Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đồng hồ đeo tay tự thiết kế

An Nguyễn –

Bên cạnh rất nhiều loại đồng hồ được bán trên thị trường hiện nay, có những loại đồng hồ mà khách hàng chính là người lên ý tưởng thiết kế và nhà sản xuất sẽ làm theo đơn đặt hàng.

sp_2-40

Theo anh Sơn Tùng, đại diện Công ty Đồng hồ Dyoss (Ba Tháng Hai, quận 10, TPHCM), người tiêu dùng có thể góp phần vào quá trình sản xuất những chiếc đồng hồ đeo tay bằng cách đưa ý tưởng hay yêu cầu, sở thích của mình vào sản phẩm. Mọi hình ảnh từ màu dây, màu kim cho đến mặt đồng hồ đều do người tiêu dùng tự quyết định, sau khi các thiết kế đã được đồng ý thì công ty mới sản xuất.

img_0737

Như vậy, người tiêu dùng có thể tham gia vào quá trình sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Không chỉ có vậy, theo anh Tùng, đây còn là dịp để họ có thể “vung vẫy” khả năng sáng tạo cùng các kỹ năng để tạo ra các sản phẩm đẹp mắt. Ở quy trình sản xuất dạng này, không cần phải đến trực tiếp các công ty hay cơ sở sản xuất, người tiêu dùng chỉ việc ngồi tại nhà chọn mẫu đồng hồ sau đó chọn các hình ảnh có sẵn trên trang web rồi ướm vào hình chiếc đồng hồ mẫu có sẵn là đã có thể nhìn thấy sản phẩm mình muốn sở hữu. Trong trường hợp người tiêu dùng muốn trực tiếp quan sát hoặc giám sát quá trình làm đồng hồ thì cũng có thể đến trực tiếp công ty, cơ sở sản xuất để xem.

img_0603

Bên cạnh đó, anh Tùng cũng cho biết, người tiêu dùng còn có thể tự tay hoặc nhờ bạn bè chỉnh sửa những hình ảnh mà mình đã đăng tải lên trang web mà không sợ làm mất hình ảnh bởi sản phẩm đã được lưu lại ở hộp thư nội bộ của công ty. Đây cũng là một điểm thu hút của các loại đồng hồ do chính người tiêu dùng tự thiết kế. “Chỉ có người tiêu dùng mới có thể nắm rõ được nhu cầu của bản thân họ cần gì và muốn gì, nhà sản xuất chỉ như một người thợ lắp ráp lại những ý tưởng mà khách hàng đưa ra. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp công ty vẫn có thể tư vấn bằng những bộ sưu tập về mẫu mã có sẵn để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn”, anh nói.

dsc00410-2

Hiện các loại đồng hồ làm theo nhu cầu của khách hàng đều phải trải qua khá nhiều công đoạn thủ công, tất cả mặt kính đều có hình tròn, gồm hai loại dây chính là dây nano (dây dù dùng trong quân đội) và dây Neo (nhựa PU), với kích thước vừa vặn với nhiều cỡ cổ tay cho cả nam và nữ. Trong đó, các loại dây nano dễ vệ sinh khi dính bẩn, có màu sắc kết hợp hay thuộc những tông màu sáng. Đồng hồ có mặt trên được làm bằng kính khoáng có độ chống trầy xước và chống nước. Các thanh viền mặt đồng hồ được làm bằng nhôm không gỉ. Tuy vậy, nhà sản xuất vẫn lưu ý người dùng nên hạn chế cho sản phẩm tiếp xúc với nước thường xuyên cũng như tránh va đập mạnh khi di chuyển để tăng tuổi thọ cho sản phẩm.

dong-ho-day-nhua-pu

Xét về kích thước, hiện đồng hồ có hai mẫu, một dành cho nam có mặt kính 40 mm, tám mẫu dây; mẫu dành cho nữ với đường kính mặt đồng hồ 36 mm gồm 12 mẫu dây đơn cho đến da sắc. Kim chỉ giờ của đồng hồ có ba màu chính là trắng, đen và bạc để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn.

Với những dịch vụ này, thông thường khách hàng sẽ phải đặt cọc 100.000 đồng/chiếc đồng hồ trước khi chuyển mẫu cho nhà sản xuất. Sau đó, khoảng 5-7 ngày, sản phẩm sẽ được giao cho khách. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng, người dùng có thể thay đổi dây đồng hồ theo sở thích, thậm chí có thể thay hai đầu dây thành hai màu khác nhau. Hiện có khá nhiều mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn với giá bán 250.000 đồng/dây.

Các sản phẩm tại Dyoss hiện có giá bán 1,69 triệu đồng/chiếc đối với loại dùng dây nano và 390.000 đồng/ chiếc đối với loại dùng dây nhựa PU. Các sản phẩm này được bảo hành 12 tháng. Hiện cơ sở này đang khuyến mãi với giá bán 1,6 triệu đồng/hộp sản phẩm gồm một mặt và ba dây nano tự chọn cùng một thẻ giảm giá 50% cho lần mua đồng hồ tiếp theo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối