Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Giá khách sạn tăng nhẹ

Lượng khách du lịch trong và ngoài nước được dự báo là sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2019 dẫn đến nhu cầu về khách sạn cũng sẽ tăng theo. Theo báo giá ban đầu của nhiều khách sạn tại các điểm du lịch từ Nha Trang trở vào phía Nam, giá phòng trong năm mới 2019 sẽ tăng nhẹ.

Du khách nghỉ dưỡng tại một khu resort ở Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Minh Duy.

Phú Quốc tiếp tục được chuộng

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, một số doanh nghiệp lữ hành cho biết, năm ngoái trong các điểm du lịch từ Nha Trang trở vào phía Nam thì Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết thu hút nhiều khách đặt phòng nhất.

Trong số đó, Phú Quốc là điểm thu hút số lượng đặt phòng rất lớn. Dự kiến trong năm 2019, đảo ngọc sẽ vẫn tiếp tục là điểm du lịch được lựa chọn nhiều nhờ điều kiện đi lại đã dễ dàng hơn như có thêm các đường bay giá rẻ, nhiều phà du lịch loại lớn đưa khách đến, những dịch vụ mới như sân golf, casino…

Phú Quốc có hơn 500 khách sạn với hơn 7.000 phòng, đã đón khoảng 3,9 triệu lượt du lịch, trong đó khoảng 540.000 lượt khách quốc tế trong năm ngoái. Dự kiến, trong năm nay lượng khách sẽ tiếp tục tăng cao và báo giá ban đầu từ một số khách sạn cho thấy, giá phòng sẽ tăng khoảng 5-8%. Để thuê khách sạn tiêu chuẩn ba sao, khách du lịch sẽ phải trả khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/phòng/đêm tùy vị trí khách sạn; giá loại 4 sao bình quân khoảng 1,8 – 2,3 triệu đồng, phòng năm sao cỡ 3,5 triệu đồng trở lên.

Phan Thiết vẫn đầy sức hút

Phan Thiết với “thủ phủ” resort Mũi Né cũng được giới du lịch cho rằng vẫn đầy sức hấp dẫn với du khách, đặc biệt là những người đi du lịch tự do, khách gia đình tự đi nghỉ dưỡng. Hiện nay, Phan Thiết có khoảng 4.000 phòng khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Chiếm khoảng một nửa trong tổng số phòng đó là loại từ 3-5 sao, phân khúc đang kinh doanh rất nhộn nhịp.

Theo số liệu từ Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận, công suất phòng bình quân của hệ thống khách sạn đạt khoảng 58-60%/năm. Tuy nhiên, do lượng khách thường đổ dồn vào dịp cuối tuần, các kỳ nghỉ lễ, tết nên công suất phòng ở các thời điểm này rất cao, có khi kín phòng. Dự kiến năm nay tình hình cũng sẽ diễn ra tương tự. Giá phòng sẽ tăng nhẹ khoảng 3-5%. Bình quân, để có một phòng loại 3 sao ở đây, du khách phải trả khoảng 40 đô la Mỹ (khoảng 900.000 đồng), còn loại 4-5 sao cỡ 60-70 đô la (từ khoảng 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng).

Nha Trang sẽ dễ đặt phòng hơn

Một tin vui cho những người thích đi Nha Trang là sau nhiều năm khó đặt phòng khách sạn ở thành phố biển này thì nay tình hình sẽ thoải mái hơn. Số lượng khách sạn ở Nha Trang hiện đã lên đến khoảng 30.000 phòng. Nếu như trước kia chỉ có khách lẻ mới có thể đặt phòng nhanh chóng do yêu cầu lượng phòng ít thì nay việc lấy phòng cho các đoàn lớn cũng dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, giá thuê phòng ở Nha Trang không rẻ mà gần bằng với Phú Quốc. Giá khách sạn 3 sao khoảng 1 triệu/đêm/phòng, loại 4 sao khoảng hơn 1,5-2 triệu/đêm/phòng.

Nhu cầu đặt phòng tại Đà Lạt tăng cao ngày lễ

Vài năm gần đây, lượng khách đến Đà Lạt tăng đột biến, đặc biệt là vào các ngày lễ làm cho thành phố cao nguyên này không còn phòng trống. Tính bình quân, giá phòng tiêu chuẩn 3 sao ở đây chỉ vào khoảng 800.000 đồng, loại 4 sao cỡ 1,3 triệu đồng nhưng đến những ngày lễ, giá thường được đẩy lên cao ít nhất là gấp 1,5 lần. Có những thời điểm, giá phòng tăng lên gấp đôi hoặc hơn nữa cũng không làm du khách ngạc nhiên.

Một tin không vui là trong năm nay, dự kiến tình hình cũng sẽ diễn ra như vậy. Dự báo, nhu cầu lưu trú ở các nhà dân (homestay) sẽ tăng cao tại Đà Lạt trong năm 2019.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong năm 2018, cả nước có thêm 113 khách sạn từ 3-5 sao được công nhận. Trong đó, 26 cơ sở lưu trú hạng 5 sao, 35 cơ sở lưu trú hạng 4 sao. Tính chung, cả nước có 28.000 cơ sở lưu trú với trên 550.000 phòng, tăng hơn 2.400 có sở với năm 2017. Trong số này, có 145 khách sạn 5 sao với 47.111 phòng, 267 khách sạn 4 sao với 35.467 phòng.

Minh Duy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Trưa nay ăn gì: Đổi vị bữa trưa với món há...

0
(SGTT) – Bên cạnh sushi, sashimi hay các loại mì soba, udon, ramen… ẩm thực Nhật Bản còn có món há cảo với hương...

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế...

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Kết nối