ hội để một lần khám phá đảo ngọc thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc không chỉ nổi tiếng với những bãi biển cát trắng mịn mà còn có những món ăn ngon được chế biến từ nguồn hải sản tươi. Tại Phú Quốc, các đôi tình nhân có thể lên chương trình cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn tại bãi biển, cùng nhau nô đùa với sóng nước dưới ánh nắng bình minh trước khi cùng nhau đi xem các chương trình biểu diễn thú ở Safari. Họ có thể chọn một nhà hàng ven biển vừa để ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn vừa thưởng thức các món hải sản thơm ngon hoặc đến chợ đêm Phú Quốc luôn nhộn nhịp với đủ loại hàng hóa như mỹ phẩm, đồ lưu niệm và các quầy bán hải sản được trình bày rất đẹp mắt.

Ở Phú Quốc, các đôi tình nhân có thể tham quan những trang trại ngọc trai, nhà thùng nước mắm, vườn tiêu, cơ sở rượu sim… Nếu không có nhiều thời gian để ở lâu tại mỗi điểm và không biết cách để đi, họ có thể thuê dịch vụ xe 4 chỗ kiêm người dẫn đường đến những chỗ đó. Mỗi tour trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ có giá khoảng 200.000 đồng, bao gồm cả tiền xe. Du khách có thể tìm dịch vụ này ở gần khu vực Chợ Đêm. Nếu thuận tiện, chàng có nhờ một người thợ tạo những hình thù đáng yên trên các vỏ ốc hóa thạch tại một trung tâm ngọc trai tại Phú Quốc cho người mình yêu.

Tắm suối nước nóng

Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 30 km về phía Tây Nam, thuộc thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Địa điểm du lịch mới này có quy mô trên 20 ha do các kiến trúc sư và kỹ sư Nhật Bản tham gia thiết kế và xây dựng. Đến đây, các bạn sẽ được trải nghiệm tắm khoáng nóng theo văn hóa Nhật Bản mà thường được gọi là tắm Onsen. Những bồn tắm được làm hoàn toàn bằng những khối đá tự nhiên do những nghệ nhân làng đá Non Nước dày công cắt gọt, tạo thành.

Chủ đầu tư còn thiết kế hẳn một công viên khủng long với những chú khủng long đến hơn 30 m biết cử động. Thông tin cho biết ở đây có hơn 60 loài và hơn 100 mô hình khủng long cổ xưa.

Giá vé trọn gói tham quan cả công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài lẫn công viên khủng long khoảng 200.000 đồng/người.

Tiên Sa – Minh Duy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

2 tỉ đồng đã được chi để mua sô cô la...

0
(SGTT) – Năm nay, ngày lễ tình nhân (Valentine) rơi mùng 5 Tết âm lịch. Do đó, khách hàng có xu hướng đặt hàng...

Những nhà hàng trọn gói khiến đêm tiệc Valentine thêm phần...

0
Hiện nay, hình thức phục vụ tiệc trọn gói dành cho đôi lứa ngày càng trở nên phổ biến. Hình thức này là thực...

Cận ngày Valentine: Chợ hoa tươi vắng lặng, hoa sáp thơm...

0
(SGTT) - Chiều ngày 13-2 (nhằm mùng 4 Tết Âm lịch), dù cận ngày lễ tình nhân (Valentine 14-2) nhưng không khí mua bán...

Sô cô la ‘gấu đập’, ‘vũ trụ diệu kỳ’, món quà...

0
(SGTT) – Sô cô la tươi vị muối mè, sô cô la “đập” hay sô cô la “vũ trụ diệu kỳ”… là những tên...

Hoa giá tầm trung hút khách ở chợ hoa Hồ Thị...

0
Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, giá hoa tươi tại TPHCM trong ngày lễ tình nhân 14-2 (Valentine’s Day) đã tăng...

Về Đà Nẵng xem cúc họa mi nở ngay lễ Valentine

0
(SGTT) - Dù mở cửa đón khách tham quan từ 11-2, nhưng vườn cúc họa mi ở thành phố Đà Nẵng thực sự gây...

Kết nối