Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Du lịch hè muốn giá tốt phải chuẩn bị sớm

Minh Duy –

Mùa du lịch hè 2018 đã bắt đầu và các công ty lữ hành đang bán nhiều loại tour du lịch cho dịp này với mức giá tăng nhẹ so với dịp bình thường. Giá dịch vụ lẻ như khách sạn, vé máy bay tăng cao nên du khách cần chuẩn bị sớm để có được giá tốt.

Tour trọn gói giữ giá

Nhiều công ty lữ hành tại TPHCM như Vietravel, Saigontourist, TST Tourist, Fiditour, Liên Bang Travelink đã mở bán nhiều tour du lịch hè 2018. Trong mùa cao điểm này, giá dịch vụ khách sạn và hàng không tăng cao, nhưng giá tour trọn gói tại nhiều công ty lữ hành chỉ tăng nhẹ, thậm chí không tăng so với dịp bình thường nhờ các công ty đã chuẩn bị dịch vụ từ rất sớm.

“Giá từng dịch vụ lẻ tăng khá cao, nhưng tour trọn gói của chúng tôi chỉ tăng chừng 10%, một số tour vẫn giữ giá”, ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang Travelink, nói.

Nhiều khách hàng đã bắt đầu lựa chọn tour du lịch cho mùa hè. Ảnh: Đào Loan

Trong mùa hè này, các công ty lữ hành dành nhiều ưu đãi cho khách đặt chỗ sớm và khách đi theo nhóm. Chẳng hạn, TST Tourist sẽ giảm 50% giá tour cho một người trong nhóm 15-19 người mua tour và miễn phí cho một người trong nhóm 20 người trở lên. Với những quốc gia yêu cầu visa mà khách đã có sẵn thì công ty này sẽ giảm từ 3,2-4 triệu đồng tùy loại tour. Tại Saigontourist, khách sẽ được giảm 5% giá tour nếu mua sớm trước hai tháng và giảm 7% giá tour nếu mua theo nhóm bốn người trở lên.

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, nhiều doanh nghiệp du lịch lớn kỳ vọng sức mua sẽ tăng khoảng 10-15%, còn những công ty có quy mô và lượng khách nhỏ dự đoán tốc độ tăng trưởng cao hơn, từ 20% trở lên.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho biết với tour trọn gói, công ty chuẩn bị dịch vụ cho 270.000 lượt khách, tăng 10% so với hè năm ngoái. Ngoài ra, còn có dịch vụ lẻ cho khoảng 30.000 người để đáp ứng nhu cầu tự đi du lịch đang tăng cao, đặc biệt là với du khách trẻ và những người có kinh nghiệm đi du lịch. “Sức mua trong hè này tăng nhẹ. Khách hàng đi du lịch sớm hơn, bắt đầu từ giữa tháng 5 và kết thúc sớm hơn từ đầu tháng 8 để trẻ em chuẩn bị vào mùa khai giảng”, ông nói.

Tour theo yêu cầu tăng

Một điều đặc biệt trong hè 2018 là bên cạnh tour trọn gói, tour Free & Easy (đặt một số dịch vụ cho khách) thì loại combo du lịch, là những gói sản phẩm gồm vận chuyển, khách sạn, đón tiễn sân bay, được chào bán nhiều. Với những điểm du lịch khó tìm khách sạn, vé máy bay, các combo du lịch là một lựa chọn phù hợp cho những khách muốn tự khám phá các điểm đến theo ý mình.

Nha Trang là điểm đến được nhiều du khách ưa chuộng. Ảnh: Bình Nguyên

Thêm vào đó, loại tour thiết kế theo yêu cầu của khách cũng tăng trong dịp hè này. “Ngày càng nhiều khách Việt kiều, khách có tầm thu nhập từ mức khá trở lên, khách gia đình muốn thiết kế tour theo sở thích riêng”, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Fiditour nói.

Những điểm đến hút khách

Theo thông tin từ nhiều công ty lữ hành, tương tự như mùa hè trước, những điểm du lịch biển, các điểm đến ở miền Trung được các công ty lữ hành dự báo sẽ thu hút số lượng khách lớn nên giá phòng khách sạn tại khu vực này có thể cũng sẽ tăng cao.

Phú Quốc sẽ vẫn tiếp tục là điểm du lịch đông đúc trong dịp hè này nhờ những dịch vụ mới như cáp treo và điểm đến này không chỉ thu hút du khách ở phía Nam mà còn từ phía Bắc. Giá vé máy bay đi Phú Quốc cũng cao hơn so với các điểm đến khác nên những người muốn tự đi du lịch đến hòn đảo thuộc tỉnh Kiên Giang nên mua vé sớm.

Nha Trang cũng sẽ là một điểm thu hút khách nhờ điều kiện đi lại thuận tiện, có thể đi bằng xe lửa, ô tô và bằng máy bay. Những nơi khác như Phan Thiết, Đà Lạt cũng sẽ được nhiều du khách chọn trong những tháng cao điểm hè.

Những dịch vụ và điểm du lịch mới như khách sạn mới ở đảo Lý Sơn, Gành Yến (Quảng Ngãi), kè đá đóng rêu xanh (Phú Yên), đảo Kỳ Co (Quy Nhơn) sẽ thu hút du khách trẻ, đặc biệt là những người yêu du lịch “phượt”.

Với tour nước ngoài, dự đoán tour Đông Nam Á vẫn thu hút nhiều khách nhất, nhưng tốc độ tăng trưởng cao nhất sẽ thuộc về các tour đến một số quốc gia ở Đông Bắc Á vì những nơi này đang có chính sách thị thực cởi mở, giá tour tốt.

Vì sao cùng một điểm, nơi giá mắc, nơi lại rẻ?

Ông Lại Minh Duy, Tổng giám đốc TST Tourist chia sẻ: Khách hàng không nên chỉ căn cứ vào giá để chọn tour mà nên nhìn chi tiết lịch trình đi, điểm tham quan, khách sạn, bữa ăn, chuyến bay… Nhiều khách hàng thắc mắc cùng một tour nhưng giá tại các công ty khác nhau là do chưa nhìn kỹ những nội dung này.

Chẳng hạn, cũng là khách sạn cùng một hạng sao nhưng giá phòng ở những chỗ tiện cho việc tham quan, mua sắm thì sẽ đắt hơn. Cùng bay đến một điểm đến nhưng giá vé máy bay của các chuyến bay có thời gian quá cảnh quá dài, thời gian bay không thuận tiện sẽ thấp hơn. Ở các điểm tham quan cũng vậy, khách cần phải xem những điểm nổi tiếng, những nơi cần mua vé đã được trả tiền hay chưa. Có nhiều trường hợp, khách hàng mua tour rẻ nhưng khi đến nơi thì mới biết công ty tour chỉ đưa đến những điểm tham quan không tốn phí, còn những nơi như công viên giải trí tổng hợp, có vé vào cửa 100-200 đô la Mỹ thì khách phải tự mua.

Chúng tôi hay nói đùa rằng loại tour rẻ kiểu này là tour “nhìn nhìn, ngó ngó” và đã có nhiều trường hợp, khách tốn thời gian đến nơi nhưng lại tiếc tiền mua vé vào cửa nên không vào. Du khách cũng nên xem kỹ những điều khoản về tiền típ, kể cả típ cho hướng dẫn viên và phục vụ nhà hàng vì ở nhiều nước, yêu cầu típ cho nhân viên nhà hàng là bắt buộc. Có những công ty tính hết những khoản phí này trong tour, có nơi lại không.

Lưu ý khi mua vé máy bay trên mạng

Ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang Travelink cho biết: Thông thường, vào những dịp cuối tuần và lễ tết thường không có vé giá rẻ. Đoàn đi càng đông, giá càng có thể cao hơn vì giá vé tính theo kiểu bậc thang. Khách càng mua vé cận ngày đi thì giá càng cao.

Khi tìm được vé giá rẻ, khách hàng nên đặt và chuyển khoản trả tiền ngay vì giá có thể tăng nếu để lâu. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên thấy giá rẻ mà bỏ qua bước kiểm tra thông tin cần thiết, vội vàng thanh toán tiền. Trước khi chuyển khoản trả tiền vé máy bay, hành khách nên tìm hiểu kỹ thông tin của nơi bán, người bán vé có đáng tin cậy không, xem nơi đó có đăng ký hoạt động bán vé và có địa chỉ rõ ràng không.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

0
(SGTT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua phát hiện một số quảng cáo được đăng tải trên các...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Kết nối