Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Dưa tí hon tím xuất hiện ở Sa Đéc

Năm 2017, nhiều người dân của tỉnh Đồng Tháp và du khách đến với thành phố hoa Sa Đéc rất bất ngờ và thích thú với 2.000 chậu dưa hấu tí hon màu vàng thuộc giống PiPeNo có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Ông Trần Văn Tiếp với giống dưa tím PiPeNo.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, mọi người sẽ bắt gặp loại dưa tí hon màu tím, không hạt và chất lượng được cho là hơn nhiều so với giống dưa màu vàng. Người đưa ra thị trường loại dưa mới này để chưng tết là ông Trần Văn Tiếp (70 tuổi) ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc.

Ông Tiếp cho biết năm rồi ông trúng lớn với giống dưa PiPeNo vàng vì mỗi kg có giá bán là 120.000 và cây giống được bán với giá 40.000 đồng/nhánh. Ông lãi gần 200 triệu và có một số tiền lớn để ăn tết năm 2018. Năm nay, ông trồng 500 cây dưa PiPeNo vàng, 500 cây dưa tím để bán dịp tết và ông hy vọng sẽ bán được giá vì không dễ trồng được loại dưa này.

Để có được giống dưa tí hon màu tím, ông Tiếp đã sang tận Nam Mỹ để mua hạt giống về trồng theo phương pháp của riêng mình. Trong thời gian đầu, ông luôn thất bại vì loại dưa này rất kén đất, khí hậu; phải được chăm bón bằng phân, thuốc vi sinh và phát triển tốt trong môi trường ẩm, không khí lạnh. Sau nhiều lần thử nghiệm, đến nay ông đã thành công với khoảng 50 cây cho nhiều trái màu tím, vỏ mỏng, có hương vị thơm ngon và có thể bảo quản từ 15-20 ngày sau khi thu hoạch.

Mỗi cây dưa loại này có chiều cao 0,8-2 mét tùy thuộc vào thời gian trồng. Bình quân từ khi gieo hạt đến thu hoạch là bốn tháng, mỗi cây có khoảng 6-8 trái; mỗi trái có trọng lượng 200-250 gr. Khi nhỏ chúng có màu xanh có dạng như trái ớt; khoảng 20 ngày sau chúng chuyển sang màu trắng và có dạng như trái cà chua; sau đó chúng chuyển sang màu tím kèm theo các sọc rất đẹp mắt và có hình trái dưa hấu tí hon. Thời gian thu hoạch kéo dài đến 12 tháng. Cây có kết cấu ba tầng nhánh; mỗi nhánh có 1-3 trái; trái có nhiều vị cùng lúc như chanh dây, dưa lưới, dưa hấu rất thơm ngon.

Ông Tiếp cho biết loại dưa PiPeNo màu tím ở Nam Mỹ ngoài việc ăn tươi còn được chế biến thành nhiều loại mứt, nước ép trái cây do chất lượng dinh dưỡng cao. Dự kiến, trong dịp tết năm 2019, ông Tiếp sẽ đưa ra thị trường 500 cây dưa tí hon vàng cho khoảng 600 kg trái với giá bán khoảng 120.000 đồng/ký và 500 cây dưa tí hon tím có giá bán từ 250.000-300.000 đồng/ký. Giá của loại cây giống này là 50.000 đồng/nhánh.

Ông Tiếp sẵn sàng chuyển giao phương pháp trồng loại cây dưa trên để nông dân các nơi có thể áp dụng trồng trên đất rẫy của mình bởi loại cây dưa hấu tí hon sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều so với việc trồng trong chậu và hiệu quả kinh tế rất cao. Hiện ông giáo về hưu Trần Văn Tiếp đang nghiên cứu mô hình trồng lúa cho ra hạt gạo tím phục vụ người dân và đang có hàng trăm cây hồng leo để ra mắt du khách dịp Tết Nguyên đán 2019.

Tô Phục Hưng (Cần Thơ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối