Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Dời ngày khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đến 19-5

Hai cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 và Phan Thiết-Dầu Giây sẽ được khánh thành vào sáng 29-4. Riêng cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết phải lùi ngày khánh thành đến 19-5 thay vì trong dịp lễ 30-4 với hai cao tốc nói trên.
Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trong giai đoạn đang thi công. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin, ngày 24-4, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đoạn Mai Sơn-quốc lộ 45 và Phan Thiết-Dầu Giây.

Quyết định này thay đổi thời gian tổ chức lễ khánh thành sớm hơn một ngày, từ ngày 30-4 trong kế hoạch trước đó chuyển sang tổ chức vào 8 giờ ngày 29-4. Cũng theo quyết định mới của Bộ Giao thông Vận tải, đợt này chỉ khánh thành hai dự án cao tốc là Mai Sơn-quốc lộ 45 và Phan Thiết-Dầu Giây. Dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết chưa kịp khánh thành chung trong đợt này.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến sẽ tổ chức khánh thành dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết cùng với dự án thành phần đoạn Nha Trang – Cam Lâm vào ngày 19-5-2023.

Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông (CT01) đoạn Mai Sơn-quốc lộ 45 có tổng chiều dài 63,37 km (đi qua tỉnh Ninh Bình 14,35 km; qua tỉnh Thanh Hóa 49,02 km). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Dự án được khởi công từ tháng 9-2020, thông xe kỹ thuật vào tháng 12-2022.

Trong khi đó, đoạn cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99km đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Dự án được khởi công tháng 9-2020 và theo kế hoạch cao tốc này sẽ hoàn thành vào tháng 12-2022. Tuy nhiên, dự án phải lùi tiến độ đến 29-4-2023 để đưa vào khai thác.

Giảm phí cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây nếu rẽ vào nút giao đi cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Theo Baochinhphu.vn, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã điều chỉnh mức phí dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây nếu xe rẽ vào nút giao để đi Phan Thiết thay vì đi đến cuối cao tốc ở Dầu Giây. Từ nút giao này đến cuối tuyến TPHCM-Long Thành-Dầu Giây còn khoảng 12 km.

VEC đã mở thêm nút giao mới kết nối cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, đồng thời điều chỉnh mức phí nhằm tính đúng quãng đường xe chạy.

Chẳng hạn, mức thu phí thấp nhất trên toàn tuyến đối với xe ô tô 9 chỗ ngồi, nếu xe đi từ trạm Long Phước (TP Thủ Đức) đến hết cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây là điểm giao quốc lộ 1A (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) thì thu phí 98.000 đồng như hiện tại.

Trường hợp xe này đi từ Long Phước và rẽ từ cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây vào nút giao với cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây thì mức phí sẽ giảm xuống còn 78.000 đồng.

N.Tân
Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ...

0
(SGTT) - Hai nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng thuộc cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 tạm dừng hoạt động chỉ...

Kết nối