Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Du khách hai miền đổi gió

Quỳnh Vân

Thời tiết rét đậm, tuyết rơi ở thị trấn Sa Pa đang thu hút nhiều du khách đến đây thưởng lãm, trong đó có nhiều khách du lịch từ miền Nam. Ngược lại, nhiều du khách ở các tỉnh phía Bắc chọn các điểm đến ở miền Nam để tránh rét.

Đông khách nhờ… tuyết rơi

Thích thú với cảnh tuyết rơi ở Sa Pa (Lào Cai), nhiều người trẻ đã rủ nhau lên vùng núi này để ngắm tuyết. Chị Đặng Thị Thúy Mai, một giáo viên ở Hà Nội, cho biết chị vừa có dịp trải nghiệm phong cảnh tuyết ở Sa Pa. Chị Mai kể, năm ngoái tuyết cũng rơi ở Sa Pa, nhưng chị lên muộn nên tuyết gần tan hết. Do vậy, năm nay chị rủ bạn tranh thủ lên Sa Pa ngay những ngày đầu tuyết rơi để “săn” những bức ảnh đẹp. “Khi mình đến Sa Pa, trời rất lạnh, tuyết rơi khá dày, khoảng chừng 30 cm. Mình cũng gặp nhiều bạn từ TPHCM bay ra Hà Nội để lên Sa Pa ngắm tuyết”, chị Mai nói.

Du khách chụp hình dưới trời tuyết lạnh ở Sa Pa. Ảnh: Thúy Mai
Du khách chụp hình dưới trời tuyết lạnh ở Sa Pa. Ảnh: Thúy Mai

Ngoài hình thức đi du lịch tự túc, nhiều người tìm đến các công ty du lịch đăng ký tour lên Sa Pa ngắm tuyết rơi. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc phòng tiếp thị và truyền thông của Công ty Fiditour, cho biết lượng tour đăng ký đi Sa Pa trên cả nước tăng khoảng 25-30% so với năm ngoái. Theo bà Thu, điểm đến Sa Pa hấp dẫn du khách hơn vì ngoài đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai vừa được thông xe giúp việc di chuyển dễ dàng hơn, mùa này ở Sa Pa thường có tuyết rơi nên nhiều du khách đăng ký để có thể ngắm tuyết.

“Du lịch ngắm tuyết đang được nhiều du khách yêu thích, không chỉ với khách du lịch phía Nam mà ngay cả những người ở các tỉnh phía Bắc. Bởi tại Việt Nam, đây là một trong những địa danh hiếm hoi có hiện tượng thời tiết đặc sắc này”, bà Thu cho biết.

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Giám đốc Công ty Lửa Việt Tour tại Hà Nội, cho biết nhờ có tuyết rơi mà khách lẻ đăng ký tour Sa Pa tăng lên khoảng 50%. “Trước đây mỗi tuần có khoảng hai tour khởi hành lên Sa Pa thì nay đã tăng lên bốn tour để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch”, bà Khánh cho biết thêm.

… vào Nam tránh rét

Trong khi du khách miền Nam thích thú trải nghiệm cảm giác lạnh với tuyết rơi ở miền Bắc thì nhiều du khách ở đây lại vào Nam để du lịch tránh rét. Theo ghi nhận tại các công ty lữ hành, các điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc thu hút các du khách từ các tỉnh phía Bắc.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà của Công ty Lữ hành Sài Gòn tourist, cho biết lượng khách du lịch miền Bắc đăng ký du lịch đến các điểm đến miền Trung và miền Nam tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu tháng 1 đến nay đã có khoảng 300 khách du lịch phía Bắc đăng ký tuyến Nha Trang, miền Tây, Phú Quốc, Côn Đảo, Phan Thiết và Vũng Tàu.

Tương tự, bà Trần Thị Việt Hương của Công ty Du lịch Vietravel, cho biết so với cùng kỳ năm 2014, lượng khách từ các tỉnh phía Bắc đặt tour du lịch miền Trung, miền Nam tăng khoảng 30%, trong đó khá nhiều người chọn tour đi miền Tây. Công ty này cho biết mỗi ngày có trung bình 2-3 đoàn đi đảo Phú Quốc. Bà Hương cho biết, du khách miền Bắc chuộng tour này, kể từ khi Vinpearl Resort Phú Quốc khai trương và VietJet Air mở đường bay trực tiếp từ Hà Nội đến Cần Thơ. Tại Công ty Lửa Việt Tour, du khách đặt tour đi Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau mùa tết đã đạt 70% so với kế hoạch, đặc biệt là tour Hà Nội-Phú Quốc dịp này đã hết chỗ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sa Pa lấp lánh trong đêm

0
(SGTT) - Dạo quanh một vòng phố đêm từ hồ Sa Pa ở giữa trung tâm thị xã Sa Pa, Lào Cai, ven bờ...

“Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Sa Pa năm 2020″ sẽ...

0
(SGTTO) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định phối hợp tổ chức “Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại...

Lào Cai giảm giá vé tham quan các điểm du lịch...

0
(SGTTO) - Ngành du lịch Lào Cai đang áp dụng miễn, giảm phí tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đến...

Kết nối