Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Giới trẻ Sài Gòn chơi xe điện đứng

THANH HUYỀN –

Mỗi mùa hè đến là giới trẻ lại nôn nao chào đón những món ăn lạ, những địa điểm vui chơi mới và những trò chơi mới độc đáo và vui nhộn. Xuất hiện trong thời gian gần đây, xe điện đứng là một lựa chọn mới cho giới trẻ đam mê khám phá, kèm một chút mạo hiểm.

Không mua thì thuê

XH_1Một nhóm bạn trẻ cùng chơi xe điện đứng tại quận 1, TPHCM.

Chiếc xe điện đứng này có hình dáng của một tấm thảm hơn là một chiếc xe. Đứng thẳng người trên chiếc xe và chỉ cần trọng tâm hơi nghiêng về phía trước một chút là xe sẽ tự động chạy thẳng tới. Nhấn trọng tâm phía gót chân xe sẽ chạy lùi về sau, cũng tương tự khi bạn muốn rẽ sang hai bên. Anh Nguyễn Quốc Việt, quản lý kinh doanh của chuỗi cửa hàng giày Việt Hải cho biết mình cũng là một người chơi môn này và tốc độ là điểm khiến người chơi yêu thích. “khi đang chơi trên đường, muốn tăng tốc đột ngột thì chiếc thảm chạy này sẽ làm người chơi giật mình luôn”, anh Việt nói.

Lần đầu tiên đứng trên chiếc xe điện này, chúng tôi rất lóng ngóng, chỉ muốn đổ người tới trước vì chưa nắm được thăng bằng. Anh Việt cho biết, bí quyết của lần đầu đi xe này là cứ leo lên và đứng được trước đã. Sau đó chỉ cần chồm người tới từ từ là xe sẽ chạy thôi.

Có những ngày, trên khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), có khoảng hơn 20 thanh niên và các em nhỏ cùng chơi xe điện đứng. Trong nhóm này, có một nhóm nhỏ hơn khoảng năm nam và hai nữ liên tục biểu diễn xe với các động tác driff, đảo hướng đột ngột như xiếc. Thành Long, sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Kiến trúc TPHCM, một thành viên trong nhóm cho biết mình biết loại xe này trong một lần đi chơi Singapore với gia đình. “Em mê nó vì cách điều khiển gần như chỉ dựa vào cảm giác và suy nghĩ. Mình chỉ cần nghĩ đến xe rẽ trái, tự động chân và thân đã hướng về bên trái như suy nghĩ rồi, xe cứ thế mà đi theo thôi. Rất thông minh!”, Long nói.

Cũng theo nhóm bạn của Long, tuy xe điện đứng chính hãng có giá khá cao, khoảng 16 triệu đồng/chiếc, loại một bánh và thấp hơn một chút nếu là xe hai bánh. “Chiếc xe hai bánh này em mua lại của bạn ở Singapore dùng rồi mà cũng đã 12 triệu/cái”, Long cho biết. Vì giá cao nên môn thể thao này không phải ai cũng có khả năng tiếp cận. Thế là đa phần những người chơi trẻ tuổi ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ thuê lại xe dịch vụ ngay khu vực này với giá 40.000 đồng/giờ.

“Khéo điều khiển, đó là một màn trình diễn”

Đó là lời khẳng định của Jared Mecham một blogger công nghệ người Canada trong video phát trên kênh YouTube về môn chơi này. Jared Mecham sử dụng xe điện đứng để thực hiện những động tác khó, nguy hiểm trên rìa tòa nhà chọc trời ở Canada. Những tư thế, hành động của anh và nhóm bạn khiến người xem phải nín thở vì sợ.

Tuy nhiên, một thành viên trong nhóm này khẳng định rằng, không có gì nguy hiểm cả. “Thực ra chúng tôi đã sử dụng các loại biện pháp bảo hiểm để chắc chắn là có lỡ chân hay lỡ tay, hoặc chính xe có vấn đề thì cũng không rơi ra khỏi tòa nhà”, một thành viên trong nhóm nói trong video.

Những gì trên video thể hiện đúng như điều họ nói, đó là một màn trình diễn thực sự với các động tác khó như dừng xe trước bờ tường khoảng 5 cm. Hoặc “trồng chuối” (tư thế cắm đầu xuống đất, chân thẳng lên trời) điều khiển xe đi vòng theo rìa ban công. Thậm chí, có thành viên trong nhóm còn điều khiển xe lùi tới liên tục trước rìa ban công nữa.

Trên kênh YouTube còn một vài đoạn video cho thấy khi điều khiển nhuần nhuyễn rồi, nhóm bạn ba người đã đứng trên chiếc xe điện này để trình diễn một màn nhảy kiểu flashmob khá sôi động. Đam mê và cũng xem video này, Thành Long cho biết, chỉ cần giá của xe điện này rẻ lại là nhóm của Long cũng làm một nhóm nhảy như vậy, hoặc biểu diễn gì đó.

Khi được hỏi về cảm giác khi chứng kiến những bạn trẻ nhún nhảy tung hoành trên chiếc xe điện đứng, ông Hứa Minh Đại, nhà ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ cho rằng, năm nào các bạn trẻ cũng có trò chơi mới, năm nay xem ra trò chơi xe điện khá thu hút. “Đi patin thì tụi nó dễ té nặng, đi cái này tuy ít nguy hiểm nhưng đường phố mình hình như không đủ đô cho tụi nhỏ chơi đùa”, ông Đại nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Kết nối