Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đường Lê Lợi gỡ bỏ hoàn toàn rào chắn

Toàn tuyến đường Lê Lợi (quận 1, TPHCM) đã được gỡ bỏ rào chắn và cho xe lưu thông. Riêng khu vực bùng binh trước chợ Bến Thành vẫn đang thực hiện những hạng mục cuối và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
chợ Bến Thành. Ảnh: MH
Toàn tuyến đường Lê Lợi nhìn từ trên cao. Ảnh: MH

Bắt đầu rào chắn để thi công ga ngầm tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) từ 2016, đến nay, toàn bộ tuyến đường Lê Lợi từ đoạn giao cắt với Nguyễn Huệ đến Phan Bội Châu đã được hoàn trả, tái lập lại mặt đường và cho xe lưu thông.

Trước đó, hồi tháng 4-2020, toàn bộ rào chắn tại ga Nhà hát thành phố, đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ đã được tháo dỡ.

Mặt bàng Lê Lợi_Minh Hoàng
Mặt bằng Lê Lợi đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur: Ảnh:MH

Dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ các rào chắn trên đường Lê Lợi đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur. Đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng đã được đưa vào sử dụng hôm 27-8.

Mặt bằng đường Lê Lợi đoạn từ Paster đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: MH
Mặt bằng đường Lê Lợi đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: MH

Hôm 31-8, những đoạn rào chắn cuối cùng trên đường Lê Lợi, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu cũng đã được tháo gỡ và cho xe lưu thông.

Công nhân tháo rào chắn, cho xe đi lại trên đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu. Ảnh: MH

Ông Vũ Hoàng Hải, kỹ sư phụ trách gói thầu CP1a (thuộc tuyến metro số 1) của nhà thầu Sumitomo Mitsu-Cienco 6, cho biết khu vực bùng binh trước chợ Bến Thành đang được tổ chức thiết kế lại theo chỉ đạo mới của thành phố như  trải nhựa, chỉnh trang lại khu vực này, và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

chợ Bến Thành_MH
Khu vực trước chợ Bến Thành sẽ được thi công xong trong năm nay. Ảnh:MH

Mới đây, UBND quận 1 đã đề xuất tổ chức phố đi bộ trên đường Lê Lợi để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế đêm.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dài 19,7 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 2,6 km, đoạn đi trên cao dài 17,1 km. Toàn tuyến có 14 nhà ga gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tổng mức đầu tư sau khi được điều chỉnh là 43.700 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành vào quí 4-2023.

Minh Hoàng

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM thu hồi hơn 146 hecta đất để làm dự án

0
(SGTT) - Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh mục 31...

Mùng 5 Tết, người dân trở lại TPHCM, cửa ngõ miền...

0
(SGTT) - Trong ngày nghỉ cuối của Tết Nguyên đán, nhiều người dân các tỉnh miền Tây Nam bộ trở lại TPHCM làm việc. Trên...

Sáu lộ trình tránh kẹt xe ở cửa ngõ TPHCM dịp...

0
(SGTT) - Để tránh kẹt xe trong những ngày cao điểm người dân về quê ăn Tết, Kinh tế Sài Gòn Online gợi ý...

Đèo Prenn sẽ được thông xe trước Tết Nguyên Đán 2024

0
(SGTT) - UBND tỉnh Lâm Đồng gia hạn dự án mở rộng đèo Prenn đến tháng 6-2024, tuy nhiên đèo Prenn vẫn được mở...

TPHCM: người dân khổ sở với lô cốt, thi công đào...

0
(SGTT) - Nhiều con đường tại TPHCM ngổn ngang thiết bị, vật tư xây dựng khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc đi...

Cách thoát kẹt xe khi đóng ngã tư Nguyễn Văn Linh...

0
(SGTT) - Dự kiến, vào tháng 1-2024, nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TPHCM) sẽ được rào lại để...

Kết nối