Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Giới trẻ Mỹ thờ ơ với xổ số điện toán

Chánh Tài – 

Mối quan tâm của giới trẻ ở Mỹ với xổ số điện toán ngày càng giảm đi, khiến các quan chức ngành xổ số nước này lo ngại về triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Theo Reuters, các hình thức xổ số, chủ yếu là xổ số điện toán ở Mỹ mang lại doanh thu 80 tỉ đô la Mỹ hàng năm, cao hơn doanh thu bán vé xem phim, hòa nhạc và sách gộp lại. Trong khi doanh thu xổ số tổng thể trong năm 2016 tăng 9% so với năm trước đó, số người chơi ở độ tuổi 18-29 lại đang giảm. Trong giai đoạn 2003-2007, có 39% thanh niên Mỹ ở độ tuổi 18-29 cho biết họ có chơi xổ số điện toán.

Ít người trẻ mặn mà với xổ số

Anh-1-1Một khách hàng ở thị trấn Chambersburg, bang Pennsylvania (Mỹ) đang mua vé xổ số điện toán Powerball có giải thưởng jackpot lên đến 700 triệu đô la Mỹ. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo kết quả cuộc khảo sát của hãng Gallup thực hiện trong năm 2016, chỉ 1/3 thanh niên Mỹ ở độ tuổi 18-29 cho biết họ có mua vé xổ số trong vòng một năm qua, so với tỷ lệ 61% ở những người ở độ tuổi 50-64. Điều này làm cho các quan chức ngành xổ số ở Mỹ lo lắng.

“Tôi cảm thấy ngày nay, giá cả mọi thứ đều quá đắt đỏ vì vậy tôi không ném tiền vào các con số để cầu vận may”, Melissa Mancilla, 21 tuổi, một nhân viên lễ tân khách sạn ở Los Angeles nói.

Andrew Hunter, 26 tuổi, làm việc trong ngành phần mềm, cho biết anh không mua vé số nhưng bà nội anh lại bỏ tiền đều đặn cho trò đỏ đen này.

“Nếu tôi cá cược để giải trí, tôi sẽ cá cược thể thao chứ không đặt cược vào những con số vì cá cược thể thao có tính tương tác hơn”, Hunter nói.

Mặc dù các giải thưởng cộng dồn (jackpot) của các trò chơi xổ số điện toán như Powerball, Mega Millions tăng lên các mức kỷ lục và có lúc vượt 1 tỉ đô la nhưng thế hệ thiên niên kỷ, vốn chỉ quen với hưởng thụ các hình thức giải trí tức thời của các trò chơi trực tuyến và mạng xã hội, không thích phải chờ đợi để chờ kết quả quay số. Giải Mega Millions quay thưởng vào các tối thứ Ba và thứ Sáu, trong khi đó, giải Powerball được công bố vào các tối thứ Tư và thứ Bảy.

“Hầu hết những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ (được sinh ra vào đầu thập niên 1980 cho đến cuối thập niên 1990) không muốn đợi hai ngày để xem liệu họ trúng xổ số điện toán Powerball hay không. Họ hưởng thụ các hình thức giải trí nhanh hơn người tiêu dùng cách đây 20 năm”, Charles McIntyre, Giám đốc điều hành Công ty Xổ số bang New Hampshire cho biết.

“Chúng tôi sẽ không phá sản, chúng tôi chỉ đang ở điểm uốn của đồ thị doanh số nhưng nếu không vượt qua, chúng tôi sẽ tiếp tục tụt dốc”, ông nói.

Các chuyên gia cho biết giới trẻ ngày nay ở Mỹ cũng ghét rủi ro hơn cha mẹ của họ. “Đây là một thế hệ bước ra từ thời kỳ suy thoái”,  MaryLeigh Bliss, chuyên gia ở công ty nghiên cứu thế hệ thiên niên kỷ và tiếp thị giới trẻ Ypulse ở New York cho biết.

Cho mua qua mạng và bằng thẻ ghi nợ

Anh-2-2Tỉ lệ người lớn tuổi mua vé số điện toán ở Mỹ cao hơn so với giới trẻ. Ảnh minh họa: Denver Post

Các quan chức ngành xổ số cho biết họ bị giới hạn các phương án tiếp cận khách hàng ở nhiều bang, nơi đặt ra các luật ngăn ngừa nạn nghiện cờ bạc đồng thời cấm bán vé xổ số trực tuyến hoặc cho phép thanh toán tiền mua vé xổ số qua thẻ tín dụng.

Tuy nhiên, công ty xổ số bang Virginia đã nỗ lực tạo các điều kiện thuận lợi cho người chơi bằng cách cho phép mua vé số bằng thẻ ghi nợ, Paula Otto, giám đốc điều hành của công ty cho biết. Bà Otto nói rằng các thay đổi tương tự cũng diễn ra ở các bang khác.

“Thế hệ tiếp theo của người chơi vé số tăng lên cùng với sự phát triển của công nghệ và cách mua vé số cũng như cách chơi”, Otto nói.

Để thu hút thêm khách chơi trẻ, các bang Michigan, Georgia, Bắc Carolina, Kentucky, Illinois, New York và Virginia đã cho phép bán vé số qua mạng ở một số cấp độ nhất định.

Một chiến lược khác mà các quan chức ngành xổ số đang cân nhắc để thu hút thế hệ thiên niên kỷ là thiết kế lại các giải thưởng, trong đó sẽ bao gồm thêm phần thưởng mang tính xã hội chẳng hạn như được ngồi ghế VIP tại một buổi hòa nhạc.

“Họ muốn những trải nghiệm thú vị, chứ không chỉ giải thưởng”, Rose Hudson, Chủ tịch Hiệp hội Các giải xố sổ ở các tỉnh và các bang thuộc Bắc Mỹ, nói.

Tại Mỹ, các công ty xổ số đều do chính quyền các bang quản lý và điều hành. Lợi nhuận của các công ty xổ số được sử dụng theo nhiều cách khác nhau chẳng hạn như có thể nộp trực tiếp vào quỹ chung của bang. Các công ty xổ số cung cấp hơn 20 tỉ đô la Mỹ mỗi năm cho các chương trình hỗ trợ giáo dục và chăm sóc cựu chiến binh ở các bang.

Tại California, bang đông dân nhất nước Mỹ, phần lớn lợi nhuận của xổ số được sử dụng để mua sắm trang thiết bị cho các trường công lập.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối