Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Đường về TPHCM có tình trạng ùn ứ nhưng không nghiêm trọng trong ngày nghỉ lễ cuối

Xe - Phương tiệnChuyển động 360Đường về TPHCM có tình trạng ùn ứ nhưng không nghiêm trọng...
(SGTT) – Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế Sài Gòn Online, vào ngày nghỉ cuối cùng của Tết dương lịch 2024, đoạn đường từ các tỉnh đổ về TPHCM khá thông thoáng, lưu lượng xe không quá đông đúc. Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây xảy ra tình trạng kẹt xe nhưng không nghiêm trọng, các tuyến đường khác như hướng phà Cát Lái – TPHCM cũng ùn ứ nhẹ vào cuối giờ chiều. 
Đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua huyện Bình Chánh xe bắt đầu đông vào khoảng 3 giờ chiều. Một số người dân ở các tỉnh lân cận TPHCM như Tiền Giang, Bến Tre tranh thủ quay lại thành phố sớm. Ảnh: Minh Hoàng
Hướng phà Cát Lái – TPHCM kẹt xe hơn 2km vào cuối giờ chiều. Ảnh: Minh Thư
Nhiều người dân lựa chọn đi xe máy về quê ăn Tết và quay lại TPHCM từ khoảng 2-3 giờ chiều trong ngày nghỉ lễ cuối. Ảnh: Minh Hoàng
Càng về chiều, lưu lượng xe trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM) càng đông. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến đường này. Ảnh: Minh Hoàng
Thông tin từ trung tâm Đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây cho biết hướng Long Thành – Dầu Giây về TPHCM lưu lượng xe đông, phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: Minh Hoàng
Có thể thấy, do kỳ nghỉ ngắn, phần lớn người dân lựa chọn ở lại TPHCM chơi lễ thay vì về quê. Do vậy, tình trạng giao thông hướng từ các tỉnh đồ về TPHCM không quá ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Minh Hoàng
Tại nút giao An Phú cũng ghi nhận phương tiện đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 2km. Ảnh: Minh Hoàng

Có một bộ phận người dân lựa chọn quay lại TPHCM vào buổi sáng để tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Ghi nhận của phóng viên tại cao tốc Trung Lương – TPHCM vào khoảng 9 giờ sáng. Ảnh: Hoài Phong

Nhóm phóng viên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đề xuất chi gần 19.800 tỉ đồng xây cầu Cần Thơ 2

0
(SGTT) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có kiến nghị đầu tư 19.782 tỉ đồng để triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029. Chuyện xây cao tốc ở ĐBSCL:...

Phê duyệt mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên từ hai làn lên bốn làn xe

0
(SGTT) - Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên có chiều dài 65km, tổng mức đầu tư dự án hơn 3.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến...

Nét hoang sơ của hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum

0
(SGTT) – Là điểm đến còn hoang sơ, chưa được nhiều người biết đến, hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum là gợi ý dành cho du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá những vùng đất mới. Về Kon Tum, ngắm hoàng hôn tại đồi cỏ làng Kon Vơng...