Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Du khách Pháp đến Việt Nam du lịch xuyên Việt vào đầu Xuân Quý Mão

Mùng 4 Tết Quý Mão, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã đón hơn 30 khách du lịch mang quốc tịch Pháp đến Hà Nội để bắt đầu hành trình tour xuyên Việt trong 11 ngày.

Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến bằng đường hàng không trong năm mới Quý Mão, đánh dấu sự phục hồi toàn bộ mảng du lịch quốc tế, gồm các dịch vụ cho khách nước ngoài đến đến du lịch Việt Nam bằng đường hàng không, đường biển, đường sông và đường bộ của công ty này.

Du khách Pháp đi tour xích lô tham quan Hà Nội trong ngày hôm Mùng 4 Tết. Ảnh: DNCC

Theo thông tin từ Lữ hành Saigontourist, đoàn khách Pháp sẽ tham quan Việt Nam theo hành trình đặc biệt, được thiết kế riêng để giúp khách du lịch tìm hiểu sâu hơn về lịch sử – văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và đời sống thường nhật của người dân địa phương tại các điểm đến.

Sau khi đến Hà Nội, du khách đã đi xích lô tham quan phố cổ, thăm thành Cổ Loa, đến phố Ông Đồ trải nghiệm không khí đón Tết nguyên đán, đi tàu khám phá Vịnh Hạ Long.

Tour xích lô cho du khách Pháp. Ảnh: DNCC

Từ ngày Mùng 7 Tết (28-1), du khách sẽ đến miền Trung để tham gia các chương trình như đi xe đạp khám phá phố cổ Hội An, học làm lồng đèn, thăm cố đô Huế, đi thuyền trên sông Hương và phá Tam Giang, nghe nhạc cung đình Huế, thưởng thức các món ăn đặc sắc của miền Trung…

Những vị khách này sẽ đến TPHCM vào ngày 2-2 tới, ghé các điểm tham quan như Địa đạo Củ Chi và Cái Bè (Vĩnh Long) để khám phá cuộc sống của người dân TPHCM và người dân ở miền Tây sông nước… Ngày 4-2, du khách rời TPHCM trở về Pháp, kết thúc hành trình 11 ngày du lịch Việt Nam.

Cùng với đoàn khách Pháp vừa kể trên, trong dịp Tết Quý Mão, Lữ hành Saigontourist cũng đón hơn 200 khách du lịch mang quốc tịch Mỹ, Pháp, Đức, Thuỵ Sỹ đến Việt Nam theo các hành trình liên tuyến 9 ngày trên sông từ TPHCM đi Mỹ Tho – Cái Bè – Vĩnh Long – Sa Đéc – Châu Đốc và nối tuyến Campuchia.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại Hà Nội. Ảnh: DNCC

Thêm vào đó, công ty cũng đón hàng ngàn du khách quốc tế đến bằng đường biển, từ tàu Silver Spirit (thuộc hãng Silversea Cruises) và tàu Spectrum of the Seas. Tàu Silver Spirit đã đến Việt Nam vào ngày 30 Tết còn Spectrum of the Seas sẽ đưa hơn 3.000 du khách và thuyền viên cập cảng Nha Trang và Bà Rịa – Vũng Tàu trong ngày 26 và 27-2 tới.

Từ tháng 3 trở đi, Lữ hành Saigontourist sẽ liên tục đón các chuyến tàu biển quốc tế đến Việt Nam theo các hải trình Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.

Minh Duy

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào...

0
Theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn...

The Travel: 10 kỳ quan thiên nhiên được tham quan nhiều...

0
Chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ The Travel vừa công bố danh sách 10 kỳ quan thiên nhiên được ghé thăm nhiều...

Dự báo khách Ấn Độ đứng thứ 4 thế giới về...

0
(SGTT) - Nhu cầu “du lịch trả thù” để giải tỏa dồn nén trong đại dịch Covid-19 có thể đã qua đi đối với...

Ngành du lịch thủ đô thu về 69.300 tỉ đồng trong...

0
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến thành phố ước đạt 18,9 triệu lượt...

Việt Nam đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế trong 9...

0
Tính chung 9 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng kỳ...

Du lịch: Đừng chỉ dựa vào các mùa lễ!

0
(SGTT) - Một năm có một mùa Hè, mấy ngày nghỉ Tết và vài dịp lễ là mùa làm ăn của ngành du lịch....

Kết nối