Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Đón xuân về tại vựa hoa cây cảnh lớn ở Hưng Yên

Du lịchHành trình - Điểm đếnĐón xuân về tại vựa hoa cây cảnh lớn ở Hưng Yên
(SGTT) – Cứ mỗi độ xuân về, làng hoa cây cảnh lớn ở Văn Giang, Hưng Yên lại tấp nập và rộn ràng hơn với nhiều lượt khách ghé tham quan cũng như người mua miệt mài chăm sóc.
Vườn quất của người dân đang chờ được khai thác. Theo đó, giá quất dao động từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi cành.
Quất được tạo thế thành hình bắt mắt, từ hình lộc bình, tới hình các con vật.

Chỉ cách TP Hà Nội hơn 20km, nơi đây những ngày này ngập tràn sắc màu của các loại cây, trái như quất, đào, bưởi, các loại hoa giấy, hoa hồng… được tạo hình lôi cuốn và thú vị.

Bưởi cảnh được chăm sóc tốt nên rất sai quả, giá vài triệu đồng mỗi chậu, tùy kích thước to, nhỏ.
Đây cũng là vựa đào nổi tiểng với đào cành, đào thế đều có sẵn, giá từ vài trăm ngàn đồng tới vài triệu đồng/chậu.

Nhiều bạn trẻ ở Hà Nội và các tỉnh lân cận xem đây là cơ hội để đến tạo dáng và chụp hình, trong khi xe khách, xe tải các nơi đến mua hàng. Năm nay do dịch bệnh nên sức mua kém hơn mọi năm nhưng không vì thế mất đi sự sôi động.

Tận dụng diện tích rộng của các công ty ven đường, người trồng bày đào ra hành lang chờ khách.

Anh Biên ở Sơn Động, Bắc Giang xuống tận vựa hoa Văn Giang này mua cả xe quất tai ruộng, cho hay quất nơi đây kích thước to lớn hơn các nơi khác, tạo hình các con vật đẹp, giá bán cạnh tranh nên anh mang xe tới chở hàng về bán. Quả thật, dưới nắng xuân nhè nhẹ như làm cho các loài hoa, cây cảnh tô thêm vẻ đẹp vốn sẵn có.

Xe tải các nơi tới mua hàng, người trồng tất bật vận chuyển quất lên xe.
Nơi đây cũng nổi tiếng với đặc sản gà tiến vua chân to, gà Đông Tảo, giá bán từ 1,2 tới 5 triệu đồng mỗi con.

Nguyễn Hưng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội dịp 30-4

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách "tránh nóng" trong kỳ nghỉ lễ 30-4 này. Lễ 30-4, ‘trốn nóng’ tại những dòng suối, thác nước gần TPHCM Hàng cây bàng lá nhỏ...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím thàn mát

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở rộ, khoe sắc tím đẹp mắt. Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với 'sóng mùa hè' Đến Đà Nẵng, thử món bánh cuốn...

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ Hà, Bắc Giang

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300 năm, là một kiệt tác nghệ thuật chạm khắc gỗ, đại diện cho đỉnh cao nghệ thuật chạm khắc kết hợp với sơn son thếp...