Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Đón đoàn khách du thuyền đầu tiên ghé thăm Quảng Bình sau 2 năm

(SGTT) – Ngày 11-10 tại cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch, Sở Du lịch Quảng Bình và Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón du thuyền quốc tế cao cấp có quy mô trên 100 khách đầu tiên đến Quảng Bình sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Đoàn khách du thuyền đầu tiên ghé thăm Quảng Bình sau 2 năm. Ảnh: Hoàng Bùi

Du thuyền Le Laperouse đến từ Pháp là loại tàu du lịch cao cấp với thiết kế sang trọng, hiện đại, dài 132m, rộng 18m, cao 28m được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Le Lapérouse thuộc phân khúc cao cấp, chỉ phục vụ tối đa 184 khách mỗi chuyến.

Du thuyền khởi hành từ Indonesia, qua Singapore đến Việt Nam. Trong hải trình đưa du khách tham quan, khám phá Việt Nam lần này du thuyền đưa gần 100 du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Brazil, Bỉ, Thụy Sỹ, Úc, New Zealand.

Tàu Le Lapérouse sẽ ghé Quảng Bình ba đợt vào các ngày 11-10, 15-10 và 31-10. Tại Quảng Bình, du khách sẽ đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại Di sản Thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng như động Thiên Đường – hang động khô dài nhất châu Á, động Phong Nha, suối nước Moọc, sông Chày – hang Tối, các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đồng Hới, làng bích họa Cảnh Dương…

Ảnh: Hoàng Bùi

Sự kiện đón chuyến du thuyền cao cấp chở khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Bình sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ghi dấu mốc quan trọng cho việc tiếp tục đa dạng hóa, hoàn thiện các loại hình sản phẩm du lịch tương xứng với tiềm năng và lợi thế cạnh tranh về tài nguyên.

Khách du lịch đi bằng du thuyền đều có khả năng chi trả cao và thường đến từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau trùng với mùa thấp điểm của khách du lịch nội địa. Chính vì vậy, việc đón du thuyền sẽ mở thêm hướng mới cho hợp tác, phát triển du lịch bằng đường hàng hải mang tầm quốc tế.

Ảnh: Hoàng Bùi

Trong hải trình tại Việt Nam, du thuyền Le Laperouse sẽ dừng, đưa du khách tham quan tại Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Bến Nhà Rồng (TPHCM), Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Tiên Sa (Đà Nẵng), Chân Mây (Huế), Hòn La (Quảng Bình) và Hạ Long (Quảng Ninh).

Quảng Bình là điểm đến du lịch thiên nhiên, hấp dẫn và khác biệt, có đường bờ biển dài hơn 116km. Hiện, dự án cảng tổng hợp quốc tế Hòn La đang triển khai đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng với bốn bến cập tàu. Khi dự án đưa vào sử dụng, Quảng Bình sẽ có khả năng đón các tàu biển quốc tế quy mô lớn, các siêu du thuyền để đưa du lịch tàu biển trở thành một trong những loại hình sản phẩm du lịch nổi bật trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Bùi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phát hiện thêm 22 hang động ở Quảng Bình

0
(SGTT) - Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt Nam...

Cắm trại tại hang động lớn thứ 4 thế giới ở...

0
(SGTT) – Được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh công nhận là hang động lớn thứ 4 thế giới, hang Pygmy là một...

Du khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2024 vượt...

0
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 1,6 triệu lượt, cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung quý...

Ngoài phố Bùi Viện, khách Tây chọn khám phá những đâu...

0
(SGTT) - Bên cạnh “phố Tây” Bùi Viện, thì bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, bảo tàng Lịch sử Việt Nam, chợ Bình Tây...

Sau 2 năm mở cửa, khách du lịch quốc tế đến...

0
(SGTT) - Tròn hai năm mở cửa du lịch từ 15-3-2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã phục hồi tích cực. Trong...

Hơn 3 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong 2...

0
Theo số liệu Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2-2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng nhẹ...

Kết nối