Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024

Giá cà phê nhảy múa đầu niên vụ

Nguyễn Quang Bình-

Hoạt động mua bán cà phê tại tại Tây nguyên, vùng trọng điểm sản xuất cà phê của cả nước, đang dần dần sôi động dù giá trong những ngày gần đây không tốt so với những ngày đầu tháng 10-2017 khi niên vụ 2017-2018 bắt đầu.

“Không rầm rộ, nhưng nhu cầu chừng từ 100-200 tấn mỗi ngày là có khả năng mua được,” ông Trần Thanh Phương, chủ một đại lý thu mua đóng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc cho biết. Tuy nhiên, giá cà phê biến hóa nhiều theo từng ngày, “mới 43,8 triệu đồng/tấn tuần trước thì qua mấy ngày đã xuống 43 triệu,” ông Phương nói.

Giá kỳ hạn cà phê trên sàn London, nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt Nam thường sử dụng làm tham chiếu, cũng lên xuống thất thường. Mấy ngày đầu tháng có đỉnh đóng cửa là 1.989 đô la Mỹ/tấn, một tuần sau đó rớt xuống còn 1.947 đô la/tấn rồi lại nhanh chóng nhảy lên mức 1.982 đô la/tấn vào ngày 13-10 rồi ngay lập tức rớt xuống 1.944 đô la/tấn vào ngày 17-10-2017.

Một số nhà kinh doanh cà phê trong nước cho biết hàng ngày họ vẫn theo dõi thông tin về sản lượng cà phê thế giới, nhất là Brazil. Diễn biến thông tin thì có vẻ thuận cho giá cà phê lên, nhưng giá vẫn rớt. Chẳng hạn, giá cà phê arabica có lúc xuống mức 123 cts/lb vào đầu tuần này, đánh mất đỉnh lập ngày 10-10 là 132.70 cts/lb tức giảm 9.70 cts/lb hay trên 200 đô la/tấn.

Tin thời tiết thất thường tại Brazil như khô hạn khi đợt ra hoa đầu tiên của một số vùng cà phê Arabica, hoặc mới đây mưa đá làm thiệt hại một số khu vực trồng cà phê tại bang Minas Gerais là vùng trồng trọng điểm cà phê của Brazil vẫn không chặn được đà giảm giá của cà phê arabica, vốn có ảnh hưởng lớn đến sàn robusta London. Trong khi đó, tin mưa lũ và bão tố liên tục tại các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam có ảnh hưởng đến vùng cà phê Tây nguyên, nhưng giá kỳ hạn đều “phớt lờ” để không tăng, thậm chí còn giảm.

“Ngay cả mới đây tin tồn kho cà phê tại vùng tiêu thụ cà phê nhiều nhất của thế giới là Bắc Mỹ giảm, nhưng chưa giúp được giá tăng mạnh, ông Phương cho hay.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Cà phê hạt của Hoa Kỳ (GCA) nói rằng tồn kho cà phê tháng 9-2017 của vùng Bắc Mỹ chỉ còn gần 432.000 tấn. Tuy nhiên, “dù tồn kho giảm, lượng ấy vẫn bảo đảm cho các hãng chế biến rang xay có đủ nguyên liệu trong vòng 16 tuần,” một chuyên gia giải thích.

Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tối đa 5% đen bể giao về các kho quanh cảng TPHCM đang quanh mức 42,6 triệu đồng/tấn, giảm 1,2 triệu đồng/tấn so với cách đây một tuần.

Thị trường cà phê chủ yếu giao dịch hai loại cà phê: arabica và robusta trong đó robusta chiếm chừng một phần ba thị phần.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt cuối năm...

0
(SGTT) - Hai công ty cổ phần vận tải đường sắt khi được sáp nhập sẽ giúp triệt tiêu cạnh tranh nội bộ, giảm...

Thủ tướng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm

0
(SGTT) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố về...

Dấu xưa – Hồn phố: Thăm ngôi đình cổ hơn 170...

0
(SGTT) - Được xây dựng trên cù lao Bà Tàng, phường 7, quận 8, nằm ngay nhánh rẽ của dòng kênh Đôi, đình Bình...

Ghé quán ốc được Michelin gợi ý ở TPHCM

0
(SGTT) - Dù nằm khuất trong con hẻm đường Nguyễn Trãi, quận 1, nhưng tiệm ốc Đào lại là điểm đến quen thuộc của...

Triển khai hệ thống giao thông thông minh để quản lý...

0
(SGTT) – Do chưa có quy hoạch hệ thống giao thông thông minh (ITS) quốc gia nên việc đầu tư các hệ thống ITS không...

Mâm tiệc cuối tuần với mẹt dê 5 món

0
(SGTT) – Khác những mâm tiệc với các món ăn đựng riêng biệt, mẹt là vật dụng giúp mâm tiệc thêm bắt mắt khi...

Kết nối