Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Doanh nghiệp dệt may khổ vì hàng giả

TRÚC DIỄM –  

Doanh nghiệp dệt may trong nước đang chật vật len lỏi vào thị trường nội địa, trong bối cảnh hàng giả ngày càng nhiều, và càng chiếm lĩnh thị trường.

Ma trận hàng giả

viet-nam-xuat-khauMột cửa hàng bán hàng “Made in Vietnam” tại Hà Nội.  Ảnh: T.L

Chị Nguyễn Thị Hường (35 tuổi), Cửa Đông, Hà Nội, một khách hàng trung thành với thời trang hàng Việt Nam xuất khẩu cho rằng, loại hàng này giá rẻ mà lại do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất nên hoàn toàn yên tâm. Song, chị Hường cũng thắc mắc vì sao hàng của hãng lớn mà giá lại rẻ như vậy, chỉ 200.000 đồng đến 300.000 đồng là mua được một cái váy.

Dạo một vòng quanh các cửa hàng thời trang ở khu vực quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, rất nhiều cửa hàng treo biển hàng Việt Nam xuất khẩu, hàng Made in Vietnam. Tại một cửa hàng Made in Vietnam, Cambodia trên phố Hàng Bông, Hà Nội, la liệt các nhãn mác quần áo nước ngoài với những thương hiệu như Levi’s, GAP, Columbia, PUMA, Mango, CK được trưng bày. Chủ cửa hàng này cho hay, đây là hàng xuất dư, hàng có những lỗi nhỏ nên nhà máy tuồn ra ngoài cho các cửa hàng bán.

Tuy nhiên, trong một hội thảo gần đây, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho hay: “Tôi dám khẳng định tất cả hàng tại các cửa hàng trên là hàng giả”.

Theo ông Giang, khi ông sang vùng Quảng Châu, Trung Quốc, ông thấy nhiều nơi sản xuất những sản phẩm thời trang “Made in Vietnam” và vận chuyển theo nhiều con đường vào Việt Nam. Không chỉ hàng Trung Quốc làm giả hàng Việt Nam, mà nhiều thương hiệu thời trang trong nước cũng đã bị những cơ sở nhỏ lẻ trong nước làm giả.

Ông Giang cho hay, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng thời trang trong nước đã cùng cơ quan chức năng kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất hàng may, phát hiện họ sản xuất hàng nhái, giả, nhưng việc xử lý là rất khó khăn vì số lượng cơ sở nhỏ lẻ, quy mô sản xuất chỉ 10 người lao động trở lên hiện rất nhiều. Thậm chí rất nhiều cơ sở đã sản xuất hàng giả thương hiệu nước ngoài với giá trị rất lớn.

Một doanh nghiệp trong ngành may đề nghị không nêu tên cho hay, theo cam kết với các khách hàng thì hàng phải sản xuất đúng, đủ số lượng, không được sản xuất dư để tuồn ra thị trường. Nếu khách hàng phát hiện ra thì sẽ phạt rất nặng. “Do đó, không thể có hàng hiệu giá rẻ do các nhà máy sản xuất dư tuồn ra ngoài được. Đây là điều vô lý”, vị này nói.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trên cho hay, đối với thương hiệu trong nước của doanh nghiệp này, thậm chí cả những đại lý cấp 1 cũng tuồn hàng giả vào bán. Theo tìm hiểu, họ bán hàng thật doanh thu chỉ 1 tỉ đồng nhưng doanh thu bán hàng giả tới 2 tỉ đồng mỗi tháng.

Doanh nghiệp chật vật cạnh tranh

Theo ông Vũ Đức Giang, rất nhiều doanh nghiệp trong Vitas có ý định đầu tư xây dựng thương hiệu thời trang trong nước rồi lại từ bỏ ý định vì hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Nếu không có sự quản lý của ba đơn vị: hải quan cửa khẩu; quản lý thị trường và công an thì các doanh nghiệp trong ngành rất chật vật để chiếm lĩnh thị trường trong nước.

Theo số liệu thống kê của Vitas, cùng với sự suy giảm đơn hàng gia công cho các thương hiệu lớn, sức mua của thị trường trong nước cũng rất thấp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp khó khăn. Do đó, doanh thu nội địa của ngành dệt may cũng giảm khoảng 7-8%. Hầu hết các doanh nghiệp đều giảm doanh thu. “Ngay cả Việt Tiến, lúc đầu đăng ký doanh thu nội địa khoảng 1.200 tỉ đồng trong năm nay thì giờ đã giảm mục tiêu xuống chỉ còn 1.000 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp như may Hưng Yên ngấp nghé vào thị trường trong nước nhưng rồi cũng thôi”, ông Giang nói.

Cũng trong hội thảo trên, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng giám đốc May 10 cho hay, hàng may mặc trong nước rất chất lượng, người nước ngoài đến Việt Nam mua hàng thời trang trong nước rất nhiều. Vì cơ bản, máy móc, con người, chất lượng vải là như nhau, họ mua ở nước ngoài chịu giá cao hơn trong khi ở Việt Nam giá chỉ bằng một nửa, thậm chí bằng 1/3. Trong khi đó, người tiêu dùng trong nước rất khó tính, sẵn sàng chi tiền triệu đồng mua hàng may mặc ở nước ngoài nhưng hàng thương hiệu trong nước thì không dám mua, thậm chí so sánh với những hàng rẻ, kém chất lượng.

Ông Giang cho hay, sử dụng quần áo hàng giả, kém chất lượng còn gây ra những bệnh lý mà chúng ta không kiểm soát được. Thử hình dung, vải sản xuất tại nhà máy có tiêu chuẩn thì phải trả khoảng 1,8 đô la Mỹ/m2 nhưng nếu vải đó, nhà máy sản xuất không kiểm soát chất lượng, về hóa chất dệt, nhuộm thì giá chỉ có 8 cents/m2. Như vậy để thấy rằng chỉ bằng việc sử dụng vải chất lượng kém thì giá thành của hàng nhái đã rẻ đi rất nhiều.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho hay, công ty của ông gia công cho nước ngoài chất lượng như thế nào thì sản xuất trong nước chất lượng cũng như vậy, chỉ có giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng xuất khẩu. Nhưng việc bán hàng trong nước không mấy thuận lợi bị cạnh tranh bởi hàng giả, hàng nhái, và vì nhiều người Việt vẫn chọn hàng nhập vì thương hiệu nổi tiếng. Cho dù hàng nhập giá cao, nhưng chất lượng có khi cũng chỉ tương đương với hàng trong nước.

Theo bà Huyền, để khuyến khích các doanh nghiệp Việt phát triển, ngoài việc doanh nghiệp phải chủ động để tham gia thị trường, đổi mới sáng tạo trong thiết kế, thì cơ quan quản lý cũng nên kiểm soát hàng giả. Mặt khác người Việt Nam phải dùng hàng Việt Nam, để người lao động có việc làm và có cơ hội đóng góp lại cho đất nước.

“Nếu không, một ngày không mong muốn, trên thị trường Việt Nam sẽ toàn hàng giả và hàng thương hiệu nước ngoài”, bà Huyền nói thêm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối